CLB CAHN hoàn toàn lép vế trước Buriram United
Thống kê của trang ASEAN United FC chỉ ra rằng, CLB CAHN thi đấu hoàn toàn lép vế trước Buriram United ở trận chung kết lượt về ASEAN Club Championship 2024/2025.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mùa hè là mùa cây trái ra hoa kết quả. Vào thời điểm trái cây leo giá vì lạm phát, còn gì khó chịu hơn khi bạn nhìn thấy đủ loại xoài nhãn vải mít chín mọng treo lủng lẳng ngay trước mắt mà chẳng thể hái ăn?
Thế nhưng đó là lại hiện thực phũ phàng diễn ra tại rất nhiều tỉnh thành ở miền nam Trung Quốc. Thậm chí, trên mạng Internet nước này thậm chí lưu truyền một câu ngạn ngữ rằng: Chưa bị xoài chín rơi đập vào đầu, không phải là người Quảng Tây thực sự.
Đó là vì tại các thành phố của tỉnh này, cây trồng ven đường đều là cây ăn trái. Mít, xoài, nhãn vải... và hầu hết chúng sẽ cùng ra hoa kết trái vào mùa hè, khiến người dân nơi đây được chứng kiến cảnh một siêu thị trái cây như treo ngay trên đầu mỗi khi ra đường.
Nghĩ tới đây, nhiều người có thể mơ mộng tới viễn cảnh thiên đường tuyệt đẹp, khi trái cây ở khắp ngoài đường và chỉ đơn giản trèo hái hoặc vặt ăn mỗi khi mình thích.
Dừng xe bên vỉa hè, ngẩng đầu lên nhìn thấy những quả mít này, bạn sẽ có cảm tưởng gì?
Tuy nhiên, thực tế có thể không đẹp như tưởng tượng.
Đúng là ở Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Hải Nam và các tỉnh miền nam Trung Quốc khác, cây ăn quả thường được dùng làm cây phủ xanh đô thị. Trong đó, nổi bật nhất là Nam Ninh, một khu vực địa cấp thị, thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây.
Ngay từ những năm 1970, Nam Ninh đã đặt ra chính sách phủ xanh bằng cách trồng cây ăn quả trên đường phố.
Khung cảnh đường phố Nam Ninh những năm 1980.
Vào thời điểm đó, Nam Ninh vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình đô thị hóa và trên đường thì xe đạp nhiều hơn ô tô. Do đó, không có vấn đề gì khi cây ăn trái được trồng với quy mô lớn trên các đường phố. Và khi trái cây chín, bộ phận chăm sóc đô thị sẽ bố trí nhân công thu hoạch đồng loạt.
Nói cách khác, nửa thế kỷ trước, khi đi dạo ven đường ở Nam Ninh, người dân nơi đây có thể trực tiếp hái được một trái xoài chín mọng để ăn.
Thấy được lợi ích ban đầu, về sau Nam Ninh ngày càng trồng thêm nhiều cây ăn quả. Ngoài bốn loại cây phổ biến là mít, xoài, sấu, đào sau đó còn có thêm cả vải, nhãn, quất, ổi, khế, táo tàu… Cả thành phố vào mùa hè như một siêu thị trái cây khổng lồ.
Về số lượng, đào là loài cây ăn quả chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ tính riêng khu vực đô thị Nam Ninh đã có khoảng 30.000 cây. Ngoài ra, còn có khoảng 6.000 cây xoài và khoảng 1.000 cây mít.
Quả xoài rơi bên vệ đường ở Nam Ninh sau một cơn mưa.
Tuy nhiên, với sự phát triển của đô thị hóa, giấc mơ “trái cây miễn phí” cũng dần tan biến.
Đầu tiên là khi quá trình đô thị hóa phát triển, số lượng xe ô tô lưu thông trên đường tăng lên theo cấp số nhân, cùng với đó là khí thải công nghiệp, khói ô tô và khói bụi xây dựng trong thành phố đã ảnh hưởng trực tiếp nhất là cây cối ven đường. Phải chịu tác động của nhiều loại khí thải khác nhau, cây cối trên đường phố dần héo úa, lá trở nên xỉn màu và quả cũng xấu hơn. Nhìn vẻ ngoài đáng thương của cây ăn quả, nhiều người nói rằng họ không còn muốn cầm lên ăn như trước.
Hơn nữa, quan trọng là những loại quả này đã ăn không còn ngon như trước. Xoài thì ít thịt, hột to, nhiều xơ, ăn có vị chua. Mít cũng tương tự, ít múi, kém ngon, độ chua cao. Đào cũng chẳng khá khẩm hơn. Chưa kể, cùng với việc phun thuốc bảo vệ cây khỏi sâu bệnh thường xuyên, các nhà chức trách phát hiện ra các loại trái cây đã có dư lượng kim loại nặng và thuốc trừ sâu, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.
Hoa quả lăn lóc vệ đường là khung cảnh đặc trưng ở nhiều thành phố phía Nam của Trung Quốc.
Tất nhiên, đối với những cây ăn quả được trồng ven đường, thì việc ra quả không phải là nhiệm vụ chính của chúng.
Là cây phủ xanh đô thị, chúng không chỉ có giá trị làm cảnh mà còn có giá trị sinh thái. Cây xanh đường phố có thể duy trì sự cân bằng của carbon và oxy, tăng độ ẩm không khí, giảm bớt "hiệu ứng đảo nhiệt" ở các khu đô thị và cải thiện môi trường sinh thái. Nói một cách đơn giản, nếu thành phố là một bể cá lớn bẩn thỉu, thì cây cối trên đường phố chính là kẻ nhặt rác trong đó.
Nhưng không phải loại cây nào cũng có thể là cây trồng trong đô thị.
Để phủ xanh đô thị, cây cần đáp ứng ít nhất 3 điều kiện để có thể được lựa chọn, hay nói vui là "trở thành công chức và được cấp chứng chỉ".
Đào, xoài và các loại cây ăn quả khác nhìn chung đáp ứng các điều kiện trên. Chúng có cành và lá dày đặc, có tác dụng làm giảm tốc độ gió và giữ bụi lại trên đường phố. Mặt lá của một số cây ăn quả sần sùi, xù xì, có nhiều lông tơ, với chất nhờn tiết ra có thể hút bụi và khí độc hại, có vai trò lọc sạch không khí. Các cây ăn quả phát triển dày đặc cũng hấp thụ và giúp giảm bớt tiếng ồn từ giao thông thành phố.
Biển báo "Coi chừng xoài rơi" bên vệ đường ở Quảng Châu, Trung Quốc.
Tuy nhiên, các loại cây ăn quả như vải, nhãn lại không thích hợp làm cây trồng trên ven phố. Bởi để trồng hai bên vỉa hè, cây có yêu cầu về chiều cao thông thủy (khoảng cách từ điểm thấp nhất của cành cây đến mặt đất) từ 2,5 mét đến 3 mét, chưa nói tới trồng giữa hai làn đường.
Do đó, các loại cây ăn quả như vải, nhãn với tán thấp hầu hết đã được trồng trong các không gian xanh chuyên dụng và không gian xanh cho người dân như công viên, sân chơi...
Tuy nhiên, hầu hết các cây ăn quả có một nhược điểm lớn khi sử dụng như cây trồng trong đô thị, đó là việc chăm sóc bảo dưỡng chúng sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Vì quả sẽ rụng tự nhiên sau khi chín, với số lượng lớn sẽ gây ô nhiễm đường phố, tạo mùi hôi, thu hút ruồi muỗi.
Các loại trái cây lớn hơn, chẳng hạn như xoài và mít, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là trong mùa mưa bão từ tháng sáu đến tháng bảy.
Nhân viên vệ sinh môi trường đang cắt tỉa cành của một cây mít.
Chưa kể việc thu hái nếu được thực hiện cũng rất kỳ công.
Ví dụ như vải hay nhãn, quả của chúng tương đối nhỏ và khi chín thường tự rụng, yêu cầu công nhân vệ sinh phải nhanh chóng thu dọn kịp thời. Trước khi mùa mưa bão đến, gần như toàn bộ nhân lực của bộ phận vệ sinh môi trường phải đồng loạt ra quân, loại bỏ thủ công những loại trái cây lớn, đồng thời cắt tỉa những cành chết, cành gãy, cành bị sâu bệnh. Thuốc trừ sâu cũng phải được phun thường xuyên, bởi cây ăn trái thu hút đặc biệt nhiều loại sâu bệnh.
Theo chia sẻ của một công nhân vệ sinh ở Nam Ninh thì việc dọn trái cây rụng còn khó hơn lá rụng. Bởi khi chín rụng, trái cây thường bị dập và hỏng, việc làm sạch chúng đôi khi phải dùng tay không chứ chẳng thể quét bằng chổi đơn thuần.
Những cây xoài ven đường đã dần trở thành một cảnh quan đô thị đặc sắc.
Nhận ra vấn đề phát sinh, chính quyền thành phố Nam Ninh đã dần hạn chế trồng cây ăn quả và thay thế chúng bằng các loại cây xanh đô thị truyền thống.
Theo một nghiên cứu năm 2011 về phủ xanh đô thị ở đây, cây ăn quả hiện chỉ chiếm 12,7% tổng số cây xanh, trong đó chỉ có đào và xoài còn được tiếp tục trồng trên các làn đường giao thông và cây xanh vỉa hè.
Đọc tới đây, có thể bạn sẽ nghĩ, nếu cây ăn quả bên đường không ăn được cũng gây ra quá nhiều phiền phức trong việc duy trì, tại sao chúng vẫn được trồng?
Câu trả lời là việc ngoài tác dụng bảo vệ hệ sinh thái đô thị, các loài cây đặc trưng còn là bộ mặt, điểm nhấn của một thành phố.
Đối với một số khu vực, thì các loài cây như xoài, mít, đào và các loại cây ăn quả khác chính là những giống cây bản địa có lịch sử lâu đời. Và từ lâu, chúng đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa đô thị.
Hơn nữa, hình ảnh hai bên đường cây trĩu quả, các màu vàng đỏ xen lẫn lá xanh đã tạo nên một cảnh sắc đặc trưng của các thành phố phía Nam. Chúng cũng tượng trưng cho thảm thực vật tươi tốt, sản vật trù phú của một thành phố. Nếu tận diệt những cây ăn trái ven đường, thành phố đó sẽ mất đi nét đặc sắc và quyến rũ vốn có.
Vì vậy, chính quyền các địa phương này vẫn tiếp tục trồng cây ăn trái dù quả của chúng vẫn không thể ăn được. Dẫu sao, các thành phố phía Nam Trung Quốc cũng có lợi thế về trồng trọt, hoa quả có chất lượng tốt và giá thành rẻ nên người dân nơi đây có rất nhiều sự lựa chọn, thay vì phải thèm muốn những trái cây mọc ở vỉa hè.
Dù "Tứ đại mỹ nhân" như Tây Thi hay Dương Quý Phi đã quá nổi danh, nhưng ít ai biết rằng trong lịch sử Trung Hoa cổ đại còn có "Ngũ đại mỹ nhân" - những tuyệt sắc giai nhân được ca tụng không chỉ bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà còn bởi sự quyến rũ khiến bao anh hùng say đắm.
Thống kê của trang ASEAN United FC chỉ ra rằng, CLB CAHN thi đấu hoàn toàn lép vế trước Buriram United ở trận chung kết lượt về ASEAN Club Championship 2024/2025.
Đại biểu Duma Quốc gia và trung tướng đã nghỉ hưu Andrey Gurulev kêu gọi quân đội và dân thường Nga chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn có thể xảy ra với châu Âu.
Dự án Vành đai 4 và các công trình hạ tầng liên quan tại Hà Nội thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Tây, giúp nhiều dự án bất động sản hưởng lợi từ vị trí và kết nối giao thông thuận tiện .
Khi thị trường địa ốc bước vào giai đoạn “trưởng thành”, cũng là lúc cho sự xuất hiện lần đầu tiên của những siêu phẩm căn hộ mà ở đó, tính biểu tượng vượt thời gian sẽ vượt qua cả những giá trị vật chất đơn thuần.
Theo luật sư, hành vi đổ chất thải xây dựng không đúng nơi quy định này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 26 Nghị định 45/2022/NĐ-CP với mức phạt tiền thấp nhất được áp dụng là 4.000.000 đồng và cao nhất là 400.000.000 đồng tùy theo khối lượng chất thải.
Những cung đường hoa, con đường hoa đẹp như phim ở TP Hà Tĩnh đang gây "sốt mạng" địa phương, dân tình kéo đến chụp ảnh, quay phim. Mỗi dịp tháng 5 về, giữa cái nắng chói chang đầu hè, thành phố Hà Tĩnh lại như được “thay áo” bởi muôn sắc hoa đua nở, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy mê hoặc.
Tỉnh Bình Phước đang nỗ lực hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 765 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách bằng nhiều giải pháp hiệu quả...
Trọng tài Koji Takasaki người Nhật Bản đã có quyết định gây tranh cãi trong trận chung kết lượt về Cúp các CLB Đông Nam Á 2024/2025 giữa CLB CAHN và Buriram United. Sau trận đấu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã bày tỏ sự không hài lòng.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người tự coi mình là Napoleon thời hiện đại, đang kích động leo thang xung đột ở Ukraina và đưa châu Âu vào vực thẳm, chính trị gia người Ba Lan Mateusz Piskorski viết trong một bài viết cho cổng thông tin Mysl Polska.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 22/5, giá dầu thô thế giới bất ngờ lao dốc sau phiên tăng mạnh ngày hôm qua. Các loại dầu thô trên thị trường đều bị giảm giá.
Là cây cảnh có cành lá tuyệt đẹp, lá non đỏ rực, lá xanh ngọc ngà, dù cắt cành cũng chơi được đến nửa năm, xứng đáng là ""Hermes" của những chiếc lá.
Sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận về vấn đề phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi; chính sách miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông.
Chứng kiến Buriram United lên ngôi vô địch ASEAN Club Championship 2024/25, các tờ báo Thái Lan đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn ấn tượng của thủ môn Chatchai Bootprom.
Fan MU tại Sài Gòn thất vọng rơm rớm nước mắt khi Quỷ đỏ thành Manchester thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League rạng sáng 22/5.
UBND TP. Huế bị Công ty New Việt Thắng - chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nhà rường Huế khởi sau khi cơ quan này ban hành thông báo thu hồi đất cấp cho dự án không rõ lý do.
Nhiều chuyên gia cho rằng, Hưng Yên đang trỗi dậy như một “cực hút” đầu tư mới của miền Bắc khi vừa ghi dấu với cú bắt tay lịch sử cùng Trump Organization - biểu tượng quyền lực của bất động sản toàn cầu.
Bệnh nhân tự uống thuốc giảm đau và thuốc xương khớp không rõ nguồn gốc trong nhiều ngày để điều trị viêm khớp dạng thấp dẫn đến thủng dạ dày.
"Không cần chờ ai giám sát, người nông dân hoàn toàn có thể khởi đầu cuộc cách mạng xanh bằng chính hành động mỗi ngày của mình. Cần bắt đầu từ việc tự giám sát chính hành vi sản xuất của mình: Hôm nay có đốt rơm rạ không? Có lạm dụng phân bón hóa học không? Có xả rác ra đồng ruộng không?..."
Trọn đời hoạt động cách mạng, từ kỹ sư địa chất cần mẫn đến người đứng đầu Nhà nước, nguyên Chủ tịch Trần Đức Lương đã để lại những dấu ấn sâu sắc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.
Ngân 98 lên tiếng sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra sản phẩm giảm cân. Cô cũng tố cáo việc bị dàn dựng bôi nhọ.
Tottenham đã đoạt chức vô địch Europa League 2024/2025 sau khi giành chiến thắng 1-0 trước M.U trong trận chung kết và HLV Ange Postecoglou đã có những chia sẻ đầy cảm xúc.
Hàng loạt dự án trường học, hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị tại 4 quận nội thành Hà Nội vừa được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025 với diện tích đất bổ sung là hơn 10,4 ha.
Cựu nhà lập pháp Ukraine và cố vấn tổng thống Andrey Portnov đã bị bắn chết tại vùng ngoại ô thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vào thứ Tư, truyền thông địa phương đưa tin.
Ngành lúa gạo Việt Nam đã khép lại quý I/2025 với kết quả kinh doanh kém khả quan. Dù sản lượng gạo xuất khẩu tăng, nhưng không đủ bù đắp mức sụt giảm mạnh của giá bán, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ hoặc chỉ duy trì được biên lợi nhuận mỏng.
Sau thất bại 0-1 của M.U trước Tottenham ở trận chung kết Europa League 2024/25, HLV Ruben Amorim đã đưa ra câu trả lời về tương lai của mình tại sân Old Trafford.
Em Đậu Trần Cao Minh, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên chính thức nhận được học bổng từ 14 trường đại học tại Mỹ từ bài luận về giọng địa phương Nghệ An của mình.
Bắt nhanh đối tượng táo tợn cầm dao xông vào cướp ngân hàng; tuyên án ông Lê Tùng Vân vụ Tịnh thất Bồng Lai; nữ sinh lớp 9 mất tích bí ẩn sau khi rời nhà... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C, từ đêm 22/5 đến ngày 23/5, khu vực Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chính thức công nhận thêm 829 mã số vùng trồng và 131 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam. Đây là tin vui trong thời điểm mùa vụ sầu riêng ở Tây Nguyên đang đến rất gần.
Sau khi nhổ bỏ những vườn thanh long già cỗi, nhiều nông dân Bình Thuận chưa biết trồng cây gì thì bất ngờ được Trung tâm khuyến nông tỉnh tư vấn trồng chanh dây Hoàng kim VN77 (chanh dây giống mới, nhập từ Đài Loan). Loại cây ra quả cản đâu có kịp này bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế…