Vợ chém chồng trọng thương lúc nửa đêm, nghi vì ghen tuông
Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ vợ chém chồng xảy ra tại xã Hòa Khánh (TP Buôn Ma Thuột) khiến nạn nhân bị thương nặng, nghi do mâu thuẫn ghen tuông.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
UBND phường Vị Xuyên xác nhận em gái tôi từ khi đủ 18 tuổi cho đến khi cắt hộ khẩu chưa kết hôn lần nào. Tuy nhiên, Sở Tư pháp TP.HCM lại không chấp nhận và yêu cầu phải xác nhận từ 17 tuổi 1 ngày cho đến khi cắt hộ khẩu, còn nếu không sẽ bị trống khoảng thời gian 1 năm (từ 17 tuổi 1 ngày đến đủ 18 tuổi). Thế nhưng, UBND phường Vị Xuyên lại không xác nhận theo yêu cầu này vì cho rằng họ đã làm đúng? Vậy trong trường hợp này Sở Tư pháp TP.HCM đúng hay UBND phường Vị Xuyên đúng?
Luật sư Phạm Đình Thắng (Hội Luật gia Hà Nội) trả lời:
Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam quy định: Tuổi kết hôn của nữ là từ 18 tuổi trở lên, nam từ 20 tuổi trở lên. Theo Điều 3 Nghị định 70 của Chính phủ hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình, thì tuổi kết hôn của nữ từ 18 tuổi trở lên tức là từ tròn 17 tuổi 1 ngày trở lên đã đủ tuổi kết hôn.
Như vậy, trong trường hợp của em gái bạn, Sở Tư pháp TP.HCM đã đúng khi yêu cầu phải xác nhận tình trạng hôn nhân của em gái bạn từ 17 tuổi 1 ngày cho đến khi cắt hộ khẩu tại phường Vị Xuyên, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.
Bạn cần đến phường Vị Xuyên, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định để xin chứng nhận lại theo đúng quy định của pháp luật.
Minh Anh
Vợ chém chồng trọng thương lúc nửa đêm nghi vì ghen tuông; bắt 1 Kiểm sát viên thuộc VKSND Tối cao vì liên quan vụ đưa, nhận và môi giới hối lộ gần 7 tỷ đồng; bắt nghi phạm gây ra 3 vụ cướp tại tiệm vàng ở Hà Nội... là những tin nóng 24 giờ qua.
Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ vợ chém chồng xảy ra tại xã Hòa Khánh (TP Buôn Ma Thuột) khiến nạn nhân bị thương nặng, nghi do mâu thuẫn ghen tuông.
Liên tiếp những đường dây sản xuất, buôn bán sữa bột giả với quy mô lớn bị triệt phá, hé lộ thủ đoạn tinh vi của các đối tượng. Nạn nhân chủ yếu là người bệnh, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai.
Ngày 13/4, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử Phan Văn Minh (SN 1997, trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Phát hiện thi thể phụ nữ phân hủy trong phòng trọ khóa trái cửa; đôi nam, nữ "đạo chích" nhảy xuống hồ nước, trốn trong đám cỏ rậm vẫn không thoát; hiếp dâm người phụ nữ 60 tuổi không thành, nam nghi phạm 45 tuổi cướp dây chuyền cùng iPhone... là những tin nóng 24 giờ qua.
Thay vì chỉ có thẩm quyền xử lý 3 tội danh như hiện nay, Bộ Tài chính cho rằng cơ quan Hải quan cần được khởi tố, điều tra 10 tội danh, gồm các trường hợp liên quan đến ma túy và trốn thuế.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với bà N. N. U. L để điều tra về hành vi hành hạ người khác theo điều 140 Bộ Luật Hình sự.
Dưới "mác" sản phẩm dinh dưỡng cao cấp, nhóm đối tượng đã sản xuất gần 600 loại sữa bột giả, nhắm vào người tiểu đường, suy thận, phụ nữ mang thai và trẻ sinh non. Thủ đoạn này đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an vạch trần.
Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng cưa hạ hơn 30 cây thông tự nhiên tại tiểu khu 122 (xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương) rồi cắt ngắn, dùng ô tô chở vào TP. Đà Lạt.
Lợi dụng nhu cầu của người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt và nhận lại tiền USD Canada, vợ chồng Việt kiều Lý – Nhung đã lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân với số tiền hàng tỷ đồng…
Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.