Vì sao số vụ tự sát trong quân đội Mỹ lại có xu hướng ngày càng tăng?

Thứ tư, ngày 20/10/2021 13:00 PM (GMT+7)
Một báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc cho biết số vụ tự sát của quân nhân Mỹ đã tăng 46% so với năm ngoái.
Bình luận 0
Vì sao số vụ tự sát trong quân đội Mỹ lại có xu hướng ngày càng tăng? - Ảnh 1.

Bên cạnh những chấn thương về mặt thể chất, các quân nhân Mỹ thường xuyên phải chịu hậu quả về tinh thần. Ảnh: AP

Dự án Chi phí Chiến tranh, một nỗ lực nghiên cứu chung giữa Đại học Brown và Đại học Boston, chỉ ra rằng 30.177 quân nhân và cựu binh Mỹ tham gia vào các cuộc chiến sau vụ khủng bố 11/9 đã chết do tự sát. Con số này lớn hơn gấp 4 lần so với con số 7.057 binh sĩ đã thiệt mạng trong chiến đấu cùng thời gian đó.

Arash Javanbakht, giáo sư tâm thần học và khoa học thần kinh hành vi tại Đại học bang Wayne, giải thích: "Nói chung, đây là một công việc căng thẳng, thậm chí còn trở nên nguy hiểm hơn do đại dịch Covid-19. Tỷ lệ PTSD (hậu chấn tâm lý) cao hơn ở các nhóm dân số như cựu chiến binh, phần nhiều là do họ gặp các chấn thương. Những người này sẽ mắc một số vấn đề, chẳng hạn như trầm cảm và sử dụng chất kích thích. Tất cả những điều trên đều là những yếu tố nguy cơ dẫn đến tự tử".

Mặc dù khó có thể đoán được ai sẽ tự tử, nhưng có một số đặc điểm mà người ta cần lưu ý, Javanbakht nói. Theo ông, hành vi bốc đồng hoặc tự hủy hoại bản thân, lạm dụng rượu hoặc chất kích thích, bày tỏ ý định tự tử, trốn tránh xã hội, luôn cảm thấy tuyệt vọng,… là những dấu hiệu đáng lo ngại.

Vì sao số vụ tự sát trong quân đội Mỹ lại có xu hướng ngày càng tăng? - Ảnh 2.

Số vụ tự sát của quân nhân Mỹ đã tăng 46% so với năm ngoái. Ảnh: AP

Dave Barbush, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Once a Soldier, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các gia đình cựu chiến binh chết vì tự sát, cho biết vấn đề trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế là việc các quân nhân tự sát thường gây hậu quả nặng nề đối với người thân và bạn bè của họ. Theo ông, một gia đình chứng kiến cảnh người cha tự kết liễu đời mình thường dẫn đến các vấn đề tâm thần nghiêm trọng.

Mark Kaplan, giáo sư phúc lợi xã hội tại Trường Công Luskin UCLA, người nghiên cứu về vấn đề tự tử cho Bộ Cựu chiến binh, cho rằng sẽ là sai lầm nếu chỉ coi đây là khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Kaplan chỉ ra rằng có những thành viên phục vụ tại ngũ và những cựu chiến binh đã tự tử trong khi không gặp các vấn đề tâm lý thường thấy.

Ông nói: "Có những khía cạnh khác mà đôi khi bị chúng ta bỏ qua. Các cựu chiến binh, cũng như những người trong quân đội, thường tự sát bằng cách dùng súng". Ông chỉ ra rằng quân đội là một nhóm xã hội có nhiều khả năng sở hữu súng, từ đó cho rằng chúng ta cần phải xem xét lại vai trò của súng trong các vụ tự sát. Mark chia sẻ: "Tôi nghĩ nếu hạn chế súng, nguy cơ tử vong của quân nhân sẽ thấp hơn".

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem