Vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020: "Học sinh, phụ huynh không nên hoang mang"

Hà My Thứ hai, ngày 03/08/2020 18:46 PM (GMT+7)
Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) PGS.TS Trần Xuân Nhĩ cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn diễn ra như dự kiến vào ngày 8/8, các em học sinh và phụ huynh cần hết sức tỉnh táo và tin vào các quyết định của Chính phủ.
Bình luận 0

Những ngày qua, không chỉ học sinh, phụ huynh mà toàn xã hội đều chú ý đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 dự kiến tổ chức từ ngày 8 - 10/8 tới đây. Kỳ thi này mang nhiều điểm mới so với kỳ thi THPT Quốc gia những năm trước. Không chỉ giảm tải về mặt kiến thức, đặt mục tiêu nhằm để xét tốt nghiệp cho học sinh, kỳ thi năm nay còn tổ chức trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt khi dịch Covid-19 đang tái bùng phát tại một số tỉnh thành trên cả nước.

Ngày 2/8, tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các tỉnh, thành về công tác phòng, chống dịch Covid-19, báo cáo với Thủ tướng về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã đề xuất phương án chia kỳ thi làm 2 lần.

Vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020: "Học sinh, phụ huynh không nên hoang mang" - Ảnh 1.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn diễn ra bình thường.

Cụ thể, đợt 1 là các địa phương không có nguy cơ cao, đã chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối an toàn, được tổ chức thi. Đợt 2 là các địa phương có nguy cơ cao (như Đà Nẵng, Quảng Nam) tổ chức thi. Các thí sinh thuộc diện F1, F2 ở các địa phương khác cũng được tham dự kỳ thi vào đợt 2.

Trước đề xuất nói trên, nhiều người dường như "thở phào" trước nguy cơ dịch Covid-19 sẽ "dựa" vào kỳ thi tốt nghiệp THPT để bùng phát. Tuy nhiên điều kiện thực tế có đáng lo ngại như vậy hay không? Chia sẻ về vấn đề này, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) PGS.TS Trần Xuân Nhĩ cho rằng học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội cần hết sức tỉnh táo và tin tưởng vào các quyết định của Chính phủ. 

Ông Nhĩ cho rằng hiện tại, Việt Nam đã khoanh vùng được những tỉnh, thành có nguồn lây lan dịch bệnh Covid-19 (xuất phát từ Đà Nẵng). "Như vậy tính trên diện rộng, Việt Nam hiện tại có 621 ca nhiễm Covid-19, số tỉnh, thành trên cả nước có người nhiễm bệnh, F1, F2 cũng không nhiều. Nếu hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, chắc chắn 1 triệu thí sinh tham dự kỳ thi sẽ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho kỳ thi này tại 63 tỉnh thành đã được thực hiện từ rất lâu, nếu nói vì Covid-19 mà hủy bỏ thì không hợp lý, bởi chúng ta đang làm công tác phòng ngừa, ngăn chặn và khoanh vùng rất tốt", ông Nhĩ cho hay.

Vẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2020: "Học sinh, phụ huynh không nên hoang mang" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Chia sẻ về việc tách kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 làm 2 đợt, nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT cho rằng thực tế hoàn toàn có thể đặc cách xét tốt nghiệp đối với học sinh lớp 12 tại các tỉnh, thành bị cách ly như Đà Nẵng, tương tự với các học sinh là F1, F2 tại các tỉnh, thành khác. 

"Điều này vừa đảm bảo được an toàn cho những "điểm nóng" Covid-19, vừa giữ được ý nghĩa quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Quan trọng nhất là Bộ GDĐT và các cơ quan phải phối hợp để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra đúng tinh thần an toàn là trên hết đối với thí sinh, giáo viên và cán bộ coi thi, như: Đảm bảo phòng thi riêng cho F1, F2; giãn cách và đeo khẩu trang; rửa tay tại điểm thi", ông Nhĩ nhấn mạnh. 

Đối với ý kiến cho rằng các thí sinh F1, F2 nếu phải tham gia thi ở đợt 2 hoặc thi riêng sẽ gặp những vấn đề về tâm lý, ông Nhĩ cho rằng đây là điều không thể tránh khỏi. Bản thân các thí sinh này cũng phải tự xác định mình là trường hợp hy hữu và phải cố gắng hết sức vượt qua kỳ thi. "Cũng nên lưu ý rằng các thí sinh F1, F2 chưa có biểu hiện sốt cao. Với thể trạng bình thường, các em hoàn toàn có thể làm bài thi tốt nếu đảm bảo kiến thức. Hơn nữa, kỳ thi năm nay với mục tiêu giảm tải cũng không quá khó khăn đối với thí sinh", PGS.TS Trần Xuân Nhĩ khẳng định.

Hiện tại bệnh thành tích trong giáo dục còn chưa bị đẩy lùi hoàn toàn. Nếu hủy kỳ thi tốt nghiệp THPT, các trường đại học tự chủ xét học bạ thì sẽ gây mất công bằng rất lớn.

TS. Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó vụ giáo dục đại học (Bộ GDĐT)

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020 sáng 3/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tổ chức chu đáo, khoa học, không để sơ suất xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GDĐT thực hiện đúng Luật Giáo dục, kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định và giao cho Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức tốt. Bộ GDĐT chịu trách nhiệm về nội dung. Bộ GDĐT, Bộ Y tế, các bộ liên quan bảo đảm an toàn về sức khỏe cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Thủ tướng nêu rõ thời gian thi và các vấn đề có liên quan khác phải có phương án cụ thể, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong từng địa phương trên tinh thần bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh, giáo viên là vấn đề đặt ra gắt gao.

Ngành GDĐT, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân yên tâm về việc tổ chức chu đáo, khoa học, không để sơ suất xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem