VEAM MOTOR tiếp tục đấu giá xe tồn kho, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện giao xe khách hàng
VEAM MOTOR tiếp tục đấu giá 602 xe ô tô – Đợt cuối cùng trong năm 2025, nhiều cơ hội hấp dẫn cho khách hàng và đại lý
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên (địa bàn huyện Nậm Pồ trước đây) nằm nép mình bên sườn núi, nơi những nếp nhà trình tường của đồng bào Mông quây quần bên nhau như vòng tay giữ ấm giữa đại ngàn.
Nơi ấy, cuộc sống từng rất khó khăn. Gia đình anh Vàng A Là cũng không ngoại lệ, quanh năm chỉ biết đến nương rẫy, mùa được mùa mất, bữa no bữa đói bám riết.
Có những năm, cả bản gần như chẳng có nổi một hộ khá giả. “Đói nghèo như cái bóng theo mình từ bé đến lớn,” anh Là chậm rãi kể.
Chỉ tay lên đỉnh núi xa tít, anh Là cho biết đấy là trang trại chăn nuôi gia súc, trồng rừng của gia đình mình. “Đi lên đấy á, bây giờ không đi được đâu. Mưa rừng thế này, không đi xe máy được, đi bộ mất nửa ngày mới đến nơi” anh Là tâm sự.
Đúng như lời anh Là nói, sau vài lần lỡ hẹn vì thời tiết, cuối cùng chúng tôi cũng được mục sở thị trang trại “vạn người mê” của anh Là.
Vượt qua quãng đường dốc dài trên chiếc xe máy cà tàng, sau gần 2 giờ chúng tôi cũng đến được trang trại của anh Là.

Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp gồm chăn nuôi gia súc và trồng rừng đã đem lại cho gia đình anh Vàng A Là doanh thu hơn 500 triệu đồng/năm. Ảnh Vinh Duy.
Vừa gọi dê về cho ăn muối, anh Là tâm sự: “Tôi vẫn ấp ủ một giấc mơ thoát nghèo và làm giàu ngay trên mảnh đất cha ông để lại. Tôi tin, đất không phụ người, rừng không quay lưng với người chăm chỉ. Nơi mình sống đầy cỏ, có đồi, có suối, tại sao lại không nuôi trâu, bò, dê, ngựa? Mình cứ làm đi, làm thật chắc, kiểu gì cũng ra kết quả”..
Anh Là bắt đầu kể lại câu chuyện làm giàu của mình mà ai cũng nghĩ đơn giản: “Năm 2015, tôi mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nậm Pồ (cũ). Một khoản tiền không lớn với nhiều người, nhưng với tôi và bà con trong bản, đó là cả gia tài”.
Có vốn trong tay, anh là bắt đầu thực hiện ước mơ mơ làm giàu. Ban đầu anh mua 2 con trâu và 3 con bò giống để bắt đầu chăn nuôi.

Sau khi con trâu, con bò xuống giá, anh Vàng A Là đã chuyển dần sang nuôi dê, nuôi ngựa cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Bên cạnh đó, anh vẫn duy trì một số lượng trâu, bò nhất định. Ảnh Vinh Duy.
Anh Là kể, khi dắt đàn gia súc về, có người còn bảo anh liều, sợ rằng “trâu bò chết thì nợ ngân hàng ai trả”.
Nhưng với anh, lo lắng không bằng hành động. Anh làm chuồng cẩn thận, ngày ngày dắt trâu bò ra bãi cỏ, tối đến lại ngồi đếm từng đồng tiết kiệm. Không có ai hướng dẫn, anh tự mày mò, học hỏi từ người đi trước, từ cán bộ thú y xã, từ những chuyến xuống chợ huyện.
Ban đầu còn vụng về, nhưng dần dần anh đã biết cách phòng bệnh, chọn giống tốt, vỗ béo gia súc để bán được giá cao. Mỗi con trâu, bò với anh không chỉ là tài sản, mà là niềm hy vọng, là từng bước đi vững chắc trên con đường thoát nghèo.
Đến giai đoạn 2021–2023, khi giá trâu bò trên thị trường tụt dốc, nhiều hộ chăn nuôi khốn đốn vì thua lỗ.
Nhưng anh Là không hoang mang. Anh bình tĩnh bán dần trâu bò đực, chỉ giữ lại những con cái để sinh sản.
Với số tiền thu được, anh không tiêu xài mà đầu tư thêm nuôi dê và nuôi ngựa. Đây là hai loại gia súc vốn dễ nuôi, phù hợp với điều kiện đồi núi ở Nậm Chim mà lại dễ bán và được giá.

“Con trâu, con bò to xác nhưng bán không được giá, lại khó vận chuyển. Còn dê và ngựa nhỏ hơn, dễ chăm, dễ bán. Ở vùng cao này, nuôi con gì cũng phải tính lâu dài,” anh Là phân tích với cái nhìn của một người đã hiểu đất, hiểu con.
Anh Là chọn mô hình chăn thả bán tự nhiên, tận dụng diện tích đồi rừng sẵn có, kết hợp chăm sóc kỹ thuật cao, tiêm phòng định kỳ. Vật nuôi của anh khỏe mạnh, phát triển tốt, ít dịch bệnh. Dần dần, đàn gia súc lớn lên, nhân giống đều đặn, tạo nên một trại chăn nuôi rộng lớn giữa núi rừng.
Đến nay, sau gần 10 năm bền bỉ, cơ ngơi tiền tỷ của gia đình Vàng A Là đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên: gần 100 con ngựa, đàn dê sinh sản lúc nào cũng có trên 100 con cùng với số trâu, bò sinh sản gần 100 con đã đem về thu nhập rất lớn cho anh và gia đình.
Không chỉ chăn nuôi gia súc, anh Là còn nhận thấy vùng đất khô cằn trên vùng thảo nguyên Si Pa Phìn này rất phù hợp với các loại cây trồng dài ngày. Sau nhiều lần đi thăm quan, học hỏi, anh Là quyết định đầu tư trồng các loại cây công nghiệp dài ngày như quế, vối thuốc, thông…

Không chỉ chăn nuôi gia súc, anh Là còn trồng rừng kinh tế, các giống cây lâm nghiệp như cây thông, cây vối thuốc, cây quế... chuẩn bị cho thu hoạch. Chỉ vài năm nữa thôi, doanh thu từ mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi gia súc, trồng rừng của gia đình anh lên đến hàng tỷ đồng/năm. Ảnh Vinh Duy.
“Lúc đầu mới trồng quế, người dân trong xã bảo tôi là thằng khùng. Quế chỉ trồng ở những nơi có điều kiện khí hậu tốt, độ ẩm cao… trồng trên đất này chỉ có mất trắng” anh Là tâm sự.
Nhưng do nắm được kỹ thuật, anh Là quyết định đầu tư hàng tỷ đồng để trồng cây quế, thông, vối thuốc… Ngắm nhìn hơn 20ha quế 3 năm tuổi của anh Là xanh ngút tầm mắt, mới thấu hiểu được những vất vả của anh khi làm xanh lại vùng đất vốn nổi tiếng là khô cằn.
“Chỉ 3 năm nữa thôi diện tích quế trồng năm 2022 của tôi sẽ bắt đầu cho thu hoạch. Tính nhanh cũng thu được trên 2 tỷ đồng mỗi năm” anh Là chia sẻ thêm.
Thành quả hôm nay của anh Là chính là công sức của những ngày mưa đội nón ra thả trâu, những đêm bấm đèn pin đi kiểm tra chuồng trại giữa mùa đông lạnh buốt. Không chỉ dừng lại ở con số, mỗi năm mô hình của anh mang lại thu nhập ổn định từ trên 500 triệu đồng, giúp gia đình anh vươn lên thành hộ giầu trong bản, điều mà trước đây anh chỉ dám mơ.

Với gần 100 con ngựa sinh sản, mô hình này đem lại thu nhập rất lớn cho gia đình anh Vàng A Là-vốn xưa kia là hộ nghèo rớt mồng tơi trong vùng. Ảnh Vinh Duy
Dù thành công, anh Vàng A Là vẫn giữ cho mình nét chân chất, khiêm nhường vốn có. Trong bản, ai hỏi về kỹ thuật nuôi dê, chọn giống trâu, cách làm chuồng trại... anh đều chia sẻ tận tình. Anh bảo, mình từng khó khăn nên hiểu bà con cần gì, sợ gì.
“Làm được thì phải giúp người khác làm theo. Cả bản mình cùng khá lên mới vui,” anh cười hiền. Nhờ tinh thần ấy, ngày càng nhiều hộ trong bản học theo mô hình của anh. Có người nuôi dê, có người đầu tư nuôi bò sinh sản. Không ít gia đình trước kia nghèo, nay đã có của ăn của để, con cái được đến trường đầy đủ.
Anh Là không nghĩ việc mình làm sẽ được ai đó để ý. Nhưng chính sự nỗ lực thầm lặng, bền bỉ suốt gần một thập kỷ đã khiến anh trở thành tấm gương tiêu biểu của xã Si Pa Phìn.

Ông Vàng A Kỷ, Phó Bí thư Thường trực xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên (địa bàn huyện Nậm Pồ trước đây) khẳng định: “Mô hình chăn nuôi của anh Vàng A Là là một hướng đi hiệu quả, có tính bền vững cao. Anh ấy là người dám nghĩ, dám làm, rất tích cực trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế tại địa phương.”
Và rồi, phần thưởng cao quý nhất đã đến, năm 2025, anh Vàng A Là được bình chọn và tôn vinh danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025". Danh hiệu ấy không chỉ là niềm tự hào của riêng anh, mà còn là niềm vinh dự chung cho bản Nậm Chim 1, cho đồng bào Mông nơi vùng cao của xã Si Pa Phìn.
Dù đã đạt được thành công, anh Là không hề ngủ quên trên chiến thắng. Anh vẫn đang tiếp tục cải tạo đồng cỏ, tìm hiểu thêm các giống vật nuôi mới, mong muốn một ngày được tiếp cận kỹ thuật hiện đại hơn để nâng tầm mô hình chăn nuôi của mình.
Chính phủ Cuba đã đặt mục tiêu trồng lúa với tổng diện tích 200.000 ha vào năm tới-vụ lúa năm 2026, với một chương trình canh tác lúa bao phủ 133 huyện của 14 tỉnh, với sự tham gia của 23.000 nhà sản xuất và nông dân.
VEAM MOTOR tiếp tục đấu giá 602 xe ô tô – Đợt cuối cùng trong năm 2025, nhiều cơ hội hấp dẫn cho khách hàng và đại lý
Sáng 12/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã họp kỳ thứ 33, bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Loại cá này giàu protein, vitamin D, omega-3 cùng các khoáng chất thiết yếu như phốt pho, kali, canxi và magie, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII sáng 12/11 tập trung bàn về công tác cán bộ, kiện toàn các chức danh chủ chốt và thông qua nhiều nội dung quan trọng định hướng cho cả nhiệm kỳ 2025–2030.
Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine bị mất khả năng cơ động và bị dồn ép về phía sông Oskol ở Kupyansk do đang chịu tổn thất nặng nề dưới hỏa lực của pháo binh và máy bay không người lái thuộc phương diện quân “Phía Tây” (Zapad) của Nga - Chỉ huy một đơn vị trinh sát trong nhóm này thông tin cho hãng tin Sputnik biết.
Dù rút khỏi làng giải trí gần 5 năm, Triệu Vy vẫn liên tục vướng tin đồn tiêu cực. Mới đây, anh trai của cô, Triệu Kiện, đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nữ diễn viên tìm cách che giấu tài sản để né bồi thường sau khi thua kiện.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực TP.HCM (VCCI-HCM) đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để các nông sản Việt Nam chủ lực tiếp tục vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ.
Sự mất cân đối giữa cung - cầu và khả năng chi trả của người dân đang khiến thị trường bất động sản bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Các chuyên gia cảnh báo nếu không sớm “phanh lại”, giấc mơ an cư của đại đa số người dân sẽ ngày càng xa tầm với.
Đạo diễn Lý Hải vừa được vinh danh với giải “Best Film Director” (Đạo diễn phim xuất sắc nhất) tại Liên hoan phim Quốc tế Ý tưởng mới San Francisco 2025 (San Francisco International New Concept Film Festival – SFNCFF 2025).
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Việt Châu (Khu 2, xã Vạn Xuân, Phú Thọ), hàng loạt xe tải và máy xúc “dàn trận” bên bờ sông Hồng và có dấu hiệu sử dụng phương tiện khai thác cát chưa đúng phương pháp được phê duyệt.
Đề xuất mở rộng thuế nhập khẩu của Mỹ với hơn 700 mặt hàng chứa thép đang làm dấy lên lo ngại Việt Nam có thể bị “vạ lây”, khi thép và sản phẩm thép Việt Nam chiếm tới 16% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.
Triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm, Công an TP Hà Nội đang tiên phong làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe qua nền tảng số iHanoi, với gần 3.000 hồ sơ được người dân cập nhật chỉ trong vài giờ đầu thực hiện.
"80 năm qua, Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã viết nên trang sử vẻ vang cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong gian khó, bản lĩnh, ý chí tự lực và tinh thần sáng tạo, khát vọng của những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường đã được tôi luyện, hun đúc, trở thành nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay", Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.
Dù đã có vaccine phòng bệnh nhưng trong thời gian qua, bệnh Dại tiếp tục có xu hướng gia tăng tại các địa phương trên cả nước. Nguyên nhân do người bị động vật (chó, mèo) nghi dại cắn không tiêm vaccine hoặc tiêm muộn, không đủ liều.
Nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng phù hợp với xu thế hiện nay để phục vụ du khách trong và ngoài nước.
Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, ông K. - bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp - đã hồi phục và được xuất viện.
Mang khối u ác tính nằm tại “điểm tử” hang môn vị và mắc nhiều bệnh nền, cụ bà 80 tuổi tưởng chừng không còn cơ hội sống. Nhưng chỉ sau 1 ngày phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vinmec Cần Thơ, bà đã phục hồi ngoạn mục.
Từ những đồi núi hoang sơ, cây cà phê đã bén rễ, sinh sôi, mang lại mùa no ấm, giúp đồng bào dân tộc Sơn La thoát nghèo, làm giàu bền vững.
Suốt cuộc đời chinh chiến, Tào Tháo đối mặt với vô số kẻ thù hùng mạnh như Đổng Trác, Viên Thiệu, Lưu Bị, nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng nhân vật này.
Nhận nhiều phần thưởng cao quý, Nhà giáo Nguyễn Văn Hoà vẫn khiêm nhường nói: “May mắn lớn nhất đời tôi là được đứng trên bục giảng".
Rau mì chính, rau Bina Chaya xuất xứ Mexico, rau sắn Nhật là loại rau lạ, chất xơ "la liệt", là các cái tên đang được nhắc đi nhắc lại nghe nhiều tưởng như "đau đầu" ở các diễn đàn "rau nhà tự trồng", các website bán cây cảnh, cây rau giống, các hội nhóm, trang mạng xã hội...Đành rằng, rau mì chính ăn là tốt, rau Bina Chaya có nhiều vi khoáng, rau sắn Nhật ăn ngon, ngọt như mì chính. Nhưng có phải ai cũng ăn, cứ ăn nhiều là hay?
Hai đêm diễn bùng nổ của “ông hoàng Kpop” G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là tầm nhìn và chiến lược dài hạn, khi những tập đoàn tiên phong như Vingroup đang từng bước đặt nền móng cho kỷ nguyên công nghiệp văn hoá và du lịch âm nhạc Việt Nam.
Trước ý kiến của một số đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cho phép phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng "thiếu tính khả thi", Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội thông qua.
Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đến Nhật Bản chinh phục vương miện Miss International 2025, cuộc thi kéo dài trong vòng 2 tuần.
Công an phường Tân Thành, TP.HCM đã hỗ trợ, giúp đỡ công dân quốc tịch Pháp đoàn tụ với người thân sau hơn 13 năm xa cách.
Đó cũng là ý kiến của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tại tọa đàm trực tuyến “Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” với chủ đề “Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường”, do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức.
Cơ quan công an ở TP. Huế cảnh báo tình trạng nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân trên địa bàn sau mưa lũ.
Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) khuyến cáo người dân khẩn trương rà soát và chấp hành đúng quy định về mua, bán, sang tên xe, tránh rủi ro pháp lý và nguy cơ bị phạt đến 12 triệu đồng.
Tại Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên. Góp ý về vấn đề này, PGS.TS Vũ Sỹ Cường cho rằng, cần phải lường trước thách thức sẽ xảy ra là gì để đưa ra bài toán "đối đáp" hiệu quả.