Từ sao kê của MTTQ hơn 12.000 trang ủng hộ: "Thổi phồng” làm mất đi ý nghĩa cao cả của hoạt động từ thiện

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 13/09/2024 20:19 PM (GMT+7)
Trước việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã sao kê công khai hơn 12.000 trang ủng hộ đồng bào bão lũ nhận được sự quan tâm của dư luận, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội xoay quanh vấn đề này.
Bình luận 0

Từ sao kê của MTTQ hơn 12.000 trang ủng hộ: "Giúp mọi người hiểu rằng đóng góp của họ không bị lãng quên"

Thưa ông, tối 13/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay, số tiền các tổ chức, cá nhân chuyển ủng hộ đồng bào bão lũ về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là hơn 775 tỷ đồng. Đơn vị này cũng đã đăng tải cụ thể danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ qua số tài khoản từ ngày 1/9 đến ngày 10/9/2024, gồm 12.028 trang và sẽ liên tục được cập nhật. Ông đánh giá thế nào về việc làm này?

- Việc Ban Vận động cứu trợ Trung ương công khai danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ, cùng với việc minh bạch số tiền đã nhận về tài khoản là một hành động rất đáng hoan nghênh. Điều này không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp trong quản lý hoạt động từ thiện mà còn tạo nên niềm tin vững chắc cho người dân và các tổ chức đóng góp. Khi mọi thứ được công khai, minh bạch, những đóng góp dù lớn hay nhỏ đều được ghi nhận một cách công bằng và rõ ràng. Đây cũng chính là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng lòng tin của cộng đồng đối với các hoạt động thiện nguyện.

Từ sao kê của MTTQ hơn 12.000 trang ủng hộ: "Thổi phồng” làm mất đi ý nghĩa cao cả của hoạt động từ thiện- Ảnh 1.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Ảnh: NVCC

Sự minh bạch này không chỉ dừng lại ở việc công bố con số, mà còn ở việc liên tục cập nhật và công khai danh sách những người ủng hộ. Nó không chỉ khẳng định sự nghiêm túc trong công tác quản lý, mà còn là lời cảm ơn công khai tới tất cả những người đã góp phần vào công cuộc cứu trợ. Điều này giúp mọi người hiểu rằng, đóng góp của họ không bị lãng quên mà đã được sử dụng đúng mục đích, đến đúng tay những người cần sự giúp đỡ.

Hành động này cũng tạo động lực cho nhiều người khác tham gia vào hoạt động từ thiện. Khi thấy sự minh bạch, rõ ràng trong từng con số và tên tuổi, lòng tin sẽ được củng cố, từ đó thúc đẩy thêm nhiều cá nhân, tổ chức sẵn sàng chia sẻ và ủng hộ cộng đồng. Chính vì thế, tôi đánh giá cao sự minh bạch này, bởi nó không chỉ bảo vệ quyền lợi của người đóng góp mà còn thúc đẩy tinh thần thiện nguyện lan tỏa mạnh mẽ hơn trong xã hội.

Động thái này nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng nhưng cũng từ đây, nhiều người đã phát hiện ra trò chỉnh sửa hình ảnh của một số cá nhân để "thổi phồng" số tiền đã ủng hộ, nhằm "đánh bóng tên tuổi, phông bạt" trên mạng xã hội. Nhiều người thực tế ủng hộ vài chục, thậm chí tiền trăm nghìn nhưng đăng lên mạng với con số vài chục và hàng trăm triệu đồng. Ông thấy hành động này thế nào?

- Hành động chỉnh sửa hình ảnh để "thổi phồng" số tiền đã ủng hộ không chỉ là hành vi lừa dối cộng đồng mà còn làm mất đi ý nghĩa cao cả của hoạt động từ thiện. Đây là một sự lợi dụng lòng tốt và niềm tin của mọi người để đánh bóng tên tuổi, phục vụ lợi ích cá nhân.

Từ sao kê của MTTQ hơn 12.000 trang ủng hộ: "Thổi phồng” làm mất đi ý nghĩa cao cả của hoạt động từ thiện- Ảnh 2.

Chủ tài khoản vội đóng trang cá nhân sau khi dân mạng phát hiện số tiền 100 triệu đồng ủng hộ chỉ là sản phẩm của phần mềm chỉnh sửa, còn thực tế chuyển 10.000 đồng. Ảnh chụp màn hình

Từ thiện xuất phát từ tâm, từ lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội, chứ không phải là một công cụ để phô trương hoặc tạo dựng hình ảnh. Những người thực hiện hành vi này đã làm tổn hại không chỉ đến niềm tin của công chúng mà còn làm suy yếu lòng tin vào các hoạt động từ thiện chân chính.

Sự kiện này đặt ra thách thức lớn cho cộng đồng và các tổ chức quản lý hoạt động từ thiện. Dù hành động gian dối này chỉ xuất phát từ một số cá nhân, nhưng nó có thể khiến cả một cộng đồng nghi ngờ về sự minh bạch của quá trình từ thiện. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những người thật sự muốn giúp đỡ nhưng bị e ngại trước những vụ việc như vậy.

Từ sao kê của MTTQ hơn 12.000 trang ủng hộ: "Thổi phồng” làm mất đi ý nghĩa cao cả của hoạt động từ thiện- Ảnh 3.

Chị Cao Thị Nhung cùng người dân Quảng Trị hướng về đồng bào bị bão lụt miền Bắc. Ảnh: Ngọc Vũ

Tuy nhiên, sự minh bạch và kiểm soát chặt chẽ vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ lòng tin của cộng đồng. Việc công khai danh sách sao kê, dù dài đến hơn 12.000 trang, cho thấy nỗ lực đáng kể trong việc giữ cho hoạt động từ thiện được minh bạch và công bằng. Cộng đồng cũng đã có phản ứng tích cực, tự mình kiểm tra và phát hiện ra những hành vi gian lận, cho thấy sức mạnh của ý thức xã hội trong việc bảo vệ những giá trị tốt đẹp.

Chúng ta cần lên án mạnh mẽ những hành động gian dối này và đưa ra các biện pháp chế tài phù hợp, không chỉ để bảo vệ người đóng góp mà còn để bảo vệ lòng tin vào những giá trị tốt đẹp mà từ thiện mang lại. Chính niềm tin đó là nền tảng để hoạt động từ thiện phát triển bền vững và tạo ra sự lan tỏa của tinh thần nhân ái trong xã hội.

"Đồ cứu trợ không đến được tận tay người cần giúp đỡ hoặc một số nơi nhận quá nhiều dẫn đến lãng phí"

Những ngày vừa qua, có tình trạng khiến nhiều người cũng lo ngại là việc tại một số nơi đồ cứu trợ không đến được tận tay người dân, có nơi lại quá nhiều, thậm chí có nơi chất đống lương thực, thực phẩm ngay lề đường gây hư hỏng, lãng phí. Từ thực tế này ông có lời khuyên gì với hoạt động cứu trợ tự phát?

- Tôi thấy rằng, thực tế việc đồ cứu trợ không đến được tận tay người cần giúp đỡ, hoặc một số nơi nhận quá nhiều dẫn đến lãng phí, là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về cách tổ chức và điều phối các hoạt động cứu trợ tự phát. Lòng tốt và sự nhiệt thành của cộng đồng là điều vô cùng đáng trân trọng, nhưng nếu không có sự tổ chức hợp lý, thì những nỗ lực tốt đẹp đó có thể không phát huy được hết giá trị của mình, thậm chí dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Từ sao kê của MTTQ hơn 12.000 trang ủng hộ: "Thổi phồng” làm mất đi ý nghĩa cao cả của hoạt động từ thiện- Ảnh 4.

Hàng hóa cứu trợ chưa tiếp cận được với người dân vùng thiên tai. Ảnh: MXH

Tôi nghĩ, trong những tình huống khẩn cấp, sự hợp tác và điều phối chặt chẽ giữa các tổ chức thiện nguyện, chính quyền địa phương và người dân là vô cùng cần thiết. Các hoạt động cứu trợ nên được triển khai theo kế hoạch rõ ràng, có sự hướng dẫn và phối hợp, đảm bảo nguồn lực được phân bổ đồng đều, đến đúng những nơi thực sự cần. Điều này sẽ giúp tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, hoặc lãng phí do không được sử dụng kịp thời.

Một điều nữa mà chúng ta cần quan tâm là ưu tiên tính linh hoạt và sự thấu hiểu địa phương. Trước khi tiến hành cứu trợ, cần có khảo sát hoặc thông tin chính xác về tình hình thực tế của từng khu vực. Điều này không chỉ giúp xác định đúng nhu cầu của người dân, mà còn giúp tránh việc tập trung quá nhiều lương thực, thực phẩm vào một địa điểm, trong khi những nơi khác vẫn đang thiếu thốn.

Lòng nhân ái và tình người là sức mạnh to lớn, nhưng cần phải đi kèm với sự tổ chức và quản lý hiệu quả. Chính vì vậy, tôi khuyên những cá nhân, tổ chức khi muốn cứu trợ nên kết hợp với các cơ quan chính quyền hoặc những tổ chức có kinh nghiệm để đảm bảo rằng sự giúp đỡ của mình sẽ thực sự đến đúng nơi, đúng lúc, và tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng. Hãy để mọi nỗ lực, dù nhỏ bé, đều có ý nghĩa sâu sắc và lan tỏa tình yêu thương một cách bền vững nhất.

Theo ông, việc từ thiện, giúp đỡ đồng bào bão lũ, thiên tai quan trọng nhất điều gì khi có không ít cá nhân lợi dụng tập thể, cá nhân để trục lợi? Ông có lời khuyên gì qua một số vụ việc đã xảy ra?

- Tôi nghĩ rằng, việc từ thiện và giúp đỡ đồng bào trong bão lũ, thiên tai là một việc làm vô cùng ý nghĩa và cao cả, nhưng điều quan trọng nhất trong các hoạt động này chính là sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm. Khi lòng tốt của cộng đồng bị lợi dụng để trục lợi, không chỉ những cá nhân hoặc tổ chức bị ảnh hưởng, mà lòng tin chung vào các hoạt động từ thiện cũng bị tổn hại, làm suy giảm giá trị của sự giúp đỡ và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho những người thực sự cần hỗ trợ.

Từ sao kê của MTTQ hơn 12.000 trang ủng hộ: "Thổi phồng” làm mất đi ý nghĩa cao cả của hoạt động từ thiện- Ảnh 5.

Fanpage giả mạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh để lừa đảo tiền từ thiện. Ảnh: Minh Sơn

Minh bạch chính là chìa khóa để ngăn chặn những hành vi trục lợi. Khi các nguồn tài trợ, đóng góp được quản lý và công khai minh bạch, mọi người sẽ có thể theo dõi quá trình sử dụng các nguồn lực này. Sự minh bạch không chỉ đảm bảo rằng tiền và vật phẩm cứu trợ đến đúng nơi, mà còn tạo dựng niềm tin bền vững trong cộng đồng.

Tinh thần trách nhiệm là yếu tố không thể thiếu. Những người đứng ra tổ chức và tham gia vào các hoạt động từ thiện phải ý thức rõ ràng về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Họ không chỉ cần có lòng nhiệt huyết, mà còn phải có kế hoạch, tổ chức tốt để đảm bảo rằng những nỗ lực từ thiện sẽ đem lại hiệu quả thiết thực. Việc cứu trợ không chỉ dừng lại ở việc chuyển giao vật phẩm, mà còn là việc hiểu và đáp ứng nhu cầu thực sự của người dân trong hoàn cảnh khó khăn.

Lời khuyên của tôi là nếu bạn muốn giúp đỡ, hãy tham gia thông qua những kênh uy tín, có tổ chức, và hãy luôn minh bạch trong mọi hoạt động của mình. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng cần nâng cao ý thức và cẩn trọng khi lựa chọn nơi để đóng góp, đảm bảo rằng sự giúp đỡ của mình sẽ đến được đúng nơi, giúp đúng người. Việc từ thiện không chỉ cần cái tâm, mà còn cần sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và minh bạch để có thể mang lại hiệu quả bền vững cho xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem