Ukraine thừa nhận đứng sau 3 vụ nổ lớn ở Crimea, hạm đội Biển Đen của Nga có tư lệnh mới

Phương Đăng (theo CNN/Pravda) Thứ năm, ngày 18/08/2022 06:21 AM (GMT+7)
Ukraine đã thừa nhận đứng sau 3 vụ nổ lớn ở Crimea, rung chuyển các cơ sở quân sự của Nga gần đây, theo CNN.
Bình luận 0
Ukraine đứng sau 3 vụ nổ lớn ở Crimea, hạm đội Biển Đen của Nga có tư lệnh mới - Ảnh 1.

Vụ nổ trên bán đảo Crimea hôm 16/8. Ảnh CNN

Một báo cáo của chính phủ Ukraine được công bố nội bộ và được một quan chức giấu tên chia sẻ với CNN cho biết, Ukraine đã tiến hành 3 vụ nổ làm rung chuyển các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea gần đây, trong đó có vụ nổ tại căn cứ không quân Saki trên bờ biển phía tây bán đảo làm cháy một số máy bay Nga.

Quan chức này yêu cầu giấu tên vì không được phép chia sẻ thông tin với giới truyền thông.

Báo cáo mô tả căn cứ không quân Saki, nơi bị rung chuyển bởi các vụ nổ hôm thứ Ba tuần trước 9/8, gây ra tổn thất đáng kể cho cơ sở hạ tầng quân sự của Nga trên bán đảo. Cuộc tấn công cũng được xem là bằng chứng về khả năng quân sự của Ukraine khi nhắm mục tiêu thành công vào Crimea.

Sự cố ngày 9/8 tại căn cứ không quân Saki đã phá hủy ít nhất 7 máy bay quân sự của Nga, khiến căn cứ này bị hư hại nghiêm trọng và khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Nga tuyên bố đây là một tai nạn và các quan chức Ukraine cho đến nay vẫn công khai phủ nhận việc họ đứng sau vụ nổ.

Nhưng trong một bài phát biểu sau vụ việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh cuộc chiến “bắt đầu từ Crimea và phải kết thúc với Crimea".

Ukraine đứng sau 3 vụ nổ lớn ở Crimea, hạm đội Biển Đen của Nga có tư lệnh mới - Ảnh 2.

Đám mây hình nấm bốc lên sau vụ nổ ở căn cứ Saki trên bán đảo Crimea khiến nhiều người sợ hãi. Nguồn ảnh: CNN

Loạt vụ nổ khác đã được báo cáo ở Crimea trong tuần này, vào ngày 16/8, tại một kho đạn ở Maiske và tại một sân bay ở Gvardeyskoe. Cả hai vụ nổ đều diễn ra xung quanh khu vực Dzhankoi, được Bộ Quốc phòng Anh mô tả là "một ngã ba đường bộ và đường sắt quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc tiếp tế cho các hoạt động của Nga ở miền nam Ukraine".

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Nga cho biết, Moscow đã bổ nhiệm một tư lệnh mới cho Hạm đội Biển Đen của Nga. Tư lệnh mới được cho là Phó Đô đốc Viktor Sokolov.

Trước đó, trên truyền thông rộ tin sau vụ nổ tại sân bay Saki gần Novofedorivka trên bán đảo Crimea, chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga, Đô đốc Igor Osipov đã bị cách chức, theo UAWire.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem