Ukraine chiếm được thế thượng phong trong trận chiến Crimea?

Minh Nhật (theo Kyivpost) Thứ hai, ngày 03/06/2024 21:03 PM (GMT+7)
Mặc dù một chiến dịch trên bộ của Ukraine để giành lại Crimea vẫn còn xa vời nhưng Nga đang mất dần khả năng kiểm soát các cuộc tấn công trên không trong trận chiến này, The Economist bình luận.
Bình luận 0

Ukraine khiến Crimea trở thành "gánh nặng" của Nga

Ukraine chiếm được thế thượng phong trong trận chiến Crimea?- Ảnh 1.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea đang khiến Nga vất vả chống đỡ. Ảnh IT

Theo Economist, nhờ được cung cấp nhiều loại vũ khí tối tân của Mỹ đặc biệt là tên lửa ATACMS, có khả năng bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi 300 km, Ukraine đã có khả năng thực hiện nhiều cuộc tấn công chính xác chết người vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Với việc chính quyền Biden mới đây đã cho phép Ukraine sử dụng những tên lửa mạnh mẽ của họ để tấn công lãnh thổ Nga, Ukraine đang tận dụng hiệu quả các khả năng quân sự của mình, khiến nhiều tài sản chiến lược của Nga ở Crimea ngày càng dễ bị tổn thương. 

Cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu, Ben Hodges đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Crimea đối với Nga và những rủi ro mà bán đảo này đang phải đối mặt. Theo ông Hodges, bán đảo này được người Nga coi là “tàu sân bay không thể chìm” và đã nhận được sự đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng quân sự. Tuy nhiên, với các khả năng mới của mình, Ukraine đang đe dọa nghiêm trọng các tài sản chiến lược của Nga trong khu vực.

Trong khi đó, chiến lược gia người Anh, Sir Lawrence Freedman chỉ ra rằng một cuộc tấn công đổ bộ quy mô lớn vào Crimea hiện không khả thi, nhưng vô số mục tiêu dễ bị tổn thương trên bán đảo này khiến nơi đây trở thành điểm yếu đối với Nga.

Mục tiêu của Ukraine là cô lập Crimea, đẩy lực lượng không quân và hải quân Nga ra khỏi miền nam Ukraine và bóp nghẹt hoạt động hậu cần của Moscow thông qua bán đảo này.

Kho vũ khí của Ukraine, bao gồm tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALP do Anh và Pháp cung cấp, các loại máy bay không người lái và cả ATACMS, đã làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Nga. Các hệ thống phòng không S-400 của Nga vốn được ca ngợi nhiều rõ ràng tỏ ra kém hiệu quả hơn, thậm chí bị tiêu diệt khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa. Các cuộc tấn công có hệ thống của Ukraine cũng đã buộc phần lớn Hạm đội Biển Đen của Nga phải rời khỏi Crimea trong khi các căn cứ không quân quan trọng bị hư hại đáng kể. 

Tướng Hodges khẳng định lực lượng Nga hiện “không có nơi ẩn náu” ở Crimea. Tướng Hodges tin rằng Ukraine cuối cùng sẽ phá hủy cầu Kerch vào thời điểm thích hợp.  

Khi Ukraine tiếp tục chiến dịch có hệ thống ở Crimea, bán đảo này được cho là đang trở thành gánh nặng đối với Nga. Nhà phân tích Ben Barry của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tuyên bố: “Crimea từ một dự án tham vọng đang trở thành một dự án tiêu tốn nguồn tài nguyên khổng lồ của Nga”.

Tướng Anh 'đặc biệt tin tưởng' Ukraine sẽ thắng Nga

Ukraine chiếm được thế thượng phong trong trận chiến Crimea?- Ảnh 2.

Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Anh, Đô đốc Tony Radakin. Ảnh IT

Trả lời phỏng vấn Sky News hôm 3/6, Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Anh, Đô đốc Tony Radakin tuyên bố, ông "cực kỳ tin tưởng" rằng Ukraine cuối cùng sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến tổng lực với Nga bất chấp những tiến bộ chiến thuật gần đây của đối phương.

Ông Radakin nhấn mạnh rằng Nga đang "thất bại" bất chấp cuộc tấn công đang diễn ra ở Kharkov và các vấn đề lực lượng Ukraine đang gặp phải như tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược.

Đô đốc Radakin lập luận: “Nga có vẻ đang đạt được những tiến bộ chiến thuật trên đất liền. Nhưng các bạn phải lùi lại một chút. Quay trở lại tháng 3/2022, Nga  chiếm khoảng 17% lãnh thổ Ukraine. Bây giờ, họ chỉ còn kiểm soát 11%. Vì vậy, Nga vẫn đang thụt lùi".

Trả lời câu hỏi liệu Ukraine có thắng thế trong cuộc chiến này hay không, Radakin cho biết ông "cực kỳ tự tin".

"Tính đến cuối tháng 6, Nga sẽ mất 500.000 quân - thiệt mạng lẫn bị thương. Chúng ta đã chống chịu 800 ngày cho một cuộc chiến mà ông Putin dự đoán kéo dài 3 ngày. Đây là cuộc chiến khó khăn đối với Ukraine, nhưng chúng ta phải duy trì sự hỗ trợ dành cho họ".

Người đứng đầu quân đội Anh cũng cho biết nhà lãnh đạo Nga không muốn xảy ra chiến tranh với NATO hay chiến tranh hạt nhân.

“Chúng ta có thế áp đảo rất lớn nhờ sức mạnh của NATO”, ông Radakin nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem