VFF vào cuộc vụ HLV dọa “cắt gân” cầu thủ U15 Hà Nội

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 25/04/2017 14:02 PM (GMT+7)
Trước những phản ánh về việc HLV Lê Hồng Minh của U15 Thanh Hóa có hành động nóng nảy, dọa cắt gân chân đối với cầu thủ Vũ Tiến Long của U15 Hà Nội, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã yêu cầu các bên liên quan gửi báo cáo giải trình.
Bình luận 0

2 ngày qua, dư luận quan tâm tới bóng đá rất bức xúc trước thông tin HLV Lê Hồng Minh của U15 Thanh Hóa đã dọa nạt, đòi “cắt gân chân” của cầu thủ Vũ Tiến Long bên phía U15 Hà Nội khi trận đấu giữa hai đội kết thúc vào chiều 23.4. Theo giải thích từ HLV Lê Hồng Minh, ông phản ứng như vậy là vì trước đó Vũ Tiến Long đã có pha ăn mừng bàn thắng khiêu khích hướng về phía Ban huấn luyện U15 Thanh Hóa…

img

HLV Lê Hồng Minh.

Tuy vậy, HLV Lê Hồng Minh cũng khẳng định, ông chỉ phản ứng trong lúc nóng nảy như vậy, chứ không hề có ý gì cả. “Tôi làm bóng đá thì không bao giờ cổ vũ bóng đá xấu. Mình là người thầy, mình luôn dạy các cháu chơi cống hiến, fair-play. Việc hôm qua xảy ra là bởi cậu Long bên kia vốn là người Thanh Hóa. Sau khi Hà Nội gỡ hòa 2-2, Long quay mặt về phía ban huấn luyện Thanh Hóa và có hành động khiêu khích”, HLV Lê Hồng Minh cho hay. “Đến khi hết trận, tôi chỉ ra nhắc Long nhớ rằng cháu vẫn là người Thanh Hóa. Chuyện chỉ thế thôi chứ có vấn đề gì đâu. Diễn biến trong trận cũng không có vấn đề gì. Giám sát trận đấu cũng đã khẳng định không có vấn đề gì xảy ra”.

Trong khi đó, về phía mình, cầu thủ Vũ Tiến Long khẳng định việc bị dọa “cắt gân chân” là hoàn toàn có thật và lúc đó tỏ ra rất lo sợ. Còn phía Hà Nội FC, họ đã gửi khiếu lại lên VFF. Trước những phản ánh từ dư luận và báo chí, cùng với đơn khiếu tại từ Hà Nội FC, VFF đã chính thức vào cuộc.

“Liên quan đến phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cầu thủ đội U15 Hà Nội nêu thông tin HLV Thanh Hóa có lời lẽ không chuẩn mực trong trận đấu thuộc vòng loại giải U.15 quốc gia trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel chiều 23/4 (trận đấu giữa U15 Hà nội với U15 Thanh Hoá), Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã yêu cầu các bên liên quan gửi báo cáo giải trình. Ban tổ chức giải sẽ cung cấp các tư liệu liên quan để Ban kỷ luật tiến hành xem xét và có thông báo kết luận chính thức về vụ việc (nếu có)”, thông báo phát đi từ website của LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Trả lời Zing, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng cho biết VFF đã yêu cầu phía Thanh Hóa sớm giải trình về sự cố xảy ra ở Vòng loại giải U15 quốc gia 2017 hôm 23.4. “VFF đã nhận được báo cáo và khiếu nại từ ban huấn luyện CLB Hà Nội về việc HLV Hồng Minh của Thanh Hóa dọa cắt gân cầu thủ Tiến Long (U15 Hà Nội). Trước tiên, VFF yêu cầu Thanh Hóa giải trình sự việc theo báo cáo kể trên của đội bóng thủ đô”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem