Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc tự nhận có năng lực siêu nhiên cùng IQ lên đến 430

Thứ tư, ngày 06/10/2021 06:12 AM (GMT+7)
Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc Heo Kyung-young tự nhận mình sở hữu sức mạnh siêu nhiên và chỉ số IQ lên tới 430.
Bình luận 0
Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc tự nhận có năng lực siêu nhiên cùng IQ lên đến 430 - Ảnh 1.

Bức ảnh chế trên mạng về ông Heo Kyung-young. Ảnh: SCMP

Chính những tuyên bố của Heo Kyung-young đã khiến người đàn ông 71 tuổi này trở thành chủ đề của những bức ảnh chế trên mạng. Trong số đó, nổi bật có hình ảnh ông đang bay trên trời, hoặc ảnh ông đang tung một cú đá cao, mỉm cười bên cạnh Donald Trump…

Không chỉ vậy, ông còn tuyên bố có thể chữa bệnh cho mọi người và truyền năng lượng chỉ bằng cách giao tiếp qua mắt. Heo Kyung-young cũng đang tranh cử để trở thành tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc.

Cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, dự kiến được tổ chức vào tháng 3, là lần thứ ba ông Kyung-young ứng cử. Những lần ứng cử trước đây đều kết thúc một cách bất ngờ. Thậm chí vào năm 2007, ông bị kết án 18 tháng tù vì tuyên bố sai sự thật rằng mình sẽ kết hôn với ứng cử viên lúc bấy giờ (người sau đó trở thành Tổng thống) Park Geun-hye.

Tuy nhiên, ở lần tranh cử này, Heo Kyung-young tin mình sẽ trở thành người chiến thắng, ông cam kết trao 100 triệu won (85.000 đô la Mỹ) cho mọi công dân trên 18 tuổi cùng với 1,5 triệu won (1.270 đô la Mỹ) hàng tháng. Lời cam kết được đưa ra tại một sự kiện vào ngày 18 tháng 8 ở Pháo đài núi Haengju, thành phố Goyang.

Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc tự nhận có năng lực siêu nhiên cùng IQ lên đến 430 - Ảnh 2.

Heo Kyung-yeong tuyên bố tham gia cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm 2022. Ảnh: SCMP

Heo Kyung-young không được đánh giá cao khả năng thắng cử, tuy nhiên ông lại là một trong những ứng cử viên thú vị nhất và được chú ý trên các phương tiện truyền thông.

Một trong những khẩu hiệu mà ông sử dụng là: "Không phải chúng ta không có nhiều tiền, mà là do chúng ta có rất nhiều kẻ cướp". "Những tên cướp" ám chỉ các chính trị gia tham nhũng, và Heo Kyung-young nói rằng ông "đến để bắt chúng".

Trong số "33 lời cam kết" của ông, có một lời cam kết rằng đại biểu Quốc hội sẽ không nhận lương. Bên cạnh đó, ông cũng hứa sẽ cắt giảm số lượng ghế đại diện từ 300 xuống còn 100.

Ở một đất nước mà dư luận đã ngán ngẩm với các chính trị gia, đặc biệt là sau khi cựu Tổng thống Park bị kết án 25 năm tù vì tội tham nhũng, rất nhiều người tỏ ra ủng hộ ông Heo.

Bất kể ông Heo có kỳ dị như thế nào, vẫn có một số người coi ông như một vị cứu tinh của tầng lớp lao động ở một đất nước mà việc sở hữu nhà ở đã trở nên quá xa vời do giá cả tăng cao. Nhiều người coi Heo là một trong số ít các chính trị gia sẵn sàng đứng lên bênh vực những người gặp khó khăn, yếu thế.

Trong số "33 cam kết" của Heo còn có những lời hứa trả 100 triệu won cho các cặp vợ chồng mới cưới, trợ cấp lương 700.000 won hàng tháng cho người già và thanh niên, chấm dứt nghĩa vụ quân sự bắt buộc cũng như kỳ thi vào đại học kéo dài suốt chín giờ.

Kim, một tài xế taxi ở Busan, một người hâm mộ nhiệt tình của Heo Kyung-young, tỏ ra hưng phấn trước bài phát biểu của ông: "Tất cả các chính trị gia hiện tại đều đến từ các gia đình giàu có và những trường đại học danh tiếng, trong khi các quan chức chính phủ thì có mức lương cao ngất ngưởng. Những người này làm sao hiểu được khó khăn của tầng lớp lao động khi không có đủ tiền để lo cho gia đình".

Cuối cùng, Kim khẳng định ông Heo là "niềm hy vọng duy nhất cho tầng lớp lao động".

Lê Phương (SCMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem