U19 Việt Nam - U19 Australia: Chơi đẹp và hiệu quả

Chính Minh Thứ sáu, ngày 05/09/2014 08:56 AM (GMT+7)
Với màn trình diễn trong suốt 1 năm qua, U19 Việt Nam đã chinh phục được trái tim người hâm mộ. Nhưng giờ là lúc cổ động viên muốn xem các học trò  HLV Guillaume đã trưởng thành thế nào, thay vì chỉ chơi bóng vị nghệ thuật một cách hồn nhiên...
Bình luận 0

Cải thiện sức bền thể lực

Trước thềm giải U19 Đông Nam Á (ĐNÁ) 2014 khởi tranh ngày 5.9, lãnh đội, HLV 4 đội khách dự giải là U19 Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Australia đều khẳng định không có được lực lượng mạnh nhất do nhiều cầu thủ bận thi đấu giải trong nước. Chỉ có U19 Myanmar và U19 Việt Nam là hai đội có đủ mặt anh tài, bày tỏ tham vọng đoạt Cúp. HLV Guillaume (U19 Việt Nam) không ngần ngại nói thẳng: “U19 Việt Nam không chỉ chơi đẹp mà còn phải hiệu quả. Trong bóng đá, nếu thiếu tính hiệu quả thì mọi nỗ lực sẽ không mang nhiều ý nghĩa”.

Trước mắt, tại giải U19 ĐNÁ, U19 Việt Nam sẽ phải trải qua thử thách đầu tiên mang tên U19 Australia trên con đường theo đuổi triết lý ấy. Cách đây 1 năm, U19 Việt Nam đã gây “sốc” khi thắng đậm các cầu thủ trẻ xứ chuột túi 5-1. Thời điểm này, HLV Guillaume khẳng định U19 Việt Nam đã mạnh hơn nhiều sau những chuyến tập huấn ở Nhật Bản và châu Âu.

“Tôi không lo lắng về sức mạnh, khả năng tranh chấp tay đôi của các tuyển thủ, chỉ có sức bền là cần phải cải thiện. Ở giải U22 ĐNÁ vừa qua, các tuyển thủ có dấu hiệu đuối sức ở cuối trận. Nhưng đó là giải đấu mà họ phải thi đấu 5 trận vòng bảng mới vào được bán kết. Còn ở giải U19 ĐNÁ, mọi thứ sẽ khác vì mỗi đội chỉ phải chơi 2 trận vòng bảng. Chắc chắn sức bền của đội sẽ được cải thiện thêm rất nhiều trong vòng 1 tháng tới, trước khi bước vào VCK U19 châu Á” - ông thầy người Pháp nhấn mạnh.

Lời thách đấu từ U19 Australia

Với những ai theo sát từng bước chân của U19 Việt Nam suốt 1 năm qua, có thể cảm nhận được sự tiến bộ trong lối chơi tấn công của các học trò HLV Guillaume. Không còn sự háo hức ào lên phía trước như cách đã chịu thua U19 Nhật Bản 0-7 ở giải giao hữu quốc tế đầu năm nay tại TP.HCM, mà cặp tiền vệ Xuân Trường – Tuấn Anh đã biết cách cầm nhịp, đưa ra những quyết định nhanh, biến hóa trong từng thời điểm để tạo nên sự đột biến. Duy có điều những tồn tại trong khả năng bọc lót phòng thủ, chống cố định, những đường chuyền sai đôi khi rất ngớ ngẩn của U19 Việt Nam thì vẫn còn đó. Phía trên, Công Phượng, Tuấn Tài dù vẫn “nhả đạn” khá đều nhưng so với những cơ hội U19 Việt Nam tạo ra thì số bàn thắng ghi được vẫn còn khiêm tốn.

Dường như đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của U19 Việt Nam, HLV Paul Okon (U19 Australia) lên tiếng thách đấu trước trận đấu diễn ra lúc 19 giờ tối nay (5.9): “Chúng tôi từng thua đậm U19 Việt Nam ở vòng loại giải U19 châu Á nhưng tôi không thực sự ấn tượng với riêng cầu thủ nào. Tôi ấn tượng với lối chơi của U19 Việt Nam và hy vọng tại giải U19 ĐNÁ lần này sẽ tiếp tục được trải nghiệm sự "ấn tượng" đó một lần nữa. Chúng tôi không quan trọng kết quả mà chỉ quan tâm tới sự thể hiện của các cầu thủ trên sân".

Tại giải lần này, trong đội hình U19 Australia vẫn có sự xuất hiện của bộ đôi tấn công Petros Skapetis (người đã ghi nhiều bàn thắng tại vòng loại U19 châu Á, trong đó có bàn danh dự cho U19 Australia vào lưới U19 Việt Nam) và Christopher Andre. Ở tuyến giữa, họ có sự xuất hiện của tiền vệ trẻ được coi là “thần đồng” của bóng đá Australia là Daniel Desilva. Và chắc chắn hàng thủ U19 Việt Nam với thủ lĩnh Đông Triều sẽ phải chơi rất tập trung nếu không muốn phải ngậm trái đắng ngay trong lần đầu chơi ở Mỹ Đình.

Trong ngày 4.9, vé xem trận U19 Việt Nam - U19 Australia được phe vé đẩy lên gấp 2,5-3 lần so với mệnh giá gốc. Một vé mệnh giá gốc 70.000 đồng được bán ra 150.000 đồng.  Theo BTC, tất cả các trận đấu tại giải U19 ĐNÁ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh quảng bá VTV6.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem