Ukraine tấn công nhà máy bí mật của Nga

Minh Nhật (theo Euro Maidan Press/NV) Thứ tư, ngày 07/12/2022 07:45 AM (GMT+7)
Các máy bay không người lái tự sát đã tấn công nhà máy Slava cách biên giới Ukraine 80km vào đêm 6/12. UAV đã rơi cách thùng nhiên liệu diesel ba mét, kênh Baza của Nga đưa tin.
Bình luận 0
Ukraine tấn công nhà máy bí mật của Nga cách biên giới 80km, TT Zelensky bất ngờ đến thăm binh sĩ ở Donbass - Ảnh 1.

Hình ảnh đám cháy ở Slava ngày 30/11. Ảnh: Kênh Readovka TG

Theo Euro Maidanpress, hai máy bay không người lái đã bay vào lãnh thổ của nhà máy Slava, nằm ở tỉnh Bryansk, cách biên giới Ukraine 80km. Chúng rơi xuống và phát nổ cách các thùng nhiên liệu nặng 5 tấn chứa nhiên liệu diesel chỉ 3m. Theo Baza, do các thùng chứa nhiên liệu đều trống rỗng vào thời điểm xảy ra vụ tấn công nên đã tránh được một "vụ cháy nghiêm trọng". Tuy nhiên, một video được chia sẻ bởi một kênh Telegram địa phương vẫn cho thấy đám cháy khá lớn đã diễn ra.

Đây là cuộc tấn công thứ hai như vậy vào Slava, một tổ chức chính phủ liên bang thuộc sở hữu của Cơ quan Dự trữ Liên bang Nga.

Vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 30/11, làm ba thùng chở 15.000 tấn dầu bốc cháy, theo cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine Anton Herashchenko.

Theo thông tin đăng ký của Nga, giấy phép của Slava bao gồm “Các hoạt động liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước (Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Cơ quan Kiểm soát Xuất khẩu và Kỹ thuật Liên bang, Cơ quan Tình báo Nước ngoài, Bộ Quốc phòng)".

Cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anron Heraschenko lưu ý rằng tổ hợp Slava là kho dự trữ nhiên liệu chiến lược của Bộ Quốc phòng Nga, chứa 48 thùng dầu có dung tích 5.000 và 2.000 m3.

Cùng ngày 6/12, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã xảy ra tại sân bay Kursk của Nga  và ngày hôm trước, Moscow đã cáo buộc Ukraine tấn công các sân bay Dyagilevo và Engels ở sâu trong lãnh thổ nước này.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Zelensky hôm 6/12 đã bất ngờ đến thăm thành phố Sloviansk ở tỉnh Donetsk, một trong 4 tỉnh Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi cuối tháng 9.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết chuyến thăm thành phố Sloviansk của Tổng thống Volodymyr Zelensky diễn ra ngày 6/12. Trong video đăng trên mạng xã hội sau đó, ông Zelensky mặc áo khoác mùa đông, đứng cạnh bảng hiệu thành phố Sloviansk được sơn hai màu xanh và vàng.

Ông kêu gọi người xem dành một phút mặc niệm cho các binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. "Từ tận đáy lòng, tôi xin chúc mừng các bạn nhân Ngày của Các lực lượng Vũ trang", ông Zelensky nói.

Một video khác đăng cùng ngày có cảnh ông Zelensky đến gặp và trao thưởng các binh sĩ gần tiền tuyến nhưng không nêu địa điểm cụ thể.

Ukraine tấn công nhà máy bí mật của Nga cách biên giới 80km, TT Zelensky bất ngờ đến thăm binh sĩ ở Donbass - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine đến chiến trường Donbass thăm và trao quà cho các binh sĩ ngày 6/12. Ảnh President.gov.ua

Cảm ơn các bạn vì sự kiên cường và mạnh mẽ này. Các bạn đang ở tiền đồn vì sự độc lập của chúng ta. Tôi tin lần tới, chúng ta sẽ gặp nhau ở Donetsk và Lugansk", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

"Và tôi tin là ở cả Crimea nữa", ông Zelensky nói thêm đề cập bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem