Việt Nam có cơ hội chạm trán Nga, Belarus tại ASIAD 19

Chủ nhật, ngày 29/01/2023 11:10 AM (GMT+7)
Việt Nam đứng trước cơ hội đối đầu với nền bóng đá mạnh của châu Âu khi tranh tài tại ASIAD 19 ở Trung Quốc trong năm 2023.
Bình luận 0

Trong năm 2023, bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung sẽ hướng đến rất nhiều những giải đấu quan trọng, trong đó nổi bật là Đại hội thể thao châu Á 2022 - ASIAD 19.

Ban đầu, ASIAD 19 dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2022. Tuy nhiên vào tháng 5, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) thông báo buộc phải hoãn đại hội vì tình hình dịch Covid-19 phức tạp ở Trung Quốc. Sau đó, OCA và nước chủ nhà Trung Quốc đã thống nhất dời thời gian diễn ra trễ 1 năm.

Cụ thể, ASIAD 19 vẫn sẽ được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc). Thời điểm diễn ra đại hội là từ ngày 23/9 đến 8/10/2023 sau khi các bên liên quan đã dành ra 2 tháng để thảo luận.

Việt Nam có cơ hội chạm trán Nga, Belarus tại ASIAD 19 - Ảnh 1.

Olympic Việt Nam với nòng cốt là lứa U23 có cơ hội chạm trán Nga

Ở môn bóng đá, lực lượng tham dự sẽ là đội Olympic với nòng cốt là lứa tuổi U23 bên cạnh một số cầu thủ quá tuổi. Đặc biệt, Olympic Việt Nam đứng trước cơ hội được so tài với những đội tuyển hàng đầu châu Âu tại ASIAD 19 lần này.

Theo đó, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã mời Nga và Belarus tham gia ASIAD 19 tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) bày tỏ quan điểm ủng hộ các đội trung lập chính thức từ Nga và đồng minh Belarus tại Thế vận hội 2024.

Nếu Nga và Belarus nhận lời, hai quốc gia này chắc chắn sẽ tham dự bộ môn bóng đá, qua đó tạo điều kiện để Olympic Việt Nam được thử sức với đối thủ chất lượng tại Trung Quốc.

Việt Nam có cơ hội chạm trán Nga, Belarus tại ASIAD 19 - Ảnh 2.

OCA mời Nga và Belarus tham dự ASIAD 19 tại Trung Quốc (Ảnh: Asean Football)

Cách đây 5 năm, Olympic Việt Nam đã từng vào đến bán kết ASIAD 18 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Tại ASIAD 19 tới đây, bóng đá Việt Nam sẽ có vị thuyền trưởng mới để tham dự Đại hội thể thao châu Á 2022.

Trước đó, cũng xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) có thể gia nhập LĐBĐ Châu Á (AFC) sau khi nhận lệnh cấm từ FIFA và LĐBĐ Châu Âu (UEFA) do các yếu tố chính trị bên lề.

Theo lệnh cấm của UEFA, Nga đã bị loại khỏi lễ bốc thăm vòng loại EURO 2024 và sẽ không tham gia các trận đấu vòng loại khởi tranh từ tháng 3 tới. Nga cũng đã bị FIFA cấm tham gia các giải quốc tế, gần nhất là vòng loại World Cup 2022.


Đình Nam (Theo Arttimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem