Vì sao người dân Đà Lạt không chịu tháo dỡ nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp?

Văn Long Thứ tư, ngày 15/12/2021 06:12 AM (GMT+7)
Đa số người dân tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) có công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp đã sử dụng ổn định, lâu dài nên không đồng tình và tự nguyện tháo dỡ.
Bình luận 0

Người dân không đồng tình

Ngày 14/12, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết, thành phố đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp tại TP.Đà Lạt gửi UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Sơn cũng cho biết, qua quá trình kiểm tra, rà soát có hơn 170ha (của 458 trường hợp) nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, đến nay lực lượng chức năng mới chỉ tháo dỡ được hơn 15ha nhà kính với diện tích hơn 9.000m2.

Vì sao người dân có nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp tại Đà Lạt không tự nguyện tháo dỡ? - Ảnh 1.

Đến nay, lực lượng chức năng mới chỉ tháo dỡ được hơn 15ha nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp. Ảnh minh họa: Văn Long.

Theo UBND TP.Đà Lạt, việc tháo dỡ nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, chưa có cơ chế cụ thể đối với diện tích đất đã được cấp sổ hay đã sản xuất ổn định trước khi có quy hoạch lâm nghiệp.

Đặc biệt, hầu hết các hộ dân có công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp không đồng ý, tự nguyện tháo dỡ. Do diện tích đất của người dân có nguồn gốc, quá trình sử dụng ổn định, lâu dài và hiện nay đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Hơn nữa, một số diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vì sao người dân có nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp tại Đà Lạt không tự nguyện tháo dỡ? - Ảnh 2.

Nhiều người dân tại Đà Lạt không đồng tình và tự nguyện tháo dỡ nhà kính, nhà lưới vì đã có thời gian sử dụng ổn định, lâu dài. Ảnh: Văn Long.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt thông tin thêm: "Chi phí đầu tư nhà kính, nhà lưới cao và đây cũng là nguồn thu nhập chính từ của các hộ dân sản xuất nông nghiệp. Việc tháo dỡ nhà kính, nhà lưới sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Đặc biệt, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của nhân dân như việc sản xuất, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các hộ sản xuất hoa, cây cảnh vì vậy thành phố cần thêm ý kiến chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng để có phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể".

Trước đó, ông Nguyễn Văn Sơn cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan dự thảo quy trình cưỡng chế giải tỏa công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ rừng cũng được chỉ đạo phối hợp với UBND các phường, xã khẩn trương xử lý, giải tỏa dứt điểm các vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm, dựng công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp.

Đảm bảo thu nhập cho người dân

Theo UBND TP.Đà Lạt, việc xử lý công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp, góp phần vừa đảm bảo thu nhập cho người dân, vừa đảm bảo với quy hoạch, mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật và tôn tạo cảnh quan, môi trường cho khu vực dọc các tuyến đường đèo, quốc lộ, cửa ngõ ra vào thành phố.

Chính vì vậy, UBND Đà Lạt đã để xuất tỉnh Lâm Đồng xem xét để giải quyết những khó khăn trong công tác xử lý công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp.

Vì sao người dân có nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp tại Đà Lạt không tự nguyện tháo dỡ? - Ảnh 3.

Việc tháo dỡ nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Văn Long.

Đối với phần diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc có nguồn gốc, quá trình sử dụng ổn định, lâu dài từ trước khi có quy hoạch Lâm nghiệp thì cho phép tạm thời tồn tại công trình, nhà kính, nhà lưới để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Nếu trong thời gian tới tổ chức thu hồi đất để tôn tạo cảnh quan, môi trường thì kiến nghị cho chủ trương đền bù, hỗ trợ theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Ngoài ra, TP.Đà Lạt cũng đề xuất tỉnh Lâm Đồng bổ sung một số chủng loại cây trồng ngoài trời, có giá trị kinh tế cao vào danh mục các loại cây trồng đa mục đích, khôi phục rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên đất quy hoạch lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp ổn định trên địa bàn như cây bơ, cây tùng.

Vì sao người dân có nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp tại Đà Lạt không tự nguyện tháo dỡ? - Ảnh 4.

Việc tháo dỡ nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp phải đảm bảo thu nhập cho người dân địa phương. Ảnh: Văn Long.

Việc bổ sung trên góp phần tạo điều kiện thuận lợi để vận động, khuyến khích người dân ủng hộ, tự giác tháo dỡ công trình, nhà kính, nhà lưới. Từ đó, trồng xen cây đa mục đích trên đất quy hoạch lâm nghiệp hiện đang sản xuất nông nghiệp ổn định.

Trước đó, UBND TP.Đà Lạt phê bình chủ tịch các phường 4, 7, 8, 10, 11, 12, chủ tịch UBND xã Xuân Thọ và xã Tà Nung vì chậm trễ xử lý các công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem