Ukraine nói về dấu hiệu Nga sẽ 'rời khỏi Crimea'

Tuấn Anh (Theo Fox News) Thứ tư, ngày 22/03/2023 15:25 PM (GMT+7)
Ukraine nói đã đến lúc "ra đi" sau khi tên lửa hành trình của Nga bị phá hủy trong cuộc tấn công ở Crimea, theo Fox News.
Bình luận 0
Ukraine nói về dấu hiệu Nga sẽ 'rời khỏi Crimea' - Ảnh 1.

Những người lính Nga đứng trước biểu ngữ có chân dung Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp 9 năm ngày Nga sáp nhập Crimea ở Yalta, Crimea, ngày 17/3/2023. Ảnh Fox News

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của Ukraine tuyên bố rằng, đã đến lúc những người Nga "ra đi" sau khi các tên lửa hành trình của Nga bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Crimea.

Trước đó ngày 20/3, Cơ quan tình báo quân đội Ukraine cho biết một vụ nổ ở phía bắc thành phố Dzhankoi trên Bán đảo Crimea đã "phá hủy các tên lửa hành trình Kalibr-NK khi chúng đang được vận chuyển bằng đường sắt".

Các hãng tin Nga sau đó đưa tin rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào khu vực khi một đoàn tàu vận chuyển tên lửa hành trình có giá trị cao đi qua.

"Dzhankoi là một ga trung tâm. Ngay cả khi bắt đầu một cuộc chiến, người ta đã nói rằng thất bại trong công tác hậu cần sẽ là phương tiện chính để tác động đến ý tưởng của kẻ thù về những việc cần làm ở Crimea",  Natalia Humeniuk, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine cho biết. 

Fox News Digital không thể xác minh vụ việc một cách độc lập và Kiev không chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ tấn công, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Crimea trở thành mục tiêu trong cuộc chiến ở Ukraine.

Kiev đã thề rằng họ sẽ không ngừng chiến đấu với Nga cho đến khi tất cả các lực lượng rút hết, kể cả khỏi bán đảo Crimea. Các cuộc tấn công nhắm vào các kho vũ khí và căn cứ quân sự đã gia tăng trong những tháng gần đây.

Nga đã dựa vào bán đảo này để giúp chuyển người và vũ khí cho các lực lượng của họ ở miền nam Ukraine, và đó là một điểm hậu cần quan trọng đối với lực lượng Nga ở phía Nam.

Khả năng của Moscow coi Crimea là điểm then chốt trong khả năng chiếm các thành phố lớn ở phía nam như Kherson, Melitopol và Mariupol trong năm ngoái.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bắt đầu đẩy lùi các lực lượng Nga trong khu vực, đánh bật họ khỏi thành phố Kherson vào tháng 11 và theo Humeniuk vào tháng trước, Mariupol "không còn hoàn toàn không thể tiếp cận" đối với quân đội Ukraine.

Vào cuối tháng 2, một kho đạn dược của Nga được cho là đã bị phá hủy ở Mariupol, và một số vụ nổ đã được nghe thấy xung quanh thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem