Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga ngay khi điều kiện này được đáp ứng

Lê Phương (Newsweek) Thứ ba, ngày 08/11/2022 11:19 AM (GMT+7)
Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ngay khi Nga rút toàn bộ quân khỏi nước này, một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 7/11
Bình luận 0
Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga ngay khi điều kiện này được đáp ứng - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty

Hơn tám tháng sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và tiến trình đàm phán tiếp tục bị đình trệ.

Hôm 7/11, cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Mykhailo Podolya đã tweet rằng Ukraine "không bao giờ từ chối đàm phán" chấm dứt xung đột, tuy nhiên nhấn mạnh Kiev sẽ chỉ đàm phán sau khi Nga rút quân khỏi toàn bộ Ukraine.

Ông Podolya cũng lưu ý ông không tin rằng Tổng thống Putin sẵn sàng tiếp cận các cuộc đàm phán hòa bình một cách công bằng, nhấn mạnh các cuộc đàm phán có thể sẽ không diễn ra cho đến khi ông Putin không còn là nhà lãnh đạo của Nga. 

"Tổng thống Putin đã sẵn sàng đàm phán chưa?" Ông Podolya viết. "Rõ ràng là chưa. Vì vậy, đây là một đánh giá mang tính xây dựng: Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhà lãnh đạo tiếp theo của Nga".

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nêu rõ các điều kiện để Moscow đàm phán vào ngày 30/10.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Nga, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Điện Kremlin "luôn sẵn sàng lắng nghe các đối tác phương Tây nếu họ đưa ra yêu cầu hợp lý để tổ chức một cuộc đàm phán". Tuy nhiên ông nói thêm rằng phương Tây sẽ cần phải "tính đến đầy đủ các lợi ích của Nga cũng như an ninh của nước này", đồng thời "cung cấp cho Moscow một số cách tiếp cận nghiêm túc giúp xoa dịu căng thẳng".

Cùng ngày, phát ngôn viên của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov cho biết bất kỳ cuộc đàm phán nào sẽ phải bắt đầu với Mỹ. Trong khi đó vào tuần trước, Tổng thống Putin nói rằng có thể thiết lập "các điều kiện cần thiết" để bắt đầu đàm phán nhưng Ukraine "từ chối thảo luận bất cứ điều gì" với Moscow.

Mỹ và các nước phương Tây khác tin rằng Ukraine nên là trung tâm của bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm mục đích chấm dứt chiến sự. Trong một bức thư hồi tháng 10, Tổng thống Joe Biden và những nhà lãnh đạo từ các nước đồng minh của Mỹ tái khẳng định cam kết "cung cấp sự hỗ trợ mà Ukraine cần để duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem