Ukraine tung xuồng tự sát tấn công căn cứ hải quân Nga

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ sáu, ngày 04/08/2023 15:36 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga cho biết xuồng tự sát không người lái của Ukraine đã tấn công một căn cứ hải quân Nga gần cảng Novorossiysk ở Biển Đen, một trung tâm xuất khẩu chính của Nga vào đầu ngày thứ Sáu và bị tàu chiến Nga phá hủy.
Bình luận 0
Ukraine tung xuồng tự sát tấn công căn cứ hải quân Nga  - Ảnh 1.

Tàu chiến Nga được cho là đã tiêu diệt 2 xuồng không người lái tự sát trên Biển trước khi chúng tấn công căn cứ hải quân Novorossiysk. Ảnh minh họa.

Vụ tấn công đã khiến cảng Novorossiysk tạm thời dừng mọi hoạt động di chuyển tàu thuyền, Reuters trích dẫn thông báo của Caspian Pipeline Consortium (Liên doanh đường ống Caspi) điều hành một cảng dầu ở đó đưa tin.

“Tối nay, các lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng 2 xuồng không người lái tự sát cố gắng tấn công căn cứ hải quân Novorossiysk của lực lượng vũ trang Nga", thông báo cho biết thêm rằng các tàu Nga đã phá hủy 2 chiếc xuồng này.

Caspian Pipeline Consortium cho biết các cơ sở của họ không bị hư hại và dầu vẫn tiếp tục được chở lên các tàu chở dầu đã neo đậu. Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev cũng xác nhận rằng không có thương vong và thiệt hại vật chất trong sự việc.

Trong khi đó, người dùng mạng xã hội Nga cho biết đã nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng gần Novorossiysk vào sáng thứ Sáu. Video được đăng sau đó cho thấy, hai tàu chiến Nga khai hỏa và một vật thể bốc cháy trên biển. Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine vào một trong những cảng thương mại chính của Nga.

Trong khi đó, tình báo Ukraine cho biết, cuộc tấn công bằng xuồng không người lái của họ trên biển tại cảng Novorossiysk đã làm hư hại tàu hải quân Nga

Vụ tấn công do cơ quan an ninh và hải quân Ukraine phối hợp tiến hành, một nguồn tin tình báo Ukraine cho biết.

“Do hậu quả của cuộc tấn công, tàu Olenegorsky Gornyak đã bị thủng nghiêm trọng và hiện không thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu của mình”, nguồn tin nói với Reuters.

Trong một diễn biến khác, Ukraine ngày 3/8 nhấn mạnh rằng, chỉ có Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới có thể đưa Nga trở lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

“Ukraine đang phối hợp với ông Erdogan để đưa (Tổng thống Nga Vladimir) Putin trở lại thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, và ông Erdogan đang phối hợp với (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky. Đây là lợi ích chung. Tổng thống Erdogan là nhà lãnh đạo duy nhất có thể khiến ông Putin quay trở lại thỏa thuận”, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho biết hôm thứ Năm trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin địa phương Ukrinform.

Trước đó, ngày 17/7, Nga đã đình chỉ việc tham gia vào thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, nói rằng phần của Nga trong thỏa thuận đã không được thực hiện.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem