Ông Zelensky thừa nhận Nga luôn bắt nhiều tù binh Ukraine hơn số tù binh Nga bị Ukraine bắt giữ

Minh Nhật (theo Pravda) Chủ nhật, ngày 18/09/2022 15:29 PM (GMT+7)
Các lực lượng Ukraine đã bắt giữ vài trăm binh sĩ Nga trong cuộc phản công ở Kharkov, đóng góp đáng kể vào quỹ trao đổi tù binh của Kiev với Moscow.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố bắt giữ hàng trăm binh sĩ Nga trong cuộc tổng phản công ở Kharkov - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Pravda

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 17/9, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố: "Trong mọi trường hợp, tôi có thể thành thật nói với bạn rằng, Nga đang giam giữ nhiều binh lính của chúng tôi hơn chúng tôi giam giữ các binh sĩ Nga hoặc lính đánh thuê làm việc cho Điện Kremlin. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là bổ sung quỹ trao đổi tù nhân với Nga".

"Tôi đã nói với những người lính Nga rằng: Họ đầu hàng là đúng. Chúng tôi coi họ như những tù nhân chiến tranh theo các Công ước Geneva. Mục tiêu của chúng tôi là bắt được nhiều người như họ hơn, để chúng tôi có thể trao đổi họ với những người lính Ukraine đang bị giam giữ ở Nga", ông Zelensky nói thêm đồng thời nhấn mạnh rằng, cuộc phản công vào Kharkov của Ukraine đã cho phép Kiev mở rộng hơn quỹ trao đổi tù nhân với Nga.

Khi được hỏi có bao nhiêu lính Nga đã bị bắt trong cuộc phản công, ông Zelensky trả lời rằng có "hàng trăm" người đã bị bắt.

Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phát động một cuộc phản công ở Kherson vào cuối tháng 8, và ngay sau đó cũng tiến hành một cuộc phản công thậm chí còn dữ dội hơn ở Kharkov.

Mặc dù các lực lượng Nga đã bỏ lại phần lớn thiết bị quân sự khi họ tháo chạy khỏi Kharkov, Bộ Quốc phòng Nga vẫn tuyên bố việc rút quân của họ là một " kế hoạch tập hợp lại " với mục đích là để tăng cường cuộc tấn công ở mặt trận Donetsk.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem