Ukraine sẵn sàng thảo luận về yêu cầu trung lập nhưng không nhượng bộ lãnh thổ

V.N (Theo Bloomberg, Reuters) Thứ năm, ngày 10/03/2022 05:48 AM (GMT+7)
Ukraine sẵn sàng thảo luận về yêu cầu trung lập của Nga miễn là nước này được đảm bảo an ninh, mặc dù sẽ không nhượng bộ “một inch” lãnh thổ, trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết.
Bình luận 0

“Chắc chắn, chúng tôi đã sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao,” Ihor Zhovkva, Phó chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television hôm 9/3.

Ông Zhovkva nhấn mạnh Ukraine cần được đảm bảo an ninh “từ Mỹ, từ Anh, từ Đức” và những nước khác - “chỉ đảm bảo an ninh từ Nga sẽ không đủ”, ông nói, mặc dù ông từ chối giải thích những biện pháp đó sẽ là gì.

Ông Zhovka cho biết, điều kiện tiên quyết cho các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin là ngừng bắn và rút quân.

Ukraine sẵn sàng thảo luận về yêu cầu trung lập nhưng không nhượng bộ lãnh thổ - Ảnh 1.

Một toà nhà đổ nát ở Kiev. Ảnh: Sky News.

Chính Tổng thống Ukraine Zelensky, trả lời phỏng vấn kênh ABC News của Australia hôm 8/3, đã bất ngờ ra dấu hiệu có thể thỏa hiệp với Tổng thống Nga Vladimir Putin về một số điều kiện chính của ông Putin chấm dứt chiến sự, bao gồm tư cách thành viên NATO, tình trạng của Crimea và các vùng lãnh thổ ly khai ủng hộ Moscow... Nhưng ông cũng nói Ukraine chưa sẵn sàng đầu hàng. 

Nga đã đưa ra danh sách các điều kiện để "chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự ở Ukraine" bao gồm Ukraine phải thay đổi Hiến pháp để không bao giờ gia nhập NATO, công nhận Crimea là của Nga và công nhận sự độc lập của vùng Donetsk - Lugansk cũng như ngừng hoàn toàn các hoạt động quân sự chống lại Nga.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thảo luận và tìm cách thỏa hiệp về các quan điểm liên quan đến vùng lãnh thổ Nga sáp nhập và các nước cộng hòa ly khai chưa được công nhận, hay vốn không được công nhận bởi bất kỳ ai ngoại trừ Liên bang Nga", ông Zelensky nói với ABC News. 

“Điều quan trọng đối với tôi là người dân ở các vùng lãnh thổ muốn là một phần của Ukraine sẽ sống như thế nào”, ông Zelensky nói thêm.

"Bởi vấn đề không phải là ở tôi, mà là ở những người đã bầu tôi. Về NATO, tôi không còn hứng thú với vấn đề này sau khi chúng tôi nhận ra rằng, NATO chưa sẵn sàng chấp nhận Ukraine. Liên minh sợ những điều mâu thuẫn và đối đầu với Liên bang Nga", nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận.

Hôm 25/2, cố vấn Tổng thống Ukraine là Mykhailo Podolyak cũng nói với Reuters rằng Ukraine muốn hoà bình và sẵn sàng đàm phán với Nga, kể cả về quy chế trung gian liên quan đến NATO. 

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine sắp bước vào tuần thứ ba, với các thành phố bao gồm Kharkiv ở phía đông bắc và thành phố cảng Mariupol ở phía đông nam đang bị bao vây, trong khi khi các lực lượng Nga bắt đầu bao vây thủ đô Kiev. 

Mỹ và các đồng minh đã đáp trả bằng một loạt các lệnh trừng phạt khiến đồng rúp lao dốc và các công ty rút khỏi Nga.

Tổng thống Ukraine Zelenskiy phát biểu sáng 9/3 nói rằng dân thường gần Kiev đang cố gắng thoát khỏi các cuộc pháo kích của Nga khi các hành lang nhân đạo được thiết lập, còn cuộc bao vây Mariupol khiến hàng nghìn người mắc kẹt và thiếu thực phẩm, thuốc men, không được sưởi ấm. Còn phía Nga cáo buộc chính Ukraine đã ngăn dân thường sơ tán để sử dụng họ như lá chắn sống. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem