Vĩnh Phúc: Ô nhiễm môi trường ngay cạnh Dự án Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc

Xuân Hậu Chủ nhật, ngày 20/06/2021 06:06 AM (GMT+7)
Người dân tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc phản ánh, thời gian qua nhiều doanh nghiệp sản xuất phôi thép ngay cạnh Dự án Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc liên tục "xả khói" gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống người dân địa phương.
Bình luận 0

Theo phản ánh của người dân, các xưởng sản xuất phôi thép này buổi ngày thì tập kết sắt thép phế thải, sau đó đến đêm sẽ đưa vào nung đốt, nóng chảy để luyện thành phôi thép bán cho các doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng thương phẩm. 

Có mặt tại xã Hợp Thịnh vào thời điểm 5h sáng, phóng viên đã trực tiếp ghi lại hình ảnh những cột khói xám xịt bay ra từ các khu xưởng sản xuất phôi thép. Khói bao trùm cả một vùng rộng lớn thải, đặc biệt khi đứng gần các xưởng này không khí bốc mùi rất khó chịu.

Một người dân ở thôn Lạc Thịnh, xã Hợp Thịnh đi làm đồng lúc sáng sớm bức xúc chia sẻ: Cứ đến đêm là họ đốt, khói mù mịt, mùi khét lẹt, tường nhà sơn chỉ 1 vài tháng là đen kịt. Trước có tới 3-4 xưởng đốt liên tục, giờ chỉ còn 2 xưởng đốt, do họ xây dựng bệnh viện và bắt chuyển đi.

Vĩnh Phúc: Ô nhiễm môi trường ngay cạnh Dự án Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Khói từ các nhà máy luyện phôi thép đang bao phủ một vùng rộng lớn lúc 5h sáng (Ảnh: Xuân Hậu)

Theo tìm hiểu của phóng viên, các nhà máy này hiện đang có kế hoạch di dời đi nơi khác, hiện tại vị trí này đang thuộc cụm Kinh tế xã hội xã Hợp Thịnh (Tam Dương), tuy không phải là cụm công nghiệp, hay khu công nghiệp nhưng việc sản xuất này đang ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân vì nó tiếp giáp với nhiều khu dân cư địa phương. Đồng thời, tại đây đang hoàn thiện Dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.

Phán ảnh tình hình trên tới UBND xã Hợp Thịnh (Tam Dương), một lãnh đạo UBND xã cho phóng viên biết, mọi việc liên quan tới cấp phép, quản lý, kiểm tra các doanh nghiệp nung đốt luyện phôi thép trên địa bàn đều do các cơ quan cấp tỉnh quản lý, xã chỉ phụ trách quản lý địa bàn về an ninh trật tự.

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND huyện Tam Dương cho hay, mọi thủ tục đầu tư của doanh nghiệp, hay việc quản lý bảo vệ môi trường, chấp hành các quy định về môi trường, kiểm tra, xử phạt, đều do cấp tỉnh thực hiện, huyện chỉ là phối hợp.

Phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã có buổi làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, ông Nguyễn Bá Hiến, Trưởng phòng Quản lý môi trường cho biết, hiện nay các nhà máy sản xuất phôi thép này đã có kế hoạch di dời sang địa điểm mới. Cụm công nghiệp Hợp Thịnh hiện đang đầu tư hạ tầng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xong nên chưa thể di dời sang được.

Ông Hiến cũng cho biết, tại vị trí các đơn vị sản xuất thép gây ô nhiễm, tỉnh đã có phương án tiếp theo là cho phép chuyển đổi công năng sang loại hình sản xuất khác kinh doanh dịch vụ thân thiện hơn với môi trường.

Vĩnh Phúc: Ô nhiễm môi trường ngay cạnh Dự án Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc được xây dựng tại địa điểm bao quanh bởi các nhà máy luyện phôi thép (Ảnh: Xuân Hậu)

Bệnh viện Sản-Nhi Vĩnh Phúc là dự án trọng điểm của Vĩnh Phúc, là công trình chào mừng  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự án được xây dựng tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc và xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, có tổng mức đầu tư trên 1.171 tỷ đồng; diện tích sàn xây dựng hơn 50.000 m2; quy mô trên 500 giường bệnh. 

Về việc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng tại địa điểm bao quanh bởi các nhà máy luyện phôi thép theo phản ánh của người dân là không phù hợp. Về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Hiến cho biết, Bệnh viện trước khi xây dựng đã có đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và môi trường. Đảm bảo đủ điều kiện xây dựng tại vị trí trên.

Vĩnh Phúc: Ô nhiễm môi trường ngay cạnh Dự án Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc của Bộ TN&MT

Theo kế hoạch, 8/2020, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ bàn giao Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và nội trú - Bệnh viện Sản Nhi, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho Sở Y tế Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc: Ô nhiễm môi trường ngay cạnh Dự án Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc - Ảnh 5.

Hình ảnh bàn giao Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và nội trú - Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: http://sannhivinhphuc.vn/)

Mặc dù đã bàn giao các công trình trên, nhưng đến nay, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang phải hoạt động tại khu vực "tạm" thiếu thốn đủ mọi thứ từ giường bệnh đến các cơ sở vật chất phục vụ cho khoa, phòng chuyên môn, ban lãnh đạo... Nguyên nhân được cho là sự chậm trễ trong quá trình xử lý, di chuyển của các nhà máy đốt nung phôi thép. Bởi nếu chưa chuyển đi và vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường như vậy thì không thể đảm bảo an toàn cho công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là bệnh viện dành cho bà mẹ và trẻ em như Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.

Mong rằng, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc sớm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại cụm kinh tế xã hội Hợp Thịnh nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời, nhân dân luôn chờ đợi Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc sớm được đưa vào hoạt động để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của nhân dân trên địa bàn.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem