Ukraine tấn công máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga

PV (Theo Newsweek) Thứ hai, ngày 29/07/2024 07:00 AM (GMT+7)
Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một căn cứ không quân xa xôi của Nga ở Bắc Cực, phá hủy ít nhất một máy bay ném bom chiến lược, theo báo cáo.
Bình luận 0
Ukraine tấn công máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga- Ảnh 1.

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 của Nga.

Truyền thông Ukraine cho biết cuộc tấn công vào sân bay Olenya ở vùng Murmansk đã làm hư hại một máy bay ném bom-tên lửa siêu thanh tầm xa Tupolev Tu-22M3, có thể bắn tên lửa chống hạm hạng nặng AS-4 hoặc tên lửa hành trình Kh-22.

Theo lực lượng không quân Ukraine, Ukraine đã bắn hạ một chiếc Tu-22M3 lần đầu tiên vào ngày 19/4, khi máy bay rơi ở vùng Stavropol Krai của Nga ngay sau khi Nga phát động một cuộc tấn công vào khu vực Dnipropetrovsk của Ukraine.

Một nguồn tin trong cơ quan tình báo quân sự Ukraine nói với tờ Kyiv Independent rằng họ đứng sau vụ tấn công ngày 27/7 mà không cung cấp thông tin chi tiết về việc liệu có máy bay nào khác bị bắn trúng hay không.

Sân bay Olenya cách biên giới Ukraine hơn 1.200 dặm và chỉ cách Phần Lan 120 dặm, điều khiến Moscow tức giận khi nước này gia nhập NATO vào năm 2023.

Vào tháng 5, tờ Barents Observer đưa tin hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đã triển khai tới sân bay hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và 14 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 có thể mang theo cả tên lửa hành trình thông thường và tên lửa hành trình hạt nhân.

Người dùng X ủng hộ Ukraine khoe khoang về các báo cáo về cuộc không kích ngày 27/7 vẫn chưa được xác nhận độc lập. "Máy bay không người lái của Ukraine đã bắn trúng một máy bay ném bom chiến lược TU-22M3 của Nga tại Olenya. Cách biên giới 1800 km!" Jürgen Nauditt đăng trên X bên cạnh bản đồ hiển thị khoảng cách giữa sân bay và Ukraine.

Nguồn tin tình báo Kyiv Independent cũng nhắc đến các cuộc tấn công khác vào các sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Trong đó có một cuộc tấn công vào sân bay Dyagilevo ở vùng Ryazan, cách Moscow khoảng 100 dặm về phía đông nam, nơi cũng có các máy bay Tu-95MS, Tu-22M3, Tu-134UBL và Ilyushin Il-78, cũng như một nhà máy sửa chữa máy bay.

Người dùng mạng xã hội đưa tin về các vụ nổ nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ máy bay không người lái trên bầu trời Ryazan cũng như bốn khu vực khác của Nga giáp với Ukraine.

Ukraine bị cấm bắn vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp vào lãnh thổ Nga vì lo ngại trong số các đồng minh của Kiev rằng điều này sẽ làm leo thang chiến tranh. Tuy nhiên, Ukraine thường xuyên phóng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga để tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng, thường không trực tiếp nhận trách nhiệm.

Riêng tờ Kyiv Independent đưa tin rằng 3 chiếc trực thăng đã bị hư hại trong tuần qua trong các hoạt động phá hoại do cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) điều phối.

Một nguồn tin cho biết Ukraine đã phá hoại các trực thăng Mi-28 và Ka-226 vào ngày 21/7 tại Trung tâm chế tạo trực thăng quốc gia có trụ sở tại Moscow, nơi xảy ra vụ nổ.

Theo nguồn tin, chính quyền Nga đã che giấu thông tin chi tiết về vụ việc, đồng thời cho biết thêm rằng một hoạt động khác của Ukraine đã phá hủy một chiếc trực thăng Mi-8 vào ngày 24/7 tại sân bay quân sự Samara Kryazh ở khu vực Samara, cách biên giới 500 dặm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem