Vệ tinh Mỹ phát hiện điều bí mật nhất mà Triều Tiên sợ bị lộ

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 09/02/2022 15:26 PM (GMT+7)
Các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS) ở Washington phân tích hình ảnh vệ tinh phát hiện căn cứ bí mật của Triều Tiên.
Bình luận 0
Vệ tinh Mỹ phát hiện điều bí mật nhất mà Triều Tiên sợ bị lộ  - Ảnh 1.

Kim Jong Un đứng trên ngọn hải đăng trong dinh thự Majon của mình khi xem một tên lửa được phóng từ bãi biển riêng của mình vào ngày 10/8 / 2019. Bãi biển này dường như đã được sử dụng cho một vụ thử tên lửa vào ngày 27/1/2022. Ảnh KCTV

Theo các chuyên gia này, ở vùng biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên bố trí một căn cứ tên lửa của Bình Nhưỡng, có thể chứa các tên lửa liên lục địa tầm trung và tầm xa.  Các nhà phân tích của Trung tâm này đã nghiên cứu các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 21/1 và phát hiện một chủ thể dành để lưu trữ, tiếp nhiên liệu và phóng tên lửa hạt nhân, nằm cách biên giới với Trung Quốc 25 km.

Theo phân tích, trong căn cứ tác chiến tên lửa gần làng Hoejung-ni chắc là nơi đồn trú của một trung đoàn tên lửa với trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

CSIS cho rằng Hoejung-ni chỉ là một trong 20 căn cứ tên lửa đạn đạo chưa bao giờ được Triều Tiên công khai. Căn cứ bắt đầu được xây dựng từ 20 năm trước, nhưng mới hoàn thiện gần đây. Các chuyên gia Mỹ cho rằng triển khai ICBM tại căn cứ gần biên giới phía bắc sẽ giúp Triều Tiên hạn chế nguy cơ hứng đòn phủ đầu, do đối phương lo ngại nguy cơ công kích nhầm lãnh thổ Trung Quốc.

Hoejung-ni là căn cứ rộng khoảng 6 km vuông, nằm dọc chiều dài 4 km tại thung lũng biệt lập ở tỉnh Chagang, miền bắc Triều Tiên, cách biên giới Trung Quốc khoảng 25 km và cách thủ đô Bình Nhưỡng 280 km. Ngoài ra, tại căn cứ còn có các công sự bê-tông ngầm dài khoảng 35 m, có thể là hầm bố trí các bệ phóng tên lửa di động của Triều Tiên. Tên lửa đạn đạo tầm xa Hwasong-12 được Triều Tiên thử nghiệm cuối tháng trước đã phóng từ tỉnh Chagang.

Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Marty Meiners từ chối bình luận về báo cáo của Trung tâm, nhưng cũng lưu ý rằng "Mỹ nhận thức rõ về mối đe dọa tên lửa từ phía CHDCND Triều Tiên và xác nhận dự định bảo vệ cả lãnh thổ của nước Mỹ cũng như lãnh thổ của Hàn Quốc và Nhật Bản trước đòn tấn công tên lửa tiềm ẩn".

Cũng theo phân tích của một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), một bãi biển riêng tại dinh thự Majon ở bờ biển phía đông của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là nơi phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) vào ngày 27/1.

Những phát hiện này theo sau một báo cáo của NK Pro được công bố hôm 7/2  tiết lộ vụ thử tên lửa hành trình vào ngày 25/1 của Triều Tiên đã xảy ra trước một khách sạn sang trọng bên cạnh khu phức hợp Majon của Kim jong Un.

Joseph Dempsey, một cộng sự nghiên cứu về phân tích quốc phòng và quân sự tại IISS, kết luận rằng cuộc thử nghiệm tầm ngắn hai ngày sau đó diễn ra ngay dưới bờ biển sau khi so sánh hình ảnh vệ tinh và các bức ảnh chính thức do truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên công bố.

Quân đội Hàn Quốc đánh giá rằng Triều Tiên đã phóng SRBM (được gọi là tên lửa KN-23) từ một nơi nào đó gần thành phố Hamhung, mà không xác định chính xác vị trí tại dinh thự của Kim Jong Un.

Cả hai vụ thử tên lửa ngày 25/1 và 27/1 đều diễn ra khi truyền thông nhà nước xác nhận Kim Jong Un đã ở Hamhung và một sân bay quân sự gần đó cùng thời điểm, cho thấy ông có thể đã đích thân tham gia các vụ phóng mặc dù không hề đề cập đến điều này trên truyền thông nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem