Vì sao người dân ở đảo Phú Quốc phập phồng lo… 'bà hỏa ghé thăm'?

Cao Nguyễn Hoàng Hưng Thứ ba, ngày 12/03/2024 07:00 AM (GMT+7)
Không phải ngẫu nhiên, ngày 7/3 vừa qua, UBND thành phố (TP) Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang buộc phải ra công văn “nóng”, chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý rốt ráo vụ cháy âm ỉ suốt 10 ngày qua, tại khu vực bãi rác Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc.
Bình luận 0

Đầu năm, "bà hỏa" liên tục "ghé thăm" Phú Quốc

Thật vậy, đám cháy tại bãi rác Đồng Cây Sao đã bén lửa từ ngày 29/2. Mồi lửa phát ra từ rừng tràm của một hộ dân; sau đó, thành đám cháy rừng tràm, rồi lan rộng đến bãi rác Đồng Cây Sao. Suốt nhiều ngày qua, cứ thế, ngọn lửa âm ỉ cháy tại bãi rác, khiến khu vực nơi đây luôn trong tình trạng bốc khói mù mịt, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều này ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống của người dân địa phương và du khách.

Anh Nguyễn Văn Long - tài xế taxi Mai Linh, là dân địa phương - cho biết: "Mặc dù vào ngày 7/3, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường dập lửa; tuy nhiên, do lửa cháy ngầm trong lớp mùn rác, nên khói vẫn còn bốc ra nghi ngút".

Vì sao người dân ở đảo Phú Quốc phập phồng lo… 'bà hỏa ghé thăm'?- Ảnh 1.

Nạn cháy ở TP. Phú Quốc trong mùa khô đang khiến người dân địa phương vô cùng lo lắng. Ảnh: Hoàng Hưng

Trong khi đó, theo chị Lê Thị Nga - một hộ dân sống gần bãi rác Đồng Cây Sao, thì "khói nhiều quá, ai trong gia đình tôi cũng bị ho, hít phải khói độc… Một số người phải di chuyển sang nơi khác ở tạm. Người dân chúng tôi rất lo lắng, luôn sống trong cảnh phập phồng, không yên".

Tại một khách sạn kế bên cũng bị vạ lây, vì … khói bốc ra từ đám cháy. Nhiều khách du lịch hủy phòng, vì khói và mùi hôi quá nhiều, khách sạn phải bồi thường tiền cho khách…

Không chỉ đám cháy bãi rác Đồng Cây Sao đã và đang khiến người dân nghẹt thở. Trước đó, vào ngày mùng 3 Âm lịch - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 12/2/2024 Dương lịch), "bà hỏa" đã "ghé thăm" khu vực dự án du lịch Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc (do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng CIC Phú Quốc đầu tư).

Vì sao người dân ở đảo Phú Quốc phập phồng lo… 'bà hỏa ghé thăm'?- Ảnh 2.

Xe chữa cháy được huy động dập lửa tại khu vực dự án Bãi Vòng ngày 12/2/2024 (nhăm ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: Hoàng Hưng

Trên diện tích đất dự án rộng hơn 20ha, giáp khu vực rừng nguyên sinh của dãy núi lân cận, ngọn lửa phát cháy. Khu vực dự án chưa được triển khai xây dựng, nên hầu hết cây, cỏ dại… không được dọn dẹp; dẫn tới cây cỏ đều chết khô, giòn trong mùa nắng nóng. Vì vậy, khi bắt lửa, cả một diện tích rộng lớn gần chục héc-ta của dự án Bãi Vòng đã trở thành biển lửa.

Vì sao người dân ở đảo Phú Quốc phập phồng lo… 'bà hỏa ghé thăm'?- Ảnh 3.

"Đồng cỏ, với vô số bụi cỏ chết khô, rất dễ cháy trong mùa khô. Năm nào Phú Quốc cũng đối mặt với nạn cháy từ các yếu tố này" - lãnh đạo xã Hàm Ninh lý giải về nguyên nhân gây cháy. Ảnh: Hoàng Hưng

Hàng chục hộ dân sống cạnh bên dự án Bãi Vòng đã một phen kinh hồn, bạt vía, vì nguy có lửa cháy thiêu rụi nhà dân là rất cao. Ông Nguyễn Văn Tôn (thường trú tổ 4, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc) cho biết:

" Mùng 3 Tết, thấy lửa cháy phát ra từ khu đất dự án, người dân chúng tôi đã cấp báo chính quyền, công an phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, chúng tôi cũng xông vào dập lửa. Nhưng lửa cháy lớn quá, ngay sau nhà tôi, làm cháy cả đường dây điện của bà dì tôi.

Người dân chỉ mong chính quyền yêu cầu chủ đầu tư có biện pháp PCCC, tránh gây hiểm họa cho người dân đang sinh sống xung quanh. Bởi, hiện đang cao điểm của mùa khô".

Vì sao người dân ở đảo Phú Quốc phập phồng lo… 'bà hỏa ghé thăm'?- Ảnh 4.

Một người dân đang sinh sống tại khu vực ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Hưng

Trong khi đó, nhân viên một nhà nghỉ gần đó cho biết: Vụ cháy xảy ra ngày 12/2 vừa qua, khiến hơn 50 căn bungalow của nhà nghỉ xuýt trở thành tro bụi. Vì toàn bộ phòng ốc nhà nghỉ được thiết kế bằng gỗ, lợp lá dừa… rất dễ cháy.

Chưa hết, theo báo cáo của cơ quan chức năng, một vụ cháy khác đã xảy ra tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương. Vụ cháy từ 13 giờ đến 22 giờ cùng ngày mới được dập tắt. Ngày 28/2, một vụ cháy tại khu đất trống của một dự án ở xã Dương Tơ. Ngày 25/2, tại khu vực bìa rừng Vườn quốc gia Phú Quốc, thuộc ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, xảy ra vụ cháy lớn, uy hiếp khu vực rừng đặc dụng.

Nhờ sự phối hợp giữa lực lượng biên phòng với Vườn quốc gia, sau 4 giờ, ngọn lửa đã bị khống chế và bị dập tắt. Ước tính đám cháy gây thiệt hại khoảng 1ha rừng tràm.

Vụ cháy tại dự án Bãi Vòng ngày 12/2/2024. Clip: Hoàng Hưng

"Cháy trong mùa khô, chúng tôi luôn chỉ đạo quyết liệt…"

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Đoàn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc - cho biết: "Chính quyền thành phố đã chỉ đạo và giao cho lực lượng Kiểm lâm và Vườn quốc gia theo dõi sát sao tình hình phòng, chống cháy - đặc biệt là phòng, chống cháy rừng. Chủ động phòng, chống cháy rừng, không chủ quan, lơ là".

Theo cảnh báo của Cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang: Hiện nay, nhiều khu rừng ở TP. Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung, đang ở mức báo động cháy cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan nhanh trên các loại rừng.

Vì sao người dân ở đảo Phú Quốc phập phồng lo… 'bà hỏa ghé thăm'?- Ảnh 5.

Đất bị quy hoạch trong dự án, thêm lo sợ "bà hỏa" ghé thăm, nhiều gia đình tại dự án Bãi Vòng bỏ nhà hoang để tìm nơi khác sinh sống. Ảnh: Hoàng Hưng

Chỉ tính từ giữa tháng 2/2024 đến nay (đầu tháng 3/2024), tại TP. Phú Quốc đã xảy ra ít nhất 5 vụ cháy lớn, nhỏ tại các khu đất rẫy, đồng cỏ và bìa rừng. Trong đó, riêng vụ cháy bãi rác Đồng Cây Sao kéo dài, âm ỉ trong suốt 10 ngày liền.

Trả lời phóng viên báo Dân Việt ngày 8/3, ông Võ Thành Khoa - Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh - khẳng định: "Vụ cháy ngày 12/2 ở ấp Bãi Vòng, không phải cháy rừng ở đây. Cháy các bụi cỏ chứ không phải cháy rừng. Nói chung, mùa này nắng nóng; cháy là ở đồng cỏ và các bụi cỏ khô rất là cao. Năm nào cũng vậy thôi".

Theo ông Khoa, tình trạng cháy trong mùa khô là vấn đề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Phú Quốc rất quan tâm. Tỉnh Kiên Giang và TP.Phú Quốc chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rất quyết liệt.

Vì sao người dân ở đảo Phú Quốc phập phồng lo… 'bà hỏa ghé thăm'?- Ảnh 6.

Tại khu vực xảy ra vụ cháy ngày 12/2 ở xã Hàm Ninh rất cận kề với khu vực rừng tự nhiên trên sườn núi. Nguy cơ cháy rừng là rất lớn, nếu chính quyền không có biện pháp phòng cháy hiệu quả. Ảnh: Hoàng Hưng

"Tại xã, chúng tôi thực hiện nghiêm 4 tại chỗ; khi phát hiện cháy thì nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường để dập lửa. Nếu có cháy lớn thì xin Công an PCCC và lực lượng kiểm lâm thành phố hỗ trợ… để đảm bảo tài sản và tính mạng của nhân dân" - ông Khoa nói.

Theo ông Bùi Thanh Sang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP. Phú Quốc: Hiện đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các tiểu khu trên địa bàn triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đồng thời, phối hợp chặt với lực lượng Vườn quốc gia Phú Quốc và UBND các xã, phường tổ chức tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy.

Ngăn chặn hành vi xâm nhập vào rừng trái phép (nhất là khu vực vườn quốc gia có diện tích hơn 31.400 ha) và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem