Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo "nóng" về vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam

Trương Hồng Thứ ba, ngày 14/02/2023 14:12 PM (GMT+7)
“Đề nghị xử lý trách nhiệm của chủ xe, hợp tác xã kinh doanh vận tải. Đơn vị này có biết xe đang chạy trên tuyến đường cấm hay không. Tuyến đường chưa đưa vào khai thác, sử dụng nhưng xe lại chạy...”, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh.
Bình luận 0

Trưa 14/2, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày ở huyện Núi Thành, Quảng Nam làm 8 người tử vong, 13 người bị thương.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo "nóng" về vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn để kiểm tra. Ảnh: T.H

Sau khi kiểm tra hiện trường xong, ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thăm 13 nạn nhân bị tai nạn. Theo báo cáo từ bệnh viện, hiện có 4 nạn nhân bị nặng, trong đó, có 2 nạn nhân rất nguy kịch. Đây là bệnh viện tốt nhất khu vực nên việc điều trị sẽ ưu tiên thuốc men, trang thiết bị y tế đầy đủ. Ngoài ra có các chuyên gia trung ương vào để hỗ trợ.

Làm việc với đoàn công tác Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Thượng tá Phan Chu Ký - Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, ngay khi nghe thông tin vụ tai nạn, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường, Bí thư và Chủ tịch UBND huyện đến hiện trường chỉ đạo ứng cứu.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo "nóng" về vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam - Ảnh 2.

Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn được cấp cứu tại BV Đa khoa Trung ương Núi Thành. Ảnh: T.H

Hiện trường vụ tai nạn

"Khi xảy ra tai nạn có 6 nạn nhân rơi khỏi xe. Trong 6 người này có 4 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 người bị thương, ngoài ra 2 người mắc kẹt trong cabin xe cũng tử vong.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, cơ bản đơn vị đã khám nghiệm xong hiện trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện đang triển khai thu thập chứng chứ, điều tra làm rõ nguyên nhân…", thượng tá Ký nói.

Cũng theo Thượng tá Phan Chu Ký, tại nơi xảy ra tai nạn là ngã 4 có bố trí đèn tín hiệu giao thông, tuy nhiên lúc xảy ra tai nạn chỉ đèn nhấp nháy, thời điểm xảy ra tai nạn trời rất tối, có sương mù dày đặc.

Tuyến đường này đến hiện tại chưa bàn giao, đưa vào sử dụng để lưu thông. Đường có biển báo hạn chế tốc độ 60 km/h, qua công tác điều tra cơ bản, công an huyện nhiều lần kiến nghị việc tuyến đường thiếu biển báo rất nhiều.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo "nóng" về vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam - Ảnh 4.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người chết, 13 người bị thương ở Quảng Nam. Ảnh: T.H

Lực lượng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đề nghị lực lượng chức năng xác minh rõ trách nhiệm trong công điện của Thủ tướng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý khai thác kết cấu hạ tầng ở cả 2 tuyến đường.

"Đề nghị xử lý trách nhiệm của chủ xe, của hợp tác xã kinh doanh vận tải. Đơn vị này có biết xe đang chạy trên tuyến đường cấm hay không. Tuyến đường chưa đưa vào khai thác, sử dụng nhưng xe lại chạy...", ông Hùng nhấn mạnh.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo "nóng" về vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam - Ảnh 6.

Lực lượng Công an có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Ảnh: T.H

Như Dân Việt thông tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 14/2 tại huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Theo đó, ôtô khách BKS 76B - 006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu (SN 1975, trú Quảng Ngãi) điều khiển theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, chở theo 21 người đã va vào xe đầu kéo 92H - 004.33, 92R - 004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chạy theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp.

Cú va chạm mạnh khiến 6 người chết tại chỗ (gồm cả tài xế và phụ xe khách), 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 13 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem