Một chỉ huy thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết nước này sẽ tiếp tục động thái trả thù sau khi phát động các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ của Mỹ.
Vụ tiêu diệt tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, đã thể hiện sự leo thang kịch tính trong cuộc xung đột giữa Mỹ - Iran và hậu quả nghiêm trọng rất có thể sắp xảy ra.
Tổng thống Mỹ là người trực tiếp ra lệnh tấn công bằng tên lửa vào đoàn xe của tướng cấp cao quân đội Iran – ông Soleimani. Sau thời gian dài giữ im lặng, ông Trump đã có những bình luận đầu tiên của mình.
Trung Quốc và Nga đang ra sức kêu gọi các bên kiềm chế, trong khi giá dầu tăng phi mã và thị trường chứng khoán thế giới lao dốc, sau khi thông tin Mỹ tiêu diệt tướng quân đội cấp cao hàng đầu của Iran được công bố.
Tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và chỉ huy lực lượng dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis đã tử nạn sau một cuộc không kích do Mỹ tổ chức, nhắm vào đoàn xe của họ tại sân bay ở thủ đô Baghdad, Iraq.
Vào thời nhà Tần, đã từng có một vị tướng nước Việt được Tần Thủy Hoàng mời sang tận Trung Quốc, nắm quyền chỉ huy quân đội nước này trong suốt một thời gian dài.