Ukraine tuyên bố bắn rơi cường kích Su-25 thứ 3 của Nga bằng tên lửa vác vai Igla

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ ba, ngày 31/05/2022 16:03 PM (GMT+7)
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tuyên bố chiếc máy bay cường kích Su-25 thứ 3 của Nga đã bị hệ thống tên lửa phòng không vác vai Igla bắn hạ, theo Newsweek.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố bắn rơi cường kích Su-25 thứ 3 của Nga bằng tên lửa vác vai Igla - Ảnh 1.

Chiếc Su-25 thứ 3 của Nga vừa bị bắn hạ đêm 30/5 ở mặt trận Zaporizhzhia - thành phố ở đông nam Ukraine. Ảnh minh họa (IT)

Theo Pravda, vào đêm 30/5, một quân nhân thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã bắn rơi một máy bay Nga trên mặt trận Zaporizhzhia - thành phố ở đông nam Ukraine, nằm bên hai bờ sông Dnepr.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã chính thức xác nhận rằng, quân đoàn Bandit của họ đã bắn hạ chiếc máy bay cường kích Su-25 thứ ba của Nga nhờ Igla MANPADS (Hệ thống phòng không di động).

“Độ chính xác, tính chuyên nghiệp và các hành động khéo léo của các chiến binh bảo vệ Zaporizhzhia thực sự khiến các lực lượng Nga khiếp sợ. Nhờ các đợt đánh chặn vô tuyến của đối phương, họ đã bắn rơi không phải chỉ 3 mà còn nhiều hơn 3 máy bay của địch. Chúng tôi sẽ phá hủy chúng chừng nào cần thiết - cho đến khi chúng tôi giành chiến thắng!", Lực lương Vệ binh Quốc gia Ukraine tuyên bố.

Trước đó, vào ngày 23/5, tại Zaporizhzhia, một quân nhân của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cũng đã bắn rơi cường kích Su-25 thứ 2 của Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không vác vai Igla được điều khiển bằng hồng ngoại. Loại tên lửa này chính thức được chấp nhận biên chế trong Quân đội Nga từ năm 2004 và được xuất khẩu rộng rãi cho nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Ukraine.

Đây là gia đình tên lửa phòng không vác vai hiện đại nhất của Nga, chỉ đứng sau Verba. Hệ thống này bao gồm 3 biến thể: Igla-1 (NATO định danh SA-16 Gimlet), Igla (NATO định danh SA-18 Grouse) và biến thể hiện đại nhất Igla-S (SA-24 Grinch). Hệ thống Igla có tầm bắn 5,2 km, tầm cao 3,5 km.

Trong khi đó, Su-25 là máy bay cường kích, chống tăng và chi viện không quân do Liên Xô thiết kế, hiện vẫn hoạt động trong Không lực Nga cũng như các nước từng nhập khẩu máy bay loại này.

Su-25 được trang bị vũ khí mạnh, với một khẩu pháo nòng đôi 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-2 và vũ khí tấn công mặt đất. Cường kích này cũng có có thể mang hơn 4.000kg vũ khí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem