U23 Việt Nam đón liền 3 tin vui về các trụ cột

Đông Hưng (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 05/01/2020 19:10 PM (GMT+7)
Đình Trọng, Thanh Thịnh và Trọng Hùng đều đã hoàn toàn bình phục. Theo bác sĩ Choi Ju Young, thể trạng của bộ ba này hoàn toàn đủ điều kiện để tham dự VCK U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh vào 8/1 tới đây trên đất Thái Lan.
Bình luận 0

Sáng ngày 5/1/2020, U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại sân MOF Custom United (Bangkok). Theo thông tin từ Khám Phá, trong ngày 4/1, bộ 3 cầu thủ Trần Đình Trọng, Đỗ Thanh Thịnh và Nguyễn Trọng Hùng đã được HLV Park Hang-seo chỉ đạo đi cùng với bác sĩ Choi Ju Young đến một bệnh viện ở Bangkok để kiểm tra mức độ hồi phục của các chấn thương gặp phải.

img

Đình Trọng góp mặt trong trận đấu với U23 Bahrain.

Cả 3 cái tên kể trên đều ra sân thi đấu trong trận thua 1-2 của U23 Việt Nam trước U23 Bahrain, nhưng HLV Park Hang-seo muốn có đánh giá chi tiết từ bác sĩ Choi Ju Young cũng như kết quả chụp cắt lớp, xét nghiệm từ bệnh viện rồi mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách U23 Việt Nam. Trước đó, ông đã gửi danh sách sơ bộ 23 tuyển thủ U23 Việt Nam lên AFC và Đình Trọng là 1 trong 2 cầu thủ bị loại.

Đình Trọng gặp chấn thương dây chằng chéo đầu gối trái trong trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và B.Bình Dương trên sân Thống Nhất. Trong khi đó Thanh Thịnh gặp vấn đề về cơ đùi, còn Trọng Hùng cần được kiểm tra vết rách cơ đùi trái đã hoàn toàn bình phục 100% hay chưa. Đây là những chấn thương mà bộ đôi này gặp phải tại SEA Games 30.

Theo tìm hiểu từ phóng viên Khám Phá, chấn thương của 3 cầu thủ U23 Việt Nam đều đang có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này ít nhiều mang lại niềm vui cho HLV Park Hang-seo trước thời điểm ông thầy người Hàn Quốc chính thức chốt danh sách U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á 2020 tại Thái Lan (chậm nhất 6 tiếng trước trận ra quân gặp U23 UAE ngày 10/1).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem