Vì sao CLB CAHN "gạch tên" HLV Mano Polking để chọn HLV Gong Oh-kyun?

Thứ sáu, ngày 03/11/2023 11:10 AM (GMT+7)
Ngoài mục tiêu bảo vệ chức vô địch V.League, HLV Gong Oh-kyun được kỳ vọng sẽ giúp CLB CAHN trình diễn lối chơi hoa mỹ nhưng hiệu quả, cả trong phòng ngự lẫn tấn công.
Bình luận 0

Vì sao ông Gong được chọn?

HLV Gong chỉ có một thời gian ngắn làm việc cùng U23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chỉ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự duy nhất một giải đấu chính thức, đó là VCK U23 châu Á. Thời điểm đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo vừa thành công trong việc bảo vệ HCV SEA Games trên sân nhà. Thành công trước đó của ông Park tạo nên áp lực rất lớn với người “hậu bối” cùng quê, khi ông tiếp quản U23 Việt Nam tham dự đấu trường châu lục.

Dẫu vậy, chỉ trong quãng thời gian chuẩn bị không dài, HLV Gong Oh-kyun vẫn tạo ra những dấu ấn riêng khi dẫn dắt U23 Việt Nam. Khác với HLV Park Hang-seo, HLV Gong Oh-kyun theo đuổi triết lý bóng đá tấn công. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh khi khuyến khích các cầu thủ trẻ tự tin cầm bóng, phối hợp ngắn và chơi tấn công. U23 Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh bằng việc không ngần ngại tranh chấp, pressing ngay trên phần sân đối phương.

Vì sao CLB CAHN "gạch tên" HLV Mano Polking để chọn HLV Gong Oh-kyun? - Ảnh 1.

HLV Gong là mảnh ghép mà CAHN đang tìm kiếm bấy lâu nay trên băng ghế chỉ đạo

Ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam ra quân bằng trận hòa 2-2 với Thái Lan khi hai lần dẫn trước, sau đó hòa Hàn Quốc 1-1 và thắng Malaysia 2-0 để giành vé đi tiếp. Tại tứ kết, HLV Gong cùng các học trò thua 0-2 trước Saudi Arabia, đội giành chức vô địch sau đó. Dù không tiến sâu ở giải đấu tại Uzbekistan, nhưng màn thể hiện của U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong vẫn gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn.

Dưới góc độ cá nhân, vị chiến lược gia Hàn Quốc cũng đã có màn “quảng cáo” không thể tốt hơn với giới mộ điệu Việt Nam. Tài cầm quân của HLV Gong ở U23 Việt Nam trước đó chính là điểm cộng để CAHN quyết định lựa chọn, đặt niềm tin vào ông. Đội bóng ngành công an cần một nhà cầm quân đẳng cấp để tạo ra sự khởi sắc về mặt lối chơi.

Vì ta cần nhau

CLB CAHN là đội bóng sở hữu lực lượng “khủng” nhất Việt Nam. Đó là thực tế không phải bàn cãi. Phân nửa lực lượng của đội bóng lực lượng vũ trang hiện đang là các trụ cột quan trọng của ĐT Việt Nam. Mùa trước, CLB CAHN vượt qua Hà Nội FC và Viettel để đăng quang ngôi vô địch V.League. Tuy nhiên, chức vô địch của đội bóng lực lượng vũ trang chưa thực sự thuyết phục được giới mộ điệu.

Thậm chí, HLV Trần Tiến Đại mới đây còn thẳng thắn thừa nhận rằng, “CLB CAHN may mắn khi lên ngôi vô địch V.League mùa giải năm ngoái”. Thực tế, chia sẻ của ông Đại là hoàn toàn có cơ sở. CLB CAHN sở hữu dàn quân khùng nhưng phải thừa nhận, họ chưa đem đến cảm giác sướng cho NHM khi chơi chưa tốt, các trận thắng đều đa phần may mắn. CLB CAHN cần lối chơi hoa mỹ nhưng hiệu quả cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Trong thời gian qua, nhiều thông tin cho rằng, CAHN đã ký “nháy” với HLV trưởng của ĐT Thái Lan – Mano Polking. Tuy nhiên, cuối cùng, đội bóng lực lượng vũ trang lại quyết định đặt niềm tin vào HLV Gong Oh-kyun. Ngoài hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch V.League, HLV Gong được kỳ vọng sẽ tạo ra được một cuộc “cách mạng” lối chơi cho CLB CAHN.

May cho ông Gong là chưa cầm quân ở vòng đầu tới. Sau khi vòng 3 khép lại, V.League sẽ tạm nghỉ khoảng 1 tháng để nhường sân cho ĐTQG tập trung. Đây cũng là khoảng thời gian quý báu để nhà cầm quân người Hàn Quốc làm quen, thích nghi và ghi dấu ấn chuyên môn. Quãng thời gian ấy là đủ vì trình độ của CLB CAHN rất cao do sở hữu toàn sao số. HLV Gong sẽ chính thức chào sân V.League bằng chuyến làm khách trước Hải Phòng ở vòng 4.

Phương Anh (Theo Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem