Vài triệu đồng một trái bí ngô khổng lồ chơi Halloween, vừa đăng bán đã cháy hàng

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 25/10/2021 13:09 PM (GMT+7)
Một cửa hàng tại TP.HCM bán hết khoảng 50 trái bí ngô khổng lồ chơi Halloween chỉ trong vài ngày. Giá mỗi trái từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng.
Bình luận 0

Hai ngày trở lại đây, chị Ánh Hiền - chủ một cửa hàng hoa cao cấp tại quận 3, TP.HCM - cho biết một số khách gọi điện hỏi và đặt hàng bí ngô khổng lồ chơi Halloween, nhưng cửa hàng của chị đã cháy hàng.

Trước đó, chị Hiền đăng ảnh bí ngô khổng lồ trên fanpage của cửa hàng hoa, một số khách yêu thích nên giới thiệu cho nhau mua về chơi Halloween.

"Chúng tôi nhập về hai lần, tổng cộng khoảng 50 trái bí ngô khổng lồ nhưng đã bán hết. Do đây là lần đầu tiên bán bí ngô khổng lồ nên tôi cũng không dám nhập thêm. Chỉ còn vài ngày nữa là tới Halloween nên tôi cũng không đưa thêm hàng về nữa", chị Hiền chia sẻ với Dân Việt.

Vài triệu đồng một trái bí ngô khổng lồ chơi Halloween, vừa đăng bán đã cháy hàng - Ảnh 1.

Bí ngô khổng lồ chơi Halloween nhập khẩu từ Hà Lan tại cửa hàng của chị Hiền vừa trưng bày đã có khách đặt mua hết. Ảnh: Dear Rainy.

Bí ngô khổng lồ chơi Halloween được chị Hiền nhập về từ Hà Lan. Kinh doanh hoa nhập khẩu, một số đối tác của chị Hiền tại nước ngoài giới thiệu các nhà vườn trồng bí ngô vào dịp Halloween.

Đợt đầu tiên, chị Hiền nhập về khoảng hơn chục trái bí ngô khổng lồ nhưng khi vừa trưng bày tại cửa hàng, đã có khách đặt mua. 

"Cháy hàng" đợt 1, chị Hiền nhanh chóng nhập về khoảng 30 trái bí ngô khổng lồ nữa nhưng cũng nhanh chóng hết hàng.

Trái bí ngô to nhất chị Hiền bán ra nặng 47kg, giá hơn 15 triệu đồng. Còn lại, đa phần khách chuộng bí ngô từ 10-20kg, giá khoảng vài triệu đồng. Nhiều khách hàng cũng chia sẻ bí ngô nhỏ hơn có thể mua vài quả để dễ trang trí và tạo không khí Halloween hơn.

Theo chị Hiền, có một doanh nghiệp tại TP.Thủ Đức mua hơn chục trái bí ngô khổng lồ để làm một bữa tiệc nho nhỏ vào ngày Halloween nhằm cảm ơn công nhân và người lao động đã đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì sản xuất, nhất là trong lúc TP.HCM đang bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19.

Còn lại, đa phần khách mua bí ngô khổng lồ vài ngày qua là người nước ngoài, gia đình có người nước ngoài hoặc các gia đình có điều kiện tại TP.HCM muốn có không khí lễ hội Halloween.

Vài triệu đồng một trái bí ngô khổng lồ chơi Halloween, vừa đăng bán đã cháy hàng - Ảnh 3.

Để bí ngô khổng lồ chưng được lâu, người bán khuyến khích trang trí bằng giấy, không nên cắt trực tiếp để tạo hình. Ảnh: Dear Rainy.

Người bán cho hay bí ngô khổng lồ chơi được rất lâu, thời gian có thể lên đến 4-5 tháng mà không hỏng. Điều kiện là không nên tạo hình bằng việc cắt bí, thay vào đó có thể trang trí bên ngoài. 

Cửa hàng của chị cũng hỗ trợ cắt giấy, trang trí bí ngô khổng lồ chơi Halloween cho khách.

Một cửa hàng chuyên bán nông sản Đà Lạt tại quận Gò Vấp đang cung cấp bí ngô khổng lồ chơi Halloween theo nhu cầu của khách. Bí ngô khổng lồ tại đây có nhiều màu sắc khác nhau như cam, vàng, trắng, xanh. Khách phải đặt trước thì cửa hàng mới vận chuyển bí từ Đà Lạt về TP.HCM.

Halloween là lễ hội truyền thống lớn tại các nước phương Tây, được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Tên gọi Halloween có nguồn gốc từ Kitô giáo và mang nghĩa "buổi tối linh thiêng". Từ này bắt nguồn từ một thuật ngữ ở Scotland "All Hallows' Eve" (Buổi tối vọng Lễ Chư Thánh). Ngày 31/10 cũng là ngày bắt đầu Tuần tam nhật các Thánh, thời gian tưởng nhớ đến những người quá cố.

Bí ngô là một trong những biểu tượng của lễ hội Halloween. Những năm gần đây, Halloween trở thành lễ hội được nhiều người yêu thích ở Việt Nam. Các vật dụng trang trí nhà cửa từ bí ngô, áo choàng phù thủy... cũng được bày bán phổ biến và thu hút nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem