UBND xã Lộc Tân (Lâm Đồng) lập barie để thu tiền đối ứng làm đường của người dân

Văn Long Thứ ba, ngày 16/07/2024 13:50 PM (GMT+7)
UBND xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã bất ngờ dựng barie chắn đường vào đường dân sinh số 16 và 17 để yêu cầu người dân đóng tiền làm đường theo phương thức đối ứng.
Bình luận 0

Ngày 16/7, thông tin mà phóng viên có được, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm đã yêu cầu UBND xã Lộc Tân phải di dời barie tự lập tại con đường dân sinh số 16 và 17 trên địa bàn xã này để thu tiền làm đường của người dân. Việc này phải thực hiện ngay để đảm bảo việc người dân được lưu thông an toàn.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, chính quyền UBND xã Lộc Tân đã dựng barie tại đầu 2 tuyến đường số 16 và số 17 để dừng các phương tiện, yêu cầu đóng tiền làm đường. Việc này đã khiến cho nhiều người dân bức xúc, việc lưu thông bị cản trở.

UBND xã Lộc Tân (Lâm Đồng) lập barie để thu tiền đối ứng làm đường của người dân- Ảnh 1.

Người dân bức xúc về việc UBND xã Lộc Tân dựng barie để thu tiền đối ứng làm đường gây cản trở giao thông.

Ghi nhận của phóng viên, 2 tuyến đường số 16 và 17 thuộc xã Lộc Tân có hàng trăm hộ dân các thôn 1, 2, 3, 4 thường xuyên lưu thông qua lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản. Tuy nhiên, ngày 13/7, UBND xã Lộc Tân đã dựng rào chắn để dừng tất cả các phương tiện lưu thông qua lại. Thời gian chốt chặn từ 6 giờ đến 9 giờ 30 phút sáng hàng ngày, buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc dựng barie trên của xã Lộc Tân nhằm tuyên truyền, vận động người dân có đất, nhà ở trên 2 tuyến đường số 16 và 17 đóng kinh phí để làm đường.

UBND xã Lộc Tân (Lâm Đồng) lập barie để thu tiền đối ứng làm đường của người dân- Ảnh 2.

Barie được dựng lên tại đầu đường số 17, xã Lộc Tân.

Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Lộc Tân cho biết, hai tuyến đường 16 và 17 trên là các hạng mục thuộc Dự án thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 do UBND tỉnh Lâm Đồng đầu tư. Tổng kinh phí đầu tư hai tuyến đường là 13,5 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước 10,8 tỷ đồng, người dân đóng góp 2,7 tỷ đồng.

"Việc lập rào chắn chủ yếu là để phát thông báo yêu cầu những hộ dân chưa đóng tiền đối ứng làm đường thực hiện nghĩa vụ. Với các xe tải hạng nặng chở nông sản, phân bón… chính quyền địa phương tạm dừng lại là để đảm bảo an toàn do đường mới thi công. Không có chuyện, UBND xã dựng rào chắn để “ngăn sông, cấm chợ” gây khó khăn cho người dân, ông Nguyễn Văn Nam cho biết.

UBND xã Lộc Tân (Lâm Đồng) lập barie để thu tiền đối ứng làm đường của người dân- Ảnh 3.

Đầu đường 16 cũng được chính quyền xã Lộc Tân dựng rào chắn.

Qua thống kê của UBND xã Lộc Tân, dọc hai tuyến đường trên có khoảng 400 hộ dân thuộc diện phải đóng kinh phí đối ứng để làm đường. Tuy nhiên, qua 7 lần họp dân, tuyên truyền, vận động thì mới có khoảng 100 hộ dân đóng tiền với khoảng 1,1 tỷ đồng. Các hộ dân còn lại liên tục né tránh, không chịu đóng tiền.

Quá trình lập rào chắn, lực lượng chức năng xã Lộc Tân sẽ tuyên truyền, vận động người dân đóng tiền làm đường. Với những gia đình chưa đóng tiền, UBND xã Lộc Tân sẽ gửi thông báo bằng văn bản về việc đóng kinh phí đối ứng cùng Nhà nước làm đường giao thông nông thôn. Đồng thời, yêu cầu người dân trực tiếp đóng tiền hoặc có mặt tại UBND xã để đóng tiền làm đường.

Tìm hiểu của phóng viên, mức đóng tiền làm đường đã được UBND xã Lộc Tân nêu rõ trong thông báo gửi đến người dân. Cụ thể, người dân phải đóng 400.000 đồng/mét mặt đường chạy sâu tối đa 50 mét; 500.000 đồng/1.000m2 đối với diện tích đất phía sau và đất trong khu vực có liên quan. Riêng đối với người dân có đất tại xóm 4, thôn 4 vận động đóng góp từ 100.000 đồng trở lên trên cho 1.000m2 đất, khuyến khích những gia đình có điều kiện đóng góp bằng hoặc cao hơn mức huy động.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem