Bị chê bai, vì sao Philippines vẫn chọn sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial đấu ĐT Việt Nam?

Lê Minh Thứ ba, ngày 14/11/2023 14:10 PM (GMT+7)
Những HLV, cầu thủ hàng đầu trên thế giới như Pep Guardiola, David Beckham và cựu HLV ĐT Việt Nam Park Hang-seo từng "than trời" về những nguy cơ chấn thương khi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Và phía trước, ĐT Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đối đầu chủ nhà Philippines.
Bình luận 0

"ĐT Việt Nam và Philippines đều gặp khó khăn trên sân cỏ nhân tạo"

Tối 16/11 tới, ĐT Việt NamĐT Việt Nam sẽ xuất trận tại bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp chủ nhà Philippines trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial. 

Thực tế, Philippines vẫn có sân cỏ tự nhiên đạt tiêu chuẩn quốc tế như sân Binan hay Panaad (Bacolod - nơi ĐT Việt Nam đã thắng Philippines 2-1 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018). Nhưng lần này, đội bóng xứ vạn đảo quyết định chọn Rizal Memorial làm nơi tiếp ĐT Việt Nam.

Đây là một lựa chọn hợp lý bởi FIFA không cấm việc tổ chức các trận đấu trên sân cỏ nhân tạo, miễn là sân cỏ nhân tạo đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của FIFA.

Cụ thể, các sân cỏ nhân tạo này phải được cấp chứng chỉ FIFA 1 Star hoặc FIFA 2 Star sau khi vượt qua một số bài kiểm tra về độ hao mòn, độ bền bỉ, tỷ lệ kháng trượt và giảm tốc; trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm bao gồm cả thử nghiệm ngoài trời để chứng minh rằng hiệu suất của nó giống với cỏ tự nhiên trong điều kiện như nhau.

Thực tế, đội U22 Việt Nam + 2 (hai cầu thủ trên 23 tuổi là Hùng Dũng, Trọng Hoàng) dưới thời HLV Park Hang-seo đã có trải nghiệm giành HCV SEA Games 30 năm 2019 với mật độ thi đấu dày đặc trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial.

Thời điểm cách đây gần 4 năm, Nguyễn Quang Hải từng bị chấn thương trong trận U22 Việt Nam thắng U22 Singapore 1-0 ở vòng bảng và phải nghỉ hết giải.

Trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 gặp Thái Lan, trung vệ Chương Thị Kiều cũng bị rách đùi trong một nỗ lực cản phá cầu thủ Thái Lan nhưng vẫn nỗ lực thi đấu cùng ĐT nữ Việt Nam giành HCV với bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp phụ của Hải Yến.

"Sao" thế giới than trời về sân cỏ nhân tạo, vì sao Philippines vẫn chọn Rizal Memorial đấu ĐT Việt Nam? - Ảnh 2.

HLV Troussier nhắc nhở học trò trước khi bước vào buổi tập trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial tối 13/11. Ảnh: VFF

Rõ ràng, mặt cỏ sân nhân tạo mang đến nhiều rủi ro chấn thương, đặc biệt với những đội bóng gồm nhiều cầu thủ quen chơi bóng trên sân cỏ tự nhiên như ĐT Việt Nam.

Trước thềm AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo từng ca thán khi Singapore chọn sân cỏ nhân tạo Jalan Besar để tiếp ĐT Việt Nam (trận đấu mà sau đó hai đội đã hòa 0-0):

"Tại AFF Cup 2020, chủ nhà Singapore có sân cỏ tự nhiên rất đẹp. Cá nhân tôi không hiểu tại sao chủ nhà lại không sắp xếp đá trên sân cỏ tự nhiên mà lại đá trên sân cỏ nhân tạo. Tất nhiên, lịch và địa điểm thi đấu đã được ban tổ chức ấn định, chúng tôi sẽ vẫn ra sân thôi", HLV Park Hang-seo từng nói.

Trên thế giới, huyền thoại bóng đá Anh David Beckham cũng cho rằng FIFA nên để các trận đấu diễn ra trên sân cỏ tự nhiên, thay vì chấp nhận những trường hợp thi đấu trên sân cỏ nhân tạo.

Mới đây nhất, HLV Pep Guardiola không hài lòng khi Man City phải đá trên mặt sân cỏ nhân tạo Wankdorf của chủ nhà Young Boys (Thụy Sĩ) ở lượt trận thứ 3 bảng G Champions League 2023-2024 hôm 26/10 vừa qua (Man City thắng chung cuộc 3-1).

"Cỏ tự nhiên chắc chắn tốt hơn sân cỏ nhân tạo. Hầu hết các CLB hàng đầu đều thi đấu trên sân cỏ tự nhiên. Chúng tôi không bao giờ luyện tập trên sân khách, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho phép tổ chức trận đấu tại đây, nghĩa là sân tốt, đạt tiêu chuẩn và chúng tôi cũng như mọi đội bóng khác phải thích nghi khi đến đây thi đấu.

Chúng tôi phải giúp các cầu thủ cảm nhận được mặt sân cỏ nhân tạo, cách bóng lăn, chuyền sang trái, phải, lên, xuống", HLV Guardiola chia sẻ.

Trong quá khứ, CLB cùng thành phố của Man City là M.U từng gặp nhiều khó khăn khi phải đá tại Wankdorf. 

Năm 2021, Cristiano Ronaldo mở tỷ số, nhưng M.U thua ngược 1-2 trên sân Young Boys. Sau trận, hậu vệ Luke Shaw bất bình, nhấn mạnh sân cỏ nhân tạo như vậy lẽ ra không thể tổ chức thi đấu các trận Champions League.

Xa hơn nữa, năm 2018, dù cùng M.U thắng 3-0 trên sân Wankdorf, nhưng HLV Jose Mourinho cho rằng nhiều học trò đau mắt cá chân và lưng dù chỉ tập nhẹ trước trận và họ cũng không quyết liệt trong các pha tranh chấp tay đôi khi bước vào trận. "Tôi không biết làm thế nào để thi đấu ở giải hàng đầu cấp CLB trên một sân cỏ nhân tạo", HLV Mourinho tỏ ý phản đối việc thi đấu đỉnh cao trên sân cỏ nhân tạo.

"Sao" thế giới than trời về sân cỏ nhân tạo, vì sao Philippines vẫn chọn Rizal Memorial đấu ĐT Việt Nam? - Ảnh 3.

ĐT Việt Nam sẽ có 3 buổi tập làm quen mặt cỏ nhân tạo Rizal Memorial. Ảnh: VFF

Và phía trước, chắc chắn ĐT Việt Nam cũng không thích thú gì khi đá trên sân Rizal Memorial, nhưng vẫn phải cố gắng thích nghi để giành kết quả tốt nhất:

"Tôi nghĩ đây là khó khăn chung của cả hai đội tuyển bởi Philippines cũng chỉ có vài cầu thủ là quen thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo, còn lại đa phần các cầu thủ của họ đang thi đấu ở nước ngoài cũng đều quen với việc thi đấu trên sân cỏ tự nhiên", tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thể hiện quan điểm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem