Viện trưởng VKSND Tối cao: “Đề nghị xây dựng chính sách phân hóa tội phạm tham nhũng”

Gia Bình Thứ hai, ngày 06/11/2023 09:22 AM (GMT+7)
Ông Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đề nghị xây dựng chính sách theo hướng xử lý nghiêm người tham nhũng nếu cầm đầu, chủ mưu, nhưng cũng tạo điều kiện cho họ khắc phục hậu quả và cần giảm nhẹ cho nhóm làm theo mệnh lệnh, không hưởng lợi.
Bình luận 0

Nội dung được nêu tại báo cáo tóm tắt của VKSND Tối cao do Viện trưởng Lê Minh Trí trình bày tại Quốc hội, sáng 6/11.

Theo báo cáo, VKS các cấp đã xử lý các hành vi phạm tội liên quan đến việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp khác để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Viện trưởng kiểm sát tối cao đề nghị giảm nhẹ cho tội phạm tham nhũng nếu “không vụ lợi” - Ảnh 1.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí trình bày báo cáo tại Quốc hội, sáng 6/11.

VKSND Tối cao cũng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan ký ban hành Thông tư liên tịch về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

VKS các cấp đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em, đẩy nhanh tiến độ giải quyết và chống bỏ lọt tội phạm; bảo đảm truy tố đúng thời hạn 100% và truy tố bị can đúng tội danh.

Về công tố và kiểm sát tư pháp, báo cáo thể hiện tỷ lệ người bị bắt, tạm giữ sau đó chuyển xử lý hình sự đạt 99%; số vụ án truy tố đúng thời hạn đạt tỷ lệ 100% và số bị can truy tố đúng tội danh đạt 99,99%. Viện kiểm sát còn kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật và ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, tội phạm với tỷ lệ chấp nhận 98,6%.

Tuy nhiên, trong công tác của viện kiểm sát có một số khó khăn, gồm nhiệm vụ của Viện kiểm sát tăng lên rất nhiều, xuyên suốt từ khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Quy định kiểm sát viên phải tham gia một số hoạt động điều tra và trực tiếp điều tra đang gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với đơn vị có địa bàn rộng, chưa đủ nhân lực.

Về giải pháp trong thời gian tới, Viện trưởng Lê Minh Trí cho rằng cần thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tập trung tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra theo Bộ luật Tố tụng hình sự, phấn đấu không để xảy ra các trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội hoặc tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

VKS cũng sẽ tập trung giải quyết tốt các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Cũng tại báo cáo, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đề nghị nghiên cứu xây dựng chính sách xử lý tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ theo hướng vừa "nghiêm trị, vừa khoan hồng".

Cụ thể, xử lý nghiêm người chủ mưu cầm đầu, có động cơ vụ lợi để răn đe, giáo dục chung. Ngược lại, cần phân hóa, tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả; giảm nhẹ cho người vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, không vụ lợi nhằm làm tốt hơn việc thu hồi tài sản Nhà nước bị tham nhũng, thất thoát; bảo đảm hiệu quả phòng chống tội phạm, vừa có trọng tâm, trọng điểm, có răn đe, giáo dục, vừa nhân văn, thuyết phục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem