Vì sao Khuất Văn Khang chưa được đá ở V.League?

Thứ hai, ngày 20/02/2023 14:10 PM (GMT+7)
Khuất Văn Khang là nhân tố quan trọng trong đội hình U20 Việt Nam. Tuy nhiên, tính đến hiện tại, cầu thủ này vẫn chưa có dịp trình làng ở V.League trong màu áo Viettel.
Bình luận 0
Vì sao Khuất Văn Khang chưa được đá ở V.League? - Ảnh 1.

Khuất Văn Khang là 1 trong 2 cầu thủ U20 Việt Nam ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước U20 Saudi Arabia cách đây vài ngày. Tài năng trẻ sinh năm 2003 tiếp tục cho thấy sự bén duyên ở cấp độ các ĐTQG. Năm ngoái anh là hiện tượng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022, dưới thời HLV Gong Oh-kyun. Tiếp đến, Văn Khang cũng nối gót Văn Hậu khi là cầu thủ tuổi teen hiếm hoi thi đấu một loạt cấp độ ĐTQG từ U19, U20, U23 và ĐTQG Việt Nam. Thậm chí trong trận đầu tiên được cựu HLV Park Hang-seo trao cơ hội ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam, Văn Khang cũng đã ghi bàn, trong thắng lợi trước Singapore ở loạt giao hữu.

Văn Khang hiện tại là cầu thủ quan trọng của U20 Việt Nam, hướng tới VCK U20 châu Á 2023. Tuy nhiên ở cấp độ CLB, Văn Khang chưa có dịp ra sân ở V.League. “Đó là một cầu thủ tài năng. Tôi sẽ sử dụng cậu ấy ở một thời điểm thích hợp. Tạm thời, tôi chưa thể hứa trước được điều gì”, HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ.

Vì sao Khuất Văn Khang chưa được đá ở V.League? - Ảnh 2.

Có lẽ trong quãng thời gian sau của mùa giải, với cường độ của V.League tăng dần cộng thêm sự trưởng thành đến từ chính Văn Khang, HLV Thạch Bảo Khanh sẽ để cầu thủ 20 tuổi ra sân thi đấu. Quay trở lại trận hòa 0-0 với Nam Định, HLV Bảo Khanh nói: “ Với chúng tôi, đá sân nhà mà chỉ giành được 1 điểm là không hài lòng rồi. Tuy nhiên, tôi vui với cách triển khai, tiếp cận trận đấu và tinh thần của các cầu thủ. Việc thiếu vắng Geovane ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh tấn công của đội. Dù vậy các cầu thủ được sử dụng đều đã làm tốt. Chúng tôi cần cải thiện khả năng ghi bàn. Còn về lối chơi, đội tạo ra được nhiều miếng đánh, phương án. Dù sao đội cũng gồm nhiều cầu thủ trẻ và cần thêm thời gian để rèn giũa".

V.League 2023 sẽ bước vào quãng nghỉ kéo dài hơn 40 ngày. HLV Thạch Bảo Khanh nói: “Quãng nghỉ đó cũng bổ ích cho các tuyển thủ quốc gia sau một năm thi đấu rất dài. Nhưng việc nghỉ dài như vậy là khó khăn cho cả Viettel và các CLB. Tuy vậy dù sao chúng tôi cũng nỗ lực để cống hiến cho các cấp độ đội tuyển. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên ủng hộ đội tuyển quốc gia. Các ĐTQG và đội trẻ quốc gia cũng cần chuẩn bị. Tôi ủng hộ hoàn toàn cho việc này".

Minh Quân (Theo Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem