Ukraine đã có kho xe tăng, vũ khí khổng lồ đủ xuyên thủng hệ thống phòng thủ của quân Nga

Phương Đăng (theo Reuters) Chủ nhật, ngày 23/04/2023 14:35 PM (GMT+7)
Ukraine đang tăng cường cuộc tấn công mùa xuân để đánh bật Nga khỏi các vùng lãnh thổ nhờ sở hữu một kho xe tăng khổng lồ và nhiều loại vũ khí tối tân khác do các đồng minh phương Tây cung cấp, theo New York Post.
Bình luận 0
Ukraine đã có kho xe tăng, vũ khí khổng lồ đủ xuyên thủng hệ thống phòng thủ của quân Nga - Ảnh 1.

Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc phản công rất được mong đợi với sự hỗ trợ của kho xe tăng khổng lồ và các loại vũ khí khác do các đồng minh phương Tây chuyển giao. Ảnh Reuters.

Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, một liên minh gồm 54 quốc gia hỗ trợ Kiev chống lại Nga, đã chuyển giao hơn 230 xe tăng và 1.550 xe bọc thép cho Ukraine chỉ trong vài tháng ngắn ngủi”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết khi được hỏi về vấn đề chuyển giao vũ khí cho Ukraine vào cuối tuần này.

Ông Austin cũng lưu ý rằng, Ukraine đã nhận được một loạt thiết bị và đạn dược cho hơn 9 lữ đoàn thiết giáp mới vừa được thành lập để chuẩn bị cho cuộc phản công nhằm đánh bật Nga khỏi các vùng lãnh thổ của nước này.

Mỹ cũng đã đẩy nhanh tiến độ vận chuyển xe tăng M1 Abrams để huấn luyện và hỗ trợ Ukraine.

“Tất cả những điều này là một tiến bộ to lớn và tôi tin tưởng rằng các thiết bị này cũng như quá trình huấn luyện đi kèm với nó sẽ giúp các lực lượng của Ukraine có thể tiếp tục thành công trên chiến trường”.

Ngoài ra, 150 xe tăng Leopard 2 mà 9 đồng minh phương Tây của Ukraine hứa hẹn gửi cho nước này vào tháng trước cũng đang bắt đầu được chuyển đến.

Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Albares nói với hãng tin Đức Tagesschau rằng, nước ông sẽ giao 6 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine trong những ngày tới và sau đó là một lô 4 chiếc bổ sung thêm.

Cho đến nay, Đức đã giao 18 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, trong khi Bồ Đào Nha gửi 3 chiếc và Ba Lan 14 chiếc, Guardian đưa tin. Về phần mình, Anh đã chuyển giao 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine.

Cựu Đại tá quân đội Anh Hamish de Bretton-Gordon tuyên bố trên The Sun rằng, kho xe tăng khổng lồ trên sẽ giúp binh lính Ukraine xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga và cuối cùng là tiêu diệt lực lượng Nga ở phía sau các vùng lãnh thổ Moscow kiểm soát.

“Bây giờ họ đã có xe tăng và pháo binh để cận chiến, tôi khá tự tin rằng họ sẽ có thể thành công”, ông Bretton-Gordon nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem