Tướng Mỹ cảnh báo đẩy lui Nga khỏi Ukraine là 'cực kỳ khó khăn'

Lê Phương (Newsweek) Thứ bảy, ngày 21/01/2023 18:08 PM (GMT+7)
Hôm 20/1, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley cảnh báo rằng việc đẩy lui hoàn toàn các lực lượng Nga khỏi Ukraine trong năm 2023 sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
Bình luận 0
Tướng Mỹ cảnh báo đẩy lui Nga khỏi Ukraine là 'cực kỳ khó khăn' - Ảnh 1.

Tướng Milley cảnh báo việc đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Nga khỏi Ukraine là rất khó khăn. Ảnh: Getty

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, Tướng Milley cho biết nhiều khả năng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán hơn là trên chiến trường.

"Từ quan điểm quân sự, tôi vẫn khẳng định rằng trong năm nay sẽ rất, rất khó để đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine", ông Milley nói. "Không phải là trường hợp ấy không thể xảy ra, nhưng sẽ rất, rất khó!"

Xung đột Ukraine hiện đã kéo dài được gần 1 năm kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch vào ngày 24/2/2022. 

Ở thời điểm hiện tại, giao tranh vẫn diễn biến khó lường khắp miền đông và miền nam Ukraine. Những bình luận của Tướng Milley hôm 20/1 cho thấy một chiến thắng toàn diện của Ukraine trên chiến trường có thể sẽ không xảy ra trong thời gian tới.

Ông nói thêm: "Nhờ những trang thiết bị vũ khí được hỗ trợ, người Ukraine có thể sẽ thực hiện một bước tiến quan trọng, đó là giành lại được càng nhiều lãnh thổ càng tốt, từ đó mang về lợi thế trên bàn đàm phán".

Thiết bị mà ông Milley đề cập đến là gói quốc phòng mới trị giá 2,5 tỷ USD dành cho Ukraine mà Lầu Năm Góc đã công bố hôm 20/1. Gói này bao gồm đạn dược cho Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS), 8 hệ thống phòng không Avenger, 59 phương tiện chiến đấu bộ binh Bradley và 90 xe bọc thép chở quân Stryker.

Một khu vực mà các chuyên gia và quan chức Mỹ tin rằng Ukraine có thể đạt được tiến bộ đáng kể trong năm nay là Crimea.

Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hodges dự đoán trong tháng này rằng Ukraine sẽ giành lại bán đảo do Nga kiểm soát vào cuối tháng 8. Trong khi đó, Dan Soller, cựu đại tá tình báo quân đội Mỹ, cũng nói với Newsweek hôm 20/1 rằng cuối mùa hè năm 2023 sẽ là lúc tình hình ở Ukraine "lên đỉnh điểm".

Ngoài ra, Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, nói với ABC News trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng rằng ông hy vọng Ukraine sẽ thực hiện một cú hích đáng kể chống lại Nga vào mùa xuân.

Ông Budanov nói: "Đó là thời điểm Ukraine sẽ có một cuộc phản công tổng lực. Chiến dịch sẽ được triển khai trên khắp Ukraine, từ Crimea đến Donbass".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem