U23 Indonesia hạ U23 Myanmar, U23 Việt Nam chính thức vào bán kết

Minh Chí Chủ nhật, ngày 15/05/2022 18:01 PM (GMT+7)
Trong màn đọ sức ở lượt trận cuối cùng bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra trên sân Việt Trì, U23 Indonesia tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khi thi đấu lấn lướt và dễ dàng hạ U23 Myanmar với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp đội bóng xứ vạn đảo và U23 Việt Nam chính thức giành quyền vào bán kết.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

U23 Indonesia: Ernando, Asnawi, Fachruddin, Ridho, Dewangga, Marselino, Klok, Kambuaya, Witan, Egy, Jauhari.

U23 Myanmar: Pyae Phyo Thu, Aung Wunna Soe, Soe Moe Kyaw, Thet Hein Soe, Hein Zeyar Lin, Lwin Moe Aung, Yan Kyaw Soe, Zaw Win Thein, Ye Lin Htet, Win Naing Tun, Myat Kaung Khant.

Ghi bàn: Egy Maulana Vikri (6'), Wita Sulaeman (10'), Marselino Ferdinan (45+2') - Win Naing Tun (66').

U23 Indonesia hạ U23 Myanmar với tỷ số 3-1, U23 Việt Nam chính thức có vé vào bán kết - Ảnh 1.

U23 Indonesia giành chiến thắng thuyết phục trước U23 Myanmar. Ảnh: 24h.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mohammad Arafah, U23 Indonesia đã chủ động tràn lên tấn công và tạo ra thế trận lấn lướt so với U23 Myanmar. Phút thứ 6, Egy Maulana Vikri tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để tung ra cú dứt điểm chạm chân Hein Zeyar Lin đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Pyae Phyo Thu, mở tỷ số cho đội bóng xứ vạn đảo.

Dúng 4 phút sau, Ricky Kambuaya đi bóng lắt léo ở trung lộ xâm nhập vòng cấm rồi giật gót tinh tế để Witan Sulaeman dứt điểm tung lưới U23 Myanmar, nhân đôi cách biệt cho U23 Indonesia.

Có lợi thế dẫn trước khá an toàn giúp các cầu thủ U23 Indonesia thi đấu khá hưng phấn và tự tin. Ít phút tiếp theo, đội bóng của HLV Shin Tae-yong thực hiện 3 pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành U23 Myanmar nhưng không ghi thêm được bàn thắng.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, U23 Myanmar nỗ lực đẩy cao đội hình để tấn công nhưng không mang lại hiệu quả. Phút 45+2, U23 Indonesia có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 sau pha làm bàn của Marselino Ferdinan.

Sang hiệp hai, U23 Indonesia chủ động chơi phòng ngự với số đông bên phần sân nhà, còn U23 Myanmar buộc phải dồn toàn lực để tấn công. Mãi đến phút 66, đội bóng áo trắng mới có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 do công của Win Naing Tun. Đây cũng chính là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với kết quả này, U23 Indonesia tạm thời dẫn đầu bảng A khi có được 9 điểm sau 4 trận và chính thức có vé vào bán kết, hơn U23 Việt Nam 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Do chỉ có được 6 điểm qua 4 trận nên U23 Myanmar chính thức bị loại. Điều đó giúp U23 Việt Nam sớm có vé đi tiếp bất chấp kết quả trận gặp U23 Đông Timor vào lúc 19h00.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem