Vì sao Bình Thuận kiến nghị lên Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai?

Bùi Phụ Thứ ba, ngày 01/08/2023 10:08 AM (GMT+7)
Sáng 1/8, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Quốc Nam, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết, Sở GTVT đã có văn bản kiến nghị lên Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xảy ra ở Bình Thuận.
Bình luận 0

Quốc lộ 55 qua Bình Thuận có đến 43 vị trí sạt lở

Văn bản do ông Nguyễn Đức Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận ký gởi Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo liên quan đến tình hình sạt lở, hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 55 đoạn đi qua tỉnh Bình Thuận – Lâm Đồng do mưa lũ.

Vì sao Bình Thuận kiến nghị Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai? - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ của tỉnh Bình Thuận đang khắc phục sự cố trên Quốc lộ 55. Ảnh: CTV

Theo đó, trong những ngày qua, thời tiết khu vực tỉnh Bình Thuận chịu ảnh hưởng của cơn bão số 1 và số 2 đã gây ra mưa to đến rất to kéo dài nhiều ngày. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, kết hợp với địa hình đèo dốc nên vào lúc 13h ngày 30/7 đã xảy ra tình trạng sạt lở mái taluy dương, lở đất đá, cây cối ngã đổ tràn lấp rãnh, lấp lề, mặt đường, xói lở mái taluy… nằm trên tuyến Quốc lộ 55.

Tình trạng này đã gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình đường bộ.

Cụ thể đoạn từ Km177+000 – Km204+500 có khoảng 43 vị trí bị sạt lở với khối lượng khoảng 9.300m3, đặc biệt trong đó có 7 vị trí sạt lở gây tắc đường tại các vị trí Km190+730, Km191+190, Km192+500, Km195+310, Km200+000, Km200+820, Km204+350.

Nguyên nhân do mưa kéo dài làm cho phần đất phía đồi ngậm nước sạt trượt, lở đất đá, cây cối tràn lấp rãnh, lề, mặt đường.

Tại vị trí tại Km201+750 mái taluy âm và lề đường bị xói lở hàm ếch vào mặt đường khoảng 2,5m. Nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài, kết hợp với địa hình đèo dốc dẫn đến lượng nước tập trung với lưu lượng và chảy với lưu tốc lớn từ đường dân sinh bên trái tuyến chảy băng qua đường liên tục dẫn xói lở.

Tại cầu ĐaTro ở Km204+420, bậc dẫn nước bằng đá hộc xây vữa bị xói sụp, hư hỏng. Nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài, kết hợp với địa hình vị trí này là yên ngựa dẫn đến lượng nước tập trung với lưu lượng và chảy với lưu tốc lớn, liên tục thoát ra vị trí trũng dẫn đến xói sụp bậc dẫn nước.

Vì sao Bình Thuận kiến nghị Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai? - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ của tỉnh Bình Thuận đang khắc phục sự cố trên Quốc lộ 55. Ảnh: CTV

Kiến nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Để khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với tuyến Quốc lộ 55, khôi phục hoạt động giao thông, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, Sở GTVT đề nghị cần xây dựng ngay công trình khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông. Dự kiến, thời gian xây dựng công trình khoảng 30 ngày với chi phí khoảng 700 triệu đồng.

"Kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai; đồng thời kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và cho chủ trương để Sở Giao thông vận tải Bình Thuận tổ chức thực hiện công trình khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên tuyến Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận theo quy định...", Văn bản Sở GTVT tỉnh Bình Thuận nêu.

Theo ông Nguyễn Quốc Nam, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, hiện nay, mưa lớn vẫn đang diễn ra, nguy cơ sạt lở vẫn còn tiếp diễn, Sở GTVT Bình Thuận sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trên tuyến, để kịp khắc phục các sự cố, đảm bảo lưu thông thông suốt…

Thiệt hại ban đầu ước tính gần 70 tỷ đồng

Sáng 1/8, trao đổi với Dân Việt, ông Mai Trí Mân- Phó phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tánh Linh( Bình Thuận) cho biết, đã có báo cáo sơ bộ về mức thiệt hại do mưa lớn, kèm lũ quét trong vòng 5 ngày qua.

Vì sao Bình Thuận kiến nghị Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai? - Ảnh 4.

Tuyến đường giao thông ở huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: CTV

Theo ông Mai Trí Mân, mưa lớn kèm lũ quét đã làm 1 người tử vong. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tại (SN 1976), ở thôn 5, Suối Chùa, xã Nghị Đức.

Mưa cũng gây ngập cục bộ, thiệt hại trên ngập trên 2.600 ha diện tích lúa vụ hè thu năm 2023 giai đoạn làm đòng đến chuẩn bị thu hoạch.

Do hiện tại lúa đang bị ngập nước nên chưa đánh giá được mức độ thiệt hại, trong thời gian tới nếu mưa to kéo dài nước không thoát kịp, khả năng thiệt hại trên 70%. Mưa lớn cũng gây thiệt hại nhiều lồng bè cá của bà con nông dân và sạt lở nhiều tuyến đường giao thông quan trọng…

Theo ước tính ban đầu của UBND huyện Tánh Linh, tổng giá trị thiệt hại do mưa lớn gây ra cho toàn huyện khoảng trên 60 tỷ đồng.

Còn tại huyện Đức Linh và Hàm Thuận Bắc cũng có trên 1.100 ha đất nông nghiệp bị ngập úng, ngã đổ do mưa lũ

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh thông tin tỉnh Bình Thuận, tính đến cuối ngày 31/7, huyện Đức Linh và Hàm Thuận Bắc, thiệt hại do mưa lũ trong những ngày qua có hơn có hơn 1.000 ha lúa, hoa màu và nhiều gia cầm bị ngập, cuốn trôi.

Vì sao Bình Thuận kiến nghị Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai? - Ảnh 5.

Mưa gây thiệt hại trên 1.200 ha diện tích lúa vụ hè thu năm 2023 giai đoạn làm đòng đến chuẩn bị thu hoạch ở huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CTV

Tại huyện Đức Linh, mấy ngày qua có mưa vừa đến mưa rất to kéo dài kèm theo lốc xoáy. Nước từ thượng nguồn các sông, suối chảy về lớn, thoát không kịp đã gây ngập úng, sạt lở một số diện tích sản xuất nông nghiệp, nhà ở, đường giao thông, hạ tầng một số khu vực. Theo thống kê, đến nay đã có 69 căn nhà người dân bị nước tràn vào nhà và tốc mái.

Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng, ngã đổ khoảng 400 ha, với gần 300 ha lúa, hơn 100 ha cây màu và 20 ha cây lâu năm. Về nuôi trồng thủy sản nước ngọt, có 36 ha ao hồ bị nước tràn…

Mưa lũ làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, khu vực đèo Tà Pứa bị sạt lở đất, đá và một số tài sản khác bị hư hỏng. Đến thời điểm này, địa phương vẫn chưa tính được giá trị thiệt hại do nước chưa rút.

Vì sao Bình Thuận kiến nghị Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai? - Ảnh 6.

Tuyến giao thông ở huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận bị chia cắt. Ảnh: CTV

Tại huyện Hàm Thuận Bắc, mưa lớn gây ngập lụt nhiều diện tích cây trồng của nhân dân, ước giá trị thiệt hại tạm thời khoảng 5 tỷ đồng.

Trong đó, sạt lở 20 vị trí tại địa bàn xã Đa Mi. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập là 726 ha gồm 111 ha thanh long tại xã Hàm Phú, Hàm Hiệp. Diện tích lúa vụ hè thu đang làm đòng và chuẩn bị thu hoạch bị ngập 475 ha và 140 ha hoa màu các loại tại các xã Hồng Sơn, Thuận Minh, Hàm Thắng, Hàm Chính…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem