Ukraine phản ứng 'gắt' khi Tổng thống Biden tiết lộ 'sai lầm lớn' của ông Zelensky

Phương Đăng (theo The Hill) Chủ nhật, ngày 12/06/2022 09:29 AM (GMT+7)
Các quan chức Ukraine vừa lên tiếng phản đối tuyên bố của Tổng thống Joe Biden hé lộ "sai lầm" của nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky khi ông "không muốn lắng nghe" tình báo Mỹ cảnh báo rằng, Nga sắp tấn công nước này.
Bình luận 0
Ukraine phản ứng 'gắt' khi Tổng thống Biden tiết lộ 'sai lầm lớn' của ông Zelensky - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden (trái) cho rằng, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã "không muốn lắng nghe" tình báo Mỹ cảnh báo rằng, Nga sắp tấn công nước này. Ảnh IT

Theo The Hill, đáp trả tuyên bố của Tổng thống Biden trong buổi gây quỹ của đảng Dân chủ mới đây rằng, Tổng thống Zelensky đã “không muốn lắng nghe” cảnh báo từ Mỹ, phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng “cụm từ "không muốn lắng nghe" có lẽ cần được làm rõ".

Cụ thể, phát ngôn viên Sergei Nikiforov nói với hãng tin Ukraine LIGA.net rằng, hai nguyên thủ Mỹ và Ukraine đã nói chuyện qua điện thoại “ba hoặc bốn lần” về việc Nga có ý định tấn công Ukraine vào cuối tháng Hai. Theo ông Nikiforov, Tổng thống Biden và Zelensky đã trao đổi “chi tiết” về mối quan hệ giữa Ukraine và Nga. Phát ngôn viên của ông Zelensky cho biết, thời điểm Nga tập trung lực lượng gần biên giới Ukraine trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này, chính ông Zelensky đã đề nghị Mỹ và phương Tây tung ra các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ để buộc Moscow phải rút quân. Tuy nhiên, Mỹ và các đối tác phương Tây của Ukraine được cho là "không thèm nghe chúng tôi nói".

“Nếu các bạn còn nhớ, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi các đối tác áp đặt một gói trừng phạt phòng ngừa nhằm buộc Nga rút quân và giảm leo thang căng thẳng. Và ở đây, chúng tôi có thể nói rằng các đối tác của chúng tôi "không thèm nghe chúng tôi nói", ông Nikiforov tuyên bố.

Cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podoliak cũng chứng thực tuyên bố của người phát ngôn Nikiforov.

Ông Podoliak cho biết đã chỉ trích ông Biden vì đã "đổ lỗi" cho Ukraine về vấn đề này.

“Cuối cùng, điểm mấu chốt là tôi nghĩ sẽ vô ích khi đổ lỗi cho đất nước tôi - nơi đã hứng chịu hơn 100 ngày xung đột với một đối thủ mạnh hơn nhiều", ông Podoliak tuyên bố, theo hãng Interfax.

Theo ông Podoliak, Ukraine cũng nhận thức được mối đe dọa từ Nga như các đồng minh phương Tây.

“Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục nhận được một bản phân tích tình hình dựa trên thông tin tình báo chính xác. Tổng thống cũng cẩn thận đáp lại tất cả những cảnh báo và lời khuyên của các đối tác của chúng tôi", ông Podoliak nói thêm.

Trước đó, tờ Washington Post trích lời ông Biden nói tại một buổi gây quỹ của Đảng Dân chủ ở Los Angeles ngày 10/6 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không nghe các cảnh báo từ Mỹ về những động thái quân sự của Nga gần biên giới Ukraine.

"Tôi biết sẽ có người nghĩ tôi đang phóng đại nhưng chúng tôi có hàng tá dữ liệu liên tục cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ làm gì đó. Nhưng Tổng thống Ukraine Zelensky không muốn nghe các thông tin từ Mỹ", ông Biden tuyên bố tại sự kiện.

Theo Washington Post, mặc dù ông Zelensky đã truyền cảm hứng cho nhiều người trên thế giới với khả năng lãnh đạo thời chiến của mình, ông vẫn bị chỉ trích vì đã không chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống Ukraine bị tấn công.

Thực tế, trong những tuần trước khi Nga đưa quân vào Ukraine (ngày 24/2), ông Zelensky đã công khai chỉ trích chính quyền Biden khi liên tục cảnh báo về nguy cơ Nga tấn công Ukraine. Theo ông Zelensky, những cảnh báo như vậy đang gây bất ổn cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của Ukraine, khiến giới đầu tư lo lắng không rót tiền hoặc rút khỏi nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem