Vắng khách kèm mưa lạnh, tiểu thương chợ hoa Tết Đà Nẵng càng thêm "héo"

Diệu Bình Thứ năm, ngày 19/01/2023 15:53 PM (GMT+7)
Dù đã 28 Tết nhưng chợ Hoa Tết tại Đà Nẵng vẫn thưa vắng khách mua. Vốn đã khá ế ẩm lại gặp thời tiết bất lợi khiến người bán hoa Tết càng thêm "héo".
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt, dù chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới Quý Mão 2023, nhưng khung cảnh tại chợ Hoa tết tại Đà Nẵng vẫn khá vắng vẻ.

Năm nay, chợ Hoa tết Đà Nẵng nhiều loại hoa, cây cảnh đủ mọi chủng loại, mẫu mã. Ngoài các loại hoa, cây cảnh truyền thống như đào, mai, quất... chợ Hoa tết Đà Nẵng còn rất nhiều giống hoa mới lại như tuyết mai, đào, hồng, bưởi...

Vắng khách kèm mưa lạnh, tiểu thương chợ hoa Tết Đà Nẵng "héo"  - Ảnh 1.

Dù đã 28 Tết nhưng chợ Hoa Tết tại Đà Nẵng vẫn thưa vắng khách mua. Ảnh: D.B

Theo anh Trương Hoài Phong (trú tỉnh Gia Lai), anh đem mang xuống chợ gần 300 gốc mai nhưng đến nay chỉ bán chưa đến 40 gốc.

"Những ngày qua, thời tiết Đà Nẵng lạnh, có mưa nên khách mua rất ít. Dù đã 28 Tết nhưng chỉ có lác đác vài người. Hy vọng những ngày tới thời tiết sẽ khá hơn để người mua ra chợ mua hoa về chưng Tết, chứ tình hình như vậy người bán như chúng tôi sẽ mất Tết luôn" , anh Phong chia sẻ.

Vắng khách kèm mưa lạnh, tiểu thương chợ hoa Tết Đà Nẵng "héo"  - Ảnh 2.

Vắng khách mua, người bán ngồi bấm điện thoại "giết thời gian". Ảnh; D.B

Tương tự, anh Lê Bảo (trú tỉnh Quảng Nam), chủ vườn quất cho hay: "Người bán thì nhiều mà người mua thì ít. Sức mua mỗi năm mỗi giảm, người dân chủ yếu đến xem và chụp hình chứ không mua. Nếu tới 30 Tết vẫn còn nhiều quá thì tôi phải chấp nhận bán lỗ để thu hồi vốn, trả tiền nhân công. Làm cả năm chỉ chờ có dịp này nhưng thế này thì buồn lắm".

Vắng khách kèm mưa lạnh, tiểu thương chợ hoa Tết Đà Nẵng "héo"  - Ảnh 3.

Những ngày qua, Đà Nẵng có mưa. Ảnh: D.B

Vắng khách kèm mưa lạnh, tiểu thương chợ hoa Tết Đà Nẵng "héo"  - Ảnh 4.

Các chủ vườn cho hay, sức mua hoa, cây cảnh chưng Tết của người dân giảm so với mọi năm. Ảnh: D.B

Không chỉ người bán, những người chạy xe thồ, chở hoa thuê cũng "chống cằm" chờ khách mua.

"Sức mua năm nay giảm hẳn so với mọi năm cộng thêm thời tiết âm u, có mưa, người bán ngồi rầu mình cũng rầu theo. Cả ngày mà chỉ chạy được vài cuốc. Sáng nay thấy trời hơi hửng cũng mừng, hy vọng nắng ấm để khách đi lựa hoa", anh Văn Thế (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) nói.

Vắng khách kèm mưa lạnh, tiểu thương chợ hoa Tết Đà Nẵng "héo"  - Ảnh 5.

Vận chuyển hoa cho khách. Ảnh: D.B

Quá trưa, trời tạnh ráo, chợ Hoa tết có thêm người dân đến để lựa mua. Chị Nguyễn Thi Anh (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tâm sự: "Cũng tính không mua hoa hay cây kiểng chi cả Tết bây giờ của người dân rất đơn giản. Ra chợ hoa mà thấy ít người mua quá cũng tội các nhà vườn. Tôi cũng mua 2 chậu cúc để ủng hộ".

Vắng khách kèm mưa lạnh, tiểu thương chợ hoa Tết Đà Nẵng "héo"  - Ảnh 6.

Chợ hoa Tết Quý Mão 2023 tại Đà Nẵng diễn ra từ 21 đến 30 tháng Chạp. Ảnh: D.B

Chợ hoa Tết Quý Mão 2023 diễn ra từ ngày 12 đến 21/1/2023 (tức 21 đến 30 tháng Chạp) tại khu vực Quảng trường 29 Tháng 3, khu Quảng trường mở rộng và hai bên về phía nam, bắc của Đài Tưởng niệm trên đường 2 Tháng 9. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem