U19 Việt Nam đối mặt với mật độ thi đấu dày đặc

Thứ năm, ngày 05/06/2014 17:44 PM (GMT+7)
Sau 6-7 năm "đóng cửa luyện công", từ đầu năm nay, U19 Việt Nam với thành phần nòng cốt là các thành viên Học viện HAGL-Arsenal JMG đã liên tiếp tập huấn nước ngoài và "thử lửa" tại các giải đấu. Phía trước họ là mật độ thi đấu dày đặc với những nhiệm vụ quan trọng...
Bình luận 0
Ngoài việc dự giải U19 Đông Nam Á và U19 châu Á 2014, nhiều khả năng đội tuyển U19 Việt Nam sẽ dự thêm giải U22 Đông Nam Á. Nói cách khác, thầy trò HLV Guillaume sẽ phải đối diện với mât độ tập luyện, thi đấu dày đặc từ tháng 8 đến tháng 10.

Cụ thể, như Dân Việt đã thông tin, từ 8 đến 30.6, đội U19 Việt Nam với 26 tuyển thủ dưới dự dẫn dắt của HLV Guillaume sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Sau chuyến tập huấn này, U19 Việt Nam sẽ về nước chuẩn bị thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2014 diễn tra từ 5 đến 13.9 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Tiếp theo, từ 9 đến 23.10, những Công Phượng, Văn Toàn, Đông Triều, Xuân Trường... sẽ bước vào giải đấu quan trọng nhất là giải U19 châu Á tại Myanmar. Đây là giải đấu có ý nghĩa quyết định tìm một tấm vé dự giải U20 thế giới 2015 tại New Zealand.

img
Công Phượng (giữa) và các đồng đội ở đội tuyển U19 Việt Nam bắt đầu bước vào những giải đấu liên tiếp để hoàn thiện khả năng chuyên môn. Ảnh: Minh Hoàng

Nhưng thế chưa hết, theo thông tin mới nhất từ ông Dương Vũ Lâm - Trưởng đoàn U19 Việt Nam, nhiều khả năng trước khi bước vào giải U19 Đông Nam Á, giải U19 châu Á, U19 Việt Nam sẽ có dịp "thử lửa" tại giải U22 Đông Nam Á 2014 tổ chức ở Brunei từ 9 đến 23.8. Ban huấn luyện U19 Việt Nam đã có văn bản gửi VFF với mong muốn được dự giải U22 Đông Nam Á 2014, và chỉ còn chờ VFF ra quyết định cuối cùng.

Trở lại thời điểm cuối năm ngoái, sau thành công của đội U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2013 và vòng loại U19 châu Á 2014, đã có ý kiến nên để cho U19 Việt Nam thay đội U23 dự SEA Games 2013 tại Myanmar.

Nhưng lúc đó bầu Đức lập tức phản đối với lý do các cầu thủ còn quá trẻ, chưa tập những bài tập sức mạnh và phải rèn luyện nhiều hơn nữa: "Tất cả đều có lộ trình bài bản từ lâu chứ không phải thích gì thì làm. Nhanh nhất cũng phải SEA Games 28-2015 lứa cầu thủ bây giờ mới đá SEA Games được. Mong muốn của tôi vẫn là đưa cầu thủ đi thi đấu, tập huấn ở nước ngoài. Khi đó các em mới có điều kiện phát triển, hoàn thiện khả năng chuyên môn tốt nhất”, bầu Đức từng nhấn mạnh.

Phía trước, hy vọng việc dự giải U22 Đông Nam Á sẽ giúp các cầu thủ U19 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải U19 Đông Nam Á và giải U19 châu Á 2014. Đây cũng là bước đệm giúp họ có thể sẵn sàng bước vào SEA Games 2015 khi được VFF đặt niềm tin.
Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem