Tuyển thủ Nga đá xéo Suarez khi nhắc về... "cẩu xực"

Hữu Tuấn (Theo Marca) Chủ nhật, ngày 10/06/2018 12:25 PM (GMT+7)
Trung vệ Ilya Kutepov của chủ nhà Nga vừa khẳng định rằng, anh không sợ bị tiền đạo Luis Suarez bên phía ĐT Uruguay cắn khi đôi bên chạm trán nhau ở vòng bảng World Cup 2018.
Bình luận 0

Những năm gần đây, Suarez luôn được đánh giá là một trong những cây săn bàn hàng đầu thế giới. Ngoài tài năng, tiền đạo người Uruguay cũng để lại không ít tai tiếng với 3 vụ cắn người.

Đầu tiên, khi đang còn khoác áo Ajax Amsterdam, Suarez bị treo giò 7 trận do có hành động cắn vào vai tiền vệ Otman Bakkal của PSV Eindhoven. 3 năm sau, khi thi đấu cho Liverpool, chân sút 31 tuổi bị cấm thi đấu 10 trận vì cắn vào cánh tay của hậu vệ Branislav Ivanovic bên phía Chelsea.

img

Kutepov (trái) tuyên bố không sợ bị Suarez cắn.

Tại World Cup 2014, Suarez tiếp tục để lại tai tiếng khi cắn vào vai trung vệ Giorgio Chiellini của ĐT Italia. Hành động này khiến anh phải trả giá đắt khi bị LĐBĐ thế giới (FIFA) cấm thi đấu 4 tháng.

Ở World Cup 2018, chủ nhà Nga nằm ở bảng A cùng với Uruguay, Ả Rập Saudi và Ai Cập. ĐT Nga sẽ chạm trán với đại diện đến từ Nam Mỹ vào ngày 26.6 tới.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, trung vệ Ilya Kutepov của ĐT Nga đã khẳng định rằng, anh không hề lo lắng về khả năng bị Suarez cắn khi đôi bên chạm trán nhau.

Kutepov nói: “Tôi có sợ Suarez cắn hay không ư? Tất nhiên là tôi không lo lắng vì tôi có thể tự cắn chính mình. 

Tôi cũng không e ngại khi đối đầu với Mohamed Salah. Làm thế nào để vô hiệu hóa anh ta? Bạn có thể học cách Sergio Ramos đã làm. Tôi không buồn khi chứng kiến Salah chấn thương ở trận chung kết Champions League. 

Tôi hy vọng Salah có thể kịp bình phục chấn thương để thi đấu ở World Cup 2018. Khi đối đầu với một thiên tài như vậy, bạn sẽ nhanh chóng cải thiện được khả năng của mình”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem