Vì sao không có thương vong sau “đòn trả thù” của Iran vào căn cứ Mỹ?

Đăng Nguyễn - Military Times Thứ tư, ngày 08/01/2020 11:55 AM (GMT+7)
Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq nhưng báo cáo ban đầu cho thấy không có thương vong của binh sĩ Mỹ.
Bình luận 0

img

Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú.

Đây là nguồn tin từ quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ trên báo Mỹ Military Times. Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ hiện chưa công bố báo cáo thiệt hại tại các căn cứ.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói trên Military Times rằng Iran phóng 15 tên lửa nhằm vào căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú. 10 tên lửa trúng căn cứ không quân al-Asad, một trúng vào sân bay quốc tế Erbil và 4 tên lửa khác rơi phát nổ trên bầu trời.

Iran thông báo đã hoàn thành xong đợt tấn công đáp trả Mỹ và sẽ không tiếp tục tấn công, trừ khi Mỹ phản ứng.

Theo nguồn tin trên tờ Military Times, căn cứ al-Asad trúng tên lửa rất nặng. “Các tên lửa làm tấn công căn cứ theo đợt, mỗi đợt 4-5 tên lửa”.

Tuyên bố của Lầu Năm Góc xác nhận các tên lửa được phóng từ Iran, nhằm vào ít nhất hai căn cứ al-Asad và Irbil.

Một nguồn tin quốc phòng Mỹ nói căn cứ Taji ở Iraq cũng trúng tên lửa nhưng quan chức Mỹ lại nói “không biết” thông tin trên.

Nguồn tin trên CNN cho biết, quân đội Mỹ đã nhận được cảnh báo tên lửa phóng từ Iran từ sớm nên có đủ thời gian để sơ tán quân nhân. Hầu như tất cả mọi người đều kịp vào hầm trú ẩn, quan chức Mỹ tiết lộ.

Cựu tướng quân đội Mỹ Joseph Votel nhận định trên Military Times rằng ông không nhìn thấy nguy cơ chiến tranh dù Iran phóng loạt tên lửa. “Tôi không cho rằng hai bên sẽ bị kéo vào chiến tranh toàn diện, có thể chỉ là nã tên lửa qua lại lẫn nhau”.

“Iran phóng tên lửa nhưng có thể không gây thương vong cũng được coi là như một cách giải quyết căng thẳng”, tướng Votel nhận định.

Phillip Smyth, chuyên gia đến từ Viện Washington, nói Iran tấn công quân Mỹ dù không gây thương vong cũng là hành động nguy hiểm. “Phóng tên lửa đạn đạo từ Iran, tấn công mục tiêu Mỹ không phải là trò đùa. Đây có thể là một trong những phương án Iran đã toan tính”, Smyth nói.

Iran hiện còn sở hữu nhiều tên lửa đạn đạo tầm xa đủ sức vươn tới lãnh thổ Israel. Trước đợt tấn công của Iran, Lầu Năm Góc thông báo đã đưa ra biện pháp bảo đảm an toàn cho binh sĩ và các căn cứ ở Iraq đều được đặt trong tình trạng báo động cao.

Ước tính hiện có khoảng 5.000 quân Mỹ ở Iraq.

Ông Trump chính thức lên tiếng sau vụ Iran nã tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Iraq

Sáng nay (8/1), Iran đã trút “mưa tên lửa“ vào căn cứ Mỹ tại Iraq nhằm trả đũa sau vụ tướng Soleimani bị giết hại. Tổng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem