Vì sao Mỹ nói đây chưa phải là lúc cho cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga?

Kiều Anh (Theo RT) Thứ hai, ngày 04/07/2022 10:00 AM (GMT+7)
John Kirby- Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia trực thuộc Nhà Trắng tuyên bố, hiện vẫn chưa phải là thời điểm để đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga.
Bình luận 0
Vì sao Mỹ nói đây chưa phải là lúc cho cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga? - Ảnh 1.

Đàm phán hòa bình Nga-Ukraine đang bế tắc.

Washington tin rằng còn quá sớm để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev vì không bên nào sẵn sàng cho các cuộc đàm phán như vậy, Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) John Kirby nói với Fox News.

"Bây giờ Mỹ cần tiếp tục dành hỗ trợ cho Ukraine – việc mà chúng tôi đang làm. Bản thân Tổng thống Vladimir Zelensky sẽ tự quyết định khi nào, cái gì và trong điều kiện nào sẽ là chiến thắng đối với ông ấy. Nhưng ngay cả Zelensky cũng sẽ nói với quý vị rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho cuộc thảo luận như vậy, còn Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì như chúng tôi thấy, đã quyết định không thể hiện dấu hiệu quan tâm tới đàm phán",  Kirby nói.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Joe Biden có nên "thúc đẩy" Nga và Ukraine tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình hay không, ông Kirby cho biết thay vào đó đã đến lúc "Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine". Mục tiêu của Washington là đảm bảo Kiev "xác định được chiến thắng được quyết định như thế nào" trong cuộc xung đột đang diễn ra và "theo những điều khoản nào". "Chúng tôi không muốn thấy Ukraine bị Nga đánh bại và đó là lý do tại sao chúng tôi đang tiếp tục gấp rút viện trợ và hỗ trợ", ông Kirby cho biết, đồng thời cho biết chỉ riêng Mỹ đã phân bổ 7 tỷ USD viện trợ và hỗ trợ cho Ukraine.

Nhà Trắng nhiều lần khẳng định rằng dàn xếp ngoại giao là cách thức duy nhất có thể để giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng đồng thời vẫn không ngừng phân bổ những khoản hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine. Tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đặc biệt nhấn mạnh rằng Washington sẽ cấp cho Ukraina sự hỗ trợ như vậy lâu dài, chừng nào còn cần đến".

Tuần trước, Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Kiev có thể chấm dứt xung đột trong một ngày bằng cách ra lệnh cho quân đội và các lực lượng dân tộc chủ nghĩa hạ vũ khí và đáp ứng các yêu cầu mà Moscow đưa ra. Nga trước đó đã cáo buộc Ukraine làm đình trệ các cuộc đàm phán hòa bình, vốn đã không diễn ra kể từ tháng Ba. Phía Ukraine khẳng định sẽ chỉ quay trở lại bàn đàm phán khi họ ở trong một "vị thế đàm phán mạnh mẽ hơn". Trước đó, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine David Arakhamia cũng đã gợi ý rằng, thời điểm đàm phán có thể đến vào cuối tháng 8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem