Vĩnh Long: Một người đàn ông trồng giống bưởi lạ, trái màu hồng "đẻ" quanh năm, treo từng chùm nhìn đã mắt

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 24/04/2021 19:13 PM (GMT+7)
Một người đàn ông ở tỉnh Vĩnh Long trồng được 1 loại bưởi lạ. Sở dĩ lạ là vì trái bưởi màu hồng, ruột cũng màu hồng rất đẹp. Giống bưởi này cho trái rất to, treo từng chùm nặng trĩu trịt trong vườn, nhìn rất đã mắt.
Bình luận 0

Trồng thành công giống bưởi hồng đẹp mắt ở Vĩnh Long

Anh Lê Vĩnh Thọ ở ấp Tân Xuân, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết, anh vừa trồng thành công loại bưởi màu hồng nhìn rất lạ.

Rất lạ: Trái bưởi màu hồng rất to, treo từng chùm trong vườn nhìn đã mắt ở miền Tây - Ảnh 1.

Anh Lê Vĩnh Thọ ở ấp Tân Xuân, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long trồng thành công loại bưởi màu hồng nhìn rất lạ.

Rất lạ: Trái bưởi màu hồng rất to, treo từng chùm trong vườn nhìn đã mắt ở miền Tây - Ảnh 2.

Bưởi màu hồng của anh Lê Vĩnh Thọ nặng từ 2 - 3,5kg/trái, cho trái theo từng chùm

Bưởi lạ này cho trái rất to, nặng từ 2 - 3,5kg/trái, da màu hồng, bóng đẹp, ruột cũng màu hồng dậm, ăn giòn vị ngọt.

Do tỉ lệ đậu trái rất cao, phát triển mạnh nên anh Thọ phải dùng biện pháp đỡ nhánh, nếu không sẽ bị gãy khi trái lớn.

Rất lạ: Trái bưởi màu hồng rất to, treo từng chùm trong vườn nhìn đã mắt ở miền Tây - Ảnh 3.

Trái bưởi màu hồng nhìn rất to, cực đã mắt.

Rất lạ: Trái bưởi màu hồng rất to, treo từng chùm trong vườn nhìn đã mắt ở miền Tây - Ảnh 4.

Trái bưởi màu hồng nhìn rất đẹp mắt, không hạt

Theo anh Thọ, cách đây 3 năm, anh mua được 150 cây bưởi giống từ nước ngoài. Qua trồng thử nghiệm, anh nhận thấy cây bưởi màu hồng này thích hợp trồng ở vùng đất Vĩnh Long, chưa ghi nhận trường hợp bị vàng lá gân xanh, ít bị bệnh.

Rất lạ: Trái bưởi màu hồng rất to, treo từng chùm trong vườn nhìn đã mắt ở miền Tây - Ảnh 5.

Người dân địa phương đến tham quan vườn bưởi của anh Lê Vĩnh Thọ

Rất lạ: Trái bưởi màu hồng rất to, treo từng chùm trong vườn nhìn đã mắt ở miền Tây - Ảnh 6.

Ruột bưởi màu hồng dậm, ăn giòn vị ngọt

"Tôi rất mê trồng bưởi lạ này bởi ưu điểm trái to, mẫu mã đẹp, ăn ngon. Bưởi cho trái quanh năm, từ lúc ra hoa đến khi thu hoạch kéo dài 6-7 tháng" - anh Thọ nói.

Anh Thọ còn cho biết thêm: "Điểm đặc biệt ở giống bưởi này là để nhiều trái trên nhánh, để ít trái sẽ không ngon và trái không to, do đó phải để bưởi chùm như thế này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem