Vì sao vô địch AFF Cup, HLV Kiatisak vẫn có thể mất việc?

Đông Hưng Thứ ba, ngày 20/12/2016 05:11 AM (GMT+7)
Vô địch AFF Cup nhưng không có nghĩa rằng chiếc ghế của HLV Kiatisak sẽ được đảm bảo một cách chắc chắn.
Bình luận 0

Không quá bất ngờ khi ĐT Thái Lan đã trở thành nhà vô địch của AFF Cup 2016, đây là chức vô địch Đông Nam Á thứ 2 của ĐTQG nước này kể từ khi HLV Kiatisak lên nắm quyền hồi tháng 6.2013. Giữ được vị thế cho bóng đá Thái Lan là vậy, nhưng vẫn không loại trừ khả năng Zico Thái Lan sẽ phải nói lời chia tay với chiếc ghế huán luyện quen thuộc.

img

HLV Kiatisak.

Ngày hôm nay, báo chí Thái Lan đưa tin, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung vẫn để ngỏ khả năng gia hạn hợp đồng với HLV Kiatisak Senamuang. Lý do được các nhà lãnh đạo bóng đá nước này đưa ra rằng, ĐT Thái Lan đặt mục tiêu vươn tầm châu Á chứ không phải chỉ là những chức vô địch trong khu vực Đông Nam Á hay tấm huy chương vàng SEA Games của U23 Thái Lan. Ông Somyot Poompanmoung muốn rằng ĐTQG Thái Lan phải có những màn trình diễn chất lượng cao ở tầm châu lục và thầy trò Kiatisak phải tạo ra bước nhảy vọt.

Tuy nhiên có thể thấy rằng, tham vọng của bóng đá Thái Lan không phải dễ thực hiện trong một sớm một chiều. ĐT Thái Lan dù chơi khá trên chân so với các đối thủ trong khu vực nhưng khi vươn ra biền lớn, họ vẫn chưa thể hiện được nhiều điều. Bóng đá Thái Lan đang có một thế hệ cầu thủ 9x tương đối tài năng và đang dần vươn tới độ chín trong sự nghiệp, cơ hội là vẫn còn trong những năm tới đối với họ.

HLV Kiatisak dẫn dắt ĐT Thái Lan kể từ  tháng 6.2013 và hợp đồng hiện tại của ông với LĐBĐ Thái Lan chỉ còn hiệu lực đến tháng 2.2017. Nếu không có được tiếng nói chung trong chiến lược phát triển bóng đá Thái Lan, không ngoại trừ khả năng Kiatisak sẽ phải tìm một công việc mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem