Ukraine tuyên bố đẩy mạnh phản công, giáng đòn đau đớn cho Nga

Minh Nhật (Aljazeera) Thứ hai, ngày 17/07/2023 15:17 PM (GMT+7)
Giao tranh ở miền đông Ukraine "đang gia tăng" khi các lực lượng Ukraine và Nga đụng độ tại ít nhất ba mặt trận. Các trận chiến ác liệt cũng diễn ra ở Zaporizhzhia, trong khi các lực lượng Ukraine tuyên bố đạt được tiến bộ ổn định dọc theo sườn phía bắc và phía nam của thành phố Bakhmut.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố đẩy mạnh phản công, giáng đòn đau đớn cho Nga - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine từ Lữ đoàn xung kích miền núi số 10 bắn một khẩu pháo D-30 về phía các vị trí của Nga ở tiền tuyến, gần Bakhmut ở vùng Donetsk của Ukraine, ngày 5 tháng 7 năm 2023. Ảnh AP Photo

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đã tuyên bố như vậy trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm 16/7.

Theo bà Maliar, các lực lượng Ukraine tuyên bố họ đang đạt được tiến bộ ổn định dọc theo sườn phía bắc và phía nam của thành phố Bakhmut đổ nát vốn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga kể từ tháng Năm.

Các trận chiến cũng đang diễn ra ác liệt dọc theo mặt trận phía nam ở Zaporizhzhia, nơi các lực lượng Ukraine đang giành được ít lợi thế trước các công sự đáng gờm của Nga.

Bà Maliar tuyên bố rằng lực lượng của Kiev đã phá hủy 6 kho đạn của Nga trong vòng 24 giờ, một nhận xét ám chỉ chiến thuật hiệu quả của Ukraine.

“Chúng tôi giáng những đòn hiệu quả, đau đớn và chính xác, làm chảy máu lực lượng Nga - những người đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và nhiên liệu sớm muộn gì cũng sẽ gây thiệt hại lớn cho họ”, bà Maliar tuyên bố.

 Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nói rằng các lực lượng Nga đang tấn công theo hướng Kupiansk ở khu vực Kharkov trong hai ngày liên tiếp.

“Chúng tôi đang ở thế phòng thủ. Có những trận chiến khốc liệt. Vị trí của cả hai bên thay đổi linh hoạt nhiều lần trong ngày", bà Maliar viết. 

 Bà nói thêm rằng, quân đội Ukraine cũng đang chống lại các cuộc tấn công của Nga gần Avdiivka và Marinka ở khu vực Donetsk.

Phóng viên Assed Baig của Al Jazeera, đưa tin từ Kostyantynivka, cách Bakhmut khoảng 20km cho biết, những tuyên bố của bà Maliar về giao tranh ác liệt và sự thay đổi vị trí liên tục của 2 bên tham chiến là "chính xác".

"Những tuyên bố của Thứ trưởng quốc phòng Ukraine khá trung thực bởi những gì chúng tôi thường nghe là về những bước tiến của Ukraine, và những gì chúng tôi nghe được từ người Ukraine là người Nga đang bị đẩy lùi", phóng viên Baig cho biết.

Đô đốc Anh Tony Radakin, Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh, nói rằng mục tiêu đầu tiên của Ukraine là "bỏ đói" quân Nga bằng cách tấn công các trung tâm hậu cần và chỉ huy ở hậu phương và sau đó xông vào chiếm lĩnh các vị trí khi tiền tuyến sụp đổ.

“Tôi sẽ mô tả nó như một chính sách bỏ đói, kéo căng và tấn công”, ông Radakin bình luận. 

Trong khi đó, hôm 16,7, phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng chiến dịch phản công của Ukraine "không thành công" và những nỗ lực của họ để chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga đã thất bại.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình “This Week” của ABC, Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, cuộc phản công của Ukraine không bao giờ là nhanh chóng và dễ dàng.

“Chúng tôi đã nói trước khi cuộc phản công này bắt đầu rằng nó sẽ khó diễn ra, và thật khó để giành chiến thắng. Đó là bản chất của chiến tranh. Nhưng người Ukraine đang tiếp tục tiến về phía trước”, ông Sullivan nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem