Loại quả đặc sản gốc gác từ Hải Dương, nông dân Lào Cai trồng thành công, trái chín xum xuê thế này đây

Tuấn Hùng Thứ bảy, ngày 08/06/2024 12:47 PM (GMT+7)
Chị Thàn Thị Phượng ở thôn Thái Niên (xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) lãi gần trăm triệu vụ vải thiều Thanh Hà lai này. Giống vải thiều Thanh Hà lai chín sớm của gia đình chị Phượng có vị ngon đặc trưng, cùi dày, hạt nhỏ, đẹp mã, năm nào thương lái cũng tin tưởng đặt mua từ lúc quả còn non.
Bình luận 0

Clip: Nông dân thôn Thái Niên, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai thu hoạch vải thiều Thanh Hà lai. Cây vải thiều lai này có nguồn gốc cây giống từ vùng vải thiều Thanh Hà của tỉnh Hải Dương.

Thương lái đặt mua vải thiều Thanh Hà lai từ lúc quả còn non

Cũng như gia đình chị Phượng, những ngày này, khắp các vườn vải thiều Thanh Hà lai ở thôn Thái Niên (xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) đang vào vụ thu hoạch, bà con tất bật hái vải bán cho thương lái, tiếng nói cười nói rộn ràng.

Loại quả đặc sản gốc gác từ Hải Dương, nông dân Lào Cai trồng thành công, trái chín xum xuê thế này đây- Ảnh 1.

Vườn vải lai Thanh Hà của gia đình chị Thàn Thị Phượng ở thôn Thái Niên (xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) có khoảng 130 gốc đang cho thu hoạch. Ảnh: Tuấn Hùng

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn vải sai trĩu quả, chị Phượng chia sẻ: Gia đình tôi gắn bó với nghề trồng cây ăn quả trên mảnh đất Thái Niên cũng gần hai chục năm nay. Vườn nhà tôi chủ yếu trồng bưởi và vải thiều lai Thanh Hà. 

Vườn vải thiều của gia đình hiện có khoảng 130 cây vải thiều Thanh Hà lai cho thu hoạch. Đây là giống vải thiều ngon, có vị ngọt đặc trưng, cùi dày, hạt nhỏ, đẹp mã, cho năng suất cao, không bị sâu đầu, được thị trường ưa chuộng nên giá bán thường cao hơn so với giống vải địa phương.

Thoăn thoắt lựa chọn những quả vải chín đỏ, căng mọng bó thành chùm để kịp thời gian giao hàng cho các đầu mối thu mua, chị Thàn Thị Phượng cho hay: Mặc dù mới vào đầu vụ vải nhưng gia đình phải huy động toàn bộ nhân công để thu hoạch nhằm bảo đảm chất lượng, mẫu mã xuất bán cho thương lái. Vải thiều thu hoạch đến đâu, thương lái đến tận vườn mua tới đó.

Loại quả đặc sản gốc gác từ Hải Dương, nông dân Lào Cai trồng thành công, trái chín xum xuê thế này đây- Ảnh 3.

Nông dân trồng vải thiều Thanh Hà lai ở thôn Thái Niên, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có vụ vải thắng lợi. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thuỳ, một khách hàng nhiều năm thu mua vải của gia đình chị Phượng cho biết: Năm nào tôi cũng đặt mua vải của gia đình chị Phượng từ lúc trái còn non. Quả vải vườn nhà chị Phượng có mã đẹp, quả to tròn và đều quả, ăn ngon, ngọt, giao vải cho các nhà hàng họ rất thích.

Trồng vải thiều lai Thanh Hà lãi gần trăm triệu mỗi vụ

Năm nay, do thời tiết không thuận lợi, sản lượng vải lai Thanh Hà của gia đình chị Thàn Thị Phượng cũng như nhiều hộ khác trên địa bàn chưa được như mong muốn. 

Tuy nhiên, giá quả vải năm nay lại khá cao, gấp rưỡi so với năm ngoái, nên gia đình chị Phượng vẫn có lãi. 

Dự kiến vụ vải thiều này, gia đình chị Phượng thu hơn 4 tấn quả, với giá bán tại vườn dao động từ đầu vụ đến giữa vụ khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg, trừ chi phí cũng thu về gần trăm triệu.

Loại quả đặc sản gốc gác từ Hải Dương, nông dân Lào Cai trồng thành công, trái chín xum xuê thế này đây- Ảnh 5.

Bà con ở Thái Niên, Bảo Thắng, Lào Cai thu hoạch vải lai Thanh Hà bán cho thương lái. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo kinh nghiệm của chị Phượng, nhiều năm nay gia đình chị áp dụng canh tác vườn vải theo tiêu chuẩn VietGap. 

Từ khâu chăm sóc đến thu hái đều theo đúng quy trình hướng dẫn, đảm bảo sản xuất sạch, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau mỗi vụ thu hoạch, chị Phượng đều tiến hành cắt tỉa, tạo tán, bón phân cho cây. 

Ông Phạm Hồng Phong, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho biết: Cây vải lai Thanh Hà và một số cây ăn quả khác tại vùng đất Thái Niên đã trở thành nguồn thu nhập chính cho người dân nơi đây. 

Riêng cây vải lai Thanh Hà của gia đình chị Thàn Thị Phượng nhiều năm nay được người tiêu dùng đánh giá cao về mẫu mã cũng như chất chất lượng sản phẩm. Đây cũng là cây trồng mang lại nhiều triển vọng, hiệu quả trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần giảm nghèo cho nhiều hộ dân.

Loại quả đặc sản gốc gác từ Hải Dương, nông dân Lào Cai trồng thành công, trái chín xum xuê thế này đây- Ảnh 7.

Vải thiều lai Thanh Hà và một số loại cây ăn quả khác đã giúp nhiều hộ gia đình ở xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai có thu nhập khá. Ảnh: Tuấn Hùng

Chưa năm nào bà con trồng vải thiều Thanh Hà lai ở huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) nói chung, xã Thái Niên nói riêng lại phấn khởi như năm nay, vải được giá đã mang về nguồn thu đáng kể cho bà con. Gia đình chị Thàn Thị Phượng ở thôn Thái Niên là một trong số những hộ trồng vải ở xã Thái Niên thắng lợi vụ vải này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem