U22 Việt Nam và nỗi lo vị trí người gác đền

Hà Phương Thứ tư, ngày 26/07/2017 19:05 PM (GMT+7)
Đội tuyển U22 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đứng thứ nhì bảng I và giành quyền tham dự VCK giải U23 châu Á năm sau. Tuy nhiên còn đó những nỗi lo ở hàng phòng ngự, trong đó đặc biệt là ở vị trí người gác đền.
Bình luận 0

Trở lại với trận thắng 8-1 trước U22 Macau, U22 Việt Nam đã để thủng lưới sau một pha đánh đầu cận thành của Ng Wa Keng – một tình huống quá khó để thủ môn Phí Minh Long có thể phản xạ kịp thời. Nhưng đó cũng là hệ quả của việc hơn 1 tiếng đồng hồ “ngồi chơi xơi nước” khi sức ép của đối phương gần như là con số 0 tròn trĩnh. Tuy nhiên dưới một góc nhìn khác, số pha dứt điểm của U22 Macau trong suốt cả trận chỉ là 4 mà đã ghi được 1 bàn. Điều đó cho thấy U22 Việt Nam để thủng lưới quá dễ. Còn Minh Long sau chấn thương dường như vẫn chưa sẵn sàng trở lại để đứng trong cầu môn của U22 Việt Nam.

img

Vị trí gác đền trở thành nỗi lo của U22 Việt Nam.

Ở cuộc so tài trước đó với U22 Đông Timor, U22 Việt Nam không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên đó cũng không phải là trận đấu mà thủ môn Bùi Tiến Dũng thể hiện tốt như khi anh chơi ở đội tuyển U20 Việt Nam ở giải U20 châu Á hay VCK U20 thế giới. Thực tế, chính vũng nước trước khung thành đã cứu cho anh và các đồng đội khỏi một bàn thua ngay ở phút thứ 4 sau pha dứt điểm cận thành của đối phương. Những tình huống hãm thành sau đó, U22 Đông Timor dù không thể ghi bàn nhưng đều mang lại sự lo lắng cho người hâm mộ ở vị trí người gác đền.

Để rồi trong trận đấu quan trọng nhất với U22 Hàn Quốc, chính Tiến Dũng là người đã biếu không cho đội bạn bàn mở tỷ số ở phút thứ 19 sau tình huống lao ra bắt bóng hụt. Sai lầm này khiến sau đó Tiến Dũng không còn đủ sự tự tin cần thiết trong các tình huống xử lý bóng. Không ít lần, người ta thấy Tiến Dũng lúng túng khi đồng đội chuyền bóng về, để rồi sau đó xử lý bóng bằng chân lỗi.

3 Các thủ môn của U22 Việt Nam đã phải vào lưới nhặt bóng 3 lần trong 3 trận đấu vòng loại giải U23 châu Á vừa qua, trung bình mỗi trận 1 bàn.


Nhìn lại các kỳ SEA Games và AFF Cup gần đây, vị trí người gác đền luôn để lại nỗi lo thường trực cho các đội tuyển Việt Nam. Và xem ra SEA Games 29 tới đây cũng vậy. Khi mà cả Tiến Dũng lẫn Minh Long đều chưa thể khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng yên tâm sau những gì đã thể hiện ở vòng loại giải U23 châu Á vừa qua. Trong khi cũng thật khó để trông chờ vào 1 thủ môn vốn chỉ là dự bị ở đội tuyển U20 Việt Nam như Sỹ Huy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem