Vì sao V.League 2020 không có “Vua phá lưới”?

Thứ tư, ngày 11/11/2020 10:10 AM (GMT+7)
Để đảm bảo tính công bằng, VPF đã quyết định không trao giải thưởng “Vua phá lưới” tại V.League 2020.
Bình luận 0

V.League 2020 khép lại mà không có danh hiệu "Vua phá lưới". Sở dĩ có điều này là do các CLB khi kết thúc giải có số trận thi đấu trong mùa khác nhau (8 đội đua vô địch đá tổng cộng 20 trận trong khi 6 đội đua trụ hạng chỉ đá tổng cộng 18 trận). Bên cạnh đó, các đội bóng top trên cũng sẽ phải thi đấu với những đối thủ mạnh hơn. Để đảm bảo tính công bằng cho những cuộc đua danh hiệu cá nhân, giải thưởng chính thức dành cho Vua phá lưới V.League 2020 không tồn tại.

Vì sao V.League 2020 không có “Vua phá lưới”? - Ảnh 1.

Nguyễn Công Phượng dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới nội".

Dẫn đầu danh sách ghi bàn V.League 2020 là hai tiền đạo ngoại Rimario (CLB Hà Nội) Và Pedro Paulo (Sài Gòn FC). Công Phượng là cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất ở V.League 2020 với 6 bàn thắng trong 12 trận thi đấu cho CLB TP.HCM. Đứng sau anh là đàn em Nguyễn Văn Toàn ở CLB HAGL với 5 bàn thắng sau 20 trận.

Sau khi bỏ danh hiệu Vua phá lưới, tổng số hạng mục giải thưởng ở mục Giải thưởng bình chọn toàn giải từ 12 được rút xuống còn 11. Có thể kể đến các hạng mục được giữ lại gồm: Giải phong cách, Đội hình tiêu biểu, CLB có thành tích trong công tác đào tạo trẻ tốt nhất, BTC trận đấu tốt nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất, Bàn thắng đẹp nhất…

PV (Theo FPT Play)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem