Van Persie tiếp tục khiến HLV Van Gaal “mất ngủ”

Thứ năm, ngày 05/06/2014 14:27 PM (GMT+7)
Tiền đạo Robin van Persie vừa tiếp tục khiến ông thầy Louis Van Gaal phải “mất ngủ” khi anh bị dính chấn thương háng và phải rời sân ở đầu hiệp 2 trong trận giao hữu với xứ Wales hồi rạng sáng nay.
Bình luận 0

Ở trận giao hữu với xứ Wales diễn ra trên sân Amsterdam Arena hồi rạng sáng nay (giờ Việt Nam), Van Persie đã thi đấu rất năng nổ trong hiệp 1. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, chân sút thuộc biên chế M.U đã lập tức phải rời sân để nhường chỗ cho Jeremain Lens. Được biết, Van Persie đã bị dính chấn thương háng.

img
Van Persie tiếp tục gặp phải chấn thương.

Sau trận đấu, chân sút 30 tuổi đã lên tiếng trấn an các CĐV nhà rằng, anh chỉ đau nhẹ ở cơ háng. Việc HLV Van Gaal rút anh khỏi sân chỉ là một biện pháp phòng ngừa nhằm tránh trường hợp vết thương trở nên nặng hơn.

Van Persie phát biểu trên tờ NOS (Hà Lan): “Các bạn không cần phải lo lắng. Tôi chỉ cám thấy hơi đau ở cơ háng một chút. Thậm chí, tôi không gọi đó là một chấn thương. Van Gaal muốn rút tôi ra sân nhằm giúp tôi có sự chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu quan trọng sắp tới”.

Mặc dù vậy, thông tin về việc Van Persie chấn thương sẽ khiến Ban huấn luyện và các CĐV Hà Lan không khỏi lo lắng, bởi chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, Oranje sẽ đá trận mở màn World Cup 2014 với đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha. Nên nhớ, cựu cầu thủ Arsenal đã phải vắng mặt trong phần lớn các trận đấu ở giai đoạn hai của mùa giải vừa qua vì lý do chấn thương.

Trong khi đó, HLV Van Gaal đã lý giải nguyên nhân khiến ông áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 cho ĐT Hà Lan ở cuộc đọ sức với xứ Wales, bất chấp việc ông đã triển khai sơ đồ 5-3-2 trong trận đấu trước đó với Ghana.

Nhà cầm quân 62 tuổi chia sẻ: “Trước trận đấu, tôi biết xứ Wales sẽ chơi phòng ngự nhưng tôi không nghĩ rằng họ sẽ lùi sâu về phần sân nhà như vậy. Do đó, tôi đã thực hiện những sự điều chỉnh về chiến thuật giúp các học trò có được sự chuẩn bị tốt nhất.

Trong mỗi trận đấu, tôi có thể sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 ngay từ đầu nhằm giúp lối chơi của Hà lan hẫn dẫn hơn nhưng tôi vẫn ưa thích sử dụng sơ đồ 4-4-2. Khi đối đầu với Tây Ban Nha và Chile ở vòng bảng World Cup, tôi sẽ quay trở lại với sơ đồ 5-3-2, vì nó sẽ đảm bảo cho Hà Lan sự chắc chắn bên phần sân nhà”.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem